Đổi mới phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Để phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” có được những kết quả đáng ghi nhận trong năm vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã liên tục đổi mới trong công tác chỉ đạo triển khai tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Dâng hương tưởng niệm Tiên triết Chu Văn An và khai bút đầu Xuân Thanh Trì: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới Thanh Trì: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

LĐLĐ huyện Thanh Trì trực tiếp quản lý 307 Công đoàn cơ sở với 14.582 đoàn viên, trong đó có 8.213 đoàn viên nữ chiếm 56,32% tổng số đoàn viên. Do đó, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một phần quan trọng của hoạt động công đoàn nhằm động viên nữ CNVCLĐ không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đồng thời vẫn thực hiện tốt vai trò, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Năm 2024, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, LĐLĐ huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt”, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”…

Trong đó, nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban Nữ công LĐLĐ huyện đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công cho 140 nữ cán bộ, đoàn viên; tại huyện Cao Phong, Hòa Bình. Tổ chức khám sức khỏe cho 130 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tuyên dương và trao học bổng cho 8 con CNVCLĐ đạt thành tích cao, vượt khó học giỏi năm học 2023 - 2024.

Đổi mới phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”
Xét chọn những cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, khen thưởng.

Cùng đó, tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024 cho con CNVCLĐ, tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Các CĐCS tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm, ánh trăng tuổi thơ cho 1.450 trẻ em với số tiền 137,2 triệu đồng; khen thưởng 270 con đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập với số tiền 104 triệu đồng.

Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác Nữ công và việc thực hiện chính sách pháp luật đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tổ chức khảo sát kiểm tra về pháp luật lao động và thực hiện chế độ chính sách tại 10 đơn vị, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chế độ thai sản, chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội đối với nữ CNVCLĐ tại các doanh nghiệp.

Hướng dẫn CĐCS mới thành lập khối ngoài Nhà nước có từ 10 đoàn viên nữ trở lên thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các CĐCS đã thành lập mới và kiện toàn 168 Ban Nữ công quần chúng, trong đó khối hành chính sự nghiệp 93 ban, khối sản xuất kinh doanh 75 ban.

Đặc biệt, trong năm qua, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tọa đàm về bảo vệ hạnh phúc gia đình cho hơn 200 nữ CĐCS.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, để nâng cao hiệu quả của phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, LĐLĐ huyện đã tích cực hướng dẫn các CĐCS tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công các quý trong năm với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sát với điều kiện và tình hình thực tế của các đơn vị.

Căn cứ vào hướng dẫn, CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 như: Thăm quan nghỉ mát, tặng quà, ngày hội gia đình, hội thi nấu ăn,… tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên công đoàn, đặt biệt là dịp để tôn vinh các chị em nữ trong cơ quan, đơn vị.

Đổi mới phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”
Nhiều hoạt động nữ công mang tính sáng tạo.

Ban Nữ công CĐCS đã có những hoạt động thiết thực tạo không khí vui vẻ, quan tâm đến nữ đoàn viên công đoàn như: Tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa nghệ thuật do các đồng chí nam giới trực tiếp tham gia và thuyết trình; tổ chức chương trình cho nữ đoàn viên trải nghiệm tìm hiểu di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức thi “Nét đẹp áo dài truyền thống”, gặp mặt tặng quà nữ đoàn viên, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao….

Đối với phong trào “Giỏi việc nước”, trong năm 2024 đội ngũ nữ CNVCLĐ huyện Thanh Trì đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Còn “Đảm việc nhà” là một trong những đức tính tốt đẹp đã trở thành truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đó cũng là yêu cầu, là điều kiện và cơ sở để chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu “giỏi việc nước”.

Vì vậy, các phong trào thi đua đều có nội dung toàn diện, thiết thực, vừa đề cập trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của lao động nữ đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa nêu lên chuẩn mực, tiêu chí phấn đấu của mỗi nữ CNVCLÐ. Qua quá trình triển khai thực hiện, năm 2024 toàn huyện đã có 8.213 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở.

“Để có được những kết quả đáng ghi nhận, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Thanh Trì để tiếp tục triển khai phong trào tới 100% CĐCS với các nội dung tiêu chuẩn “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, hướng dẫn CĐCS tổ chức xét chọn, biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” từ cơ sở đến huyện.

Từ đó, phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, động viên, khích lệ nữ CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” góp phần nâng cao vị thế của nữ CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực”, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Bám sát hướng dẫn của LĐLĐ huyện Thanh Trì, Ban chấp hành CĐCS đã chủ động phối hợp với chính quyền, lãnh đạo đơn vị phát động thi đua, động viên đông đảo CNVCLĐ phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, xét chọn những cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị biểu dương, khen thưởng cấp huyện.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Ngày 4/12, Công đoàn phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở.
Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Ngày 4/12, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, không gian sinh hoạt của Câu lạc bộ Nữ khoa học quý IV/2025 trở nên sôi nổi và ấm áp khi đông đảo nữ cán bộ, giảng viên đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng cùng hội viên Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về dự phòng và tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.
Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Trong năm 2023 - 2025 Công đoàn Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã ghi dấu bằng nhiều đổi mới thiết thực, hướng mạnh vào chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống và bồi dưỡng năng lực cho 243 đoàn viên. Với cách làm bài bản, sáng tạo, Công đoàn nhà trường trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và giàu tính đổi mới.
Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Vừa được thành lập và bước vào nhiệm kỳ đầu tiên, Công đoàn phường Tương Mai xác định nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức vững mạnh từ cơ sở. Từ rà soát, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đến kiện toàn tổ chức, Công đoàn phường đang cho thấy quyết tâm đồng hành cùng người lao động, tạo nền tảng để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Được sự hướng dẫn của Công đoàn xã Phù Đổng, Công đoàn Công ty Cổ phần keo dán Đức Anh vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn các Trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội năm học 2024 - 2025 vừa qua là quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Những năm qua, vai trò của tổ chức Công đoàn càng được thể hiện rõ nét trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và tạo động lực làm việc cho người lao động. Tại xã Thường Tín (Hà Nội), Công đoàn đã trở thành điểm tựa tin cậy, là cầu nối gắn kết người lao động với doanh nghiệp thông qua hàng loạt mô hình thiết thực, hiệu quả và giàu tính nhân văn.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động

Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đã được các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng triển khai, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm và củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn.
Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Thực hiện Mô hình “Sức khỏe của bạn”, giai đoạn 2023 - 2025, đã có 15.906 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô được khám sức khỏe, khám tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Xem thêm
Phiên bản di động