Cần giải quyết dứt điểm khiếu kiện

(LĐTĐ) Theo đơn phản ánh của tập thể các hộ dân ở ngõ 80 phố Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm: Thời gian qua, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Xuất khẩu lao động (Vinahandcoop) đã có nhiều vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất ở địa chỉ ngõ 80 Hàng Gai.
can giai quyet dut diem khieu kien Giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện của nhân dân
can giai quyet dut diem khieu kien Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp
can giai quyet dut diem khieu kien Vì sao người dân khiếu kiện?

Cụ thể, theo nội dung đơn: Năm 2017, Vinahandcoop đã cải tạo, sửa chữa nhà trong ngõ 80 Hàng Gai và có nhiều vi phạm như: Hàn khung sắt ở nhà chuyên dụng tầng 2 mặt phố vượt lên trên không gian tầng 3 của một hộ dân. Công ty còn đục ô phía trên cao hơn 60cm. Các hộ dân đã làm đơn phản ánh lên chính quyền phường nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, xử lý trả lại hiện trạng ban đầu. Tiếp đến, ngày 5/12/2018, công ty khai trương quán The ROWS: Coffe – Tea – Wine và treo 4 biển cố định ngoài mặt tiền số nhà.

can giai quyet dut diem khieu kien
Ngõ 80 Hàng Gai, nơi đang xảy ra tranh chấp

Đến tháng 8/2019, công ty tiếp tục che ô toàn bộ khoảng không lối đi lại dân sinh gây thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi trụ sở làm việc sang kinh doanh rượu, bia, cà phê ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của hơn 10 hộ dân xung quanh. Ngày 16/9, công ty đã cho thợ đến cắt các thanh vòm mặt tiền tầng 2 và khoan cắt tiếp thêm 2 thanh vòm phía trên để mở rộng thành cửa lớn nhìn ra mặt phố. Lực lượng chức năng phường Hàng Gai đã xuống lập biên bản vi phạm…

Cao điểm hơn vào sáng 10/11, công ty đã cho gọi gần 20 người cùng 4 xe thương binh đến 80 Hàng Gai để dùng kìm cộng lực cắt khóa, vứt đồ đạc, tủ kính, 2 quầy hàng, 2 giá sắt treo đồ quần áo và giật tung những tấm ốp tường cùng nhiều khung sắt phục vụ việc treo quần áo bán hàng của các hộ dân trong ngõ (tất cả được camera an ninh của ngõ ghi lại và đã cung cấp cho cơ quan công an). Rất nhiều người dân cũng như cán bộ của tổ dân phố chứng kiến đã rất bất bình. Bên cạnh đó, người dân cũng phản ánh một số vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất và việc kinh doanh của Vinahandcoop và đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra xử lý.

Qua tìm hiểu, có khoảng 10 hộ dân cùng chung nhau bán hàng lưu niệm, quần áo ở đầu ngõ 80 Hàng Gai hàng chục năm nay. Việc kinh doanh buôn bán không ảnh hưởng gì đến ngõ đi chung và không gây bất cứ mâu thuẫn, khiếu kiện gì trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, từ khi Vinahandcoop mở quán kinh doanh, lãnh đạo công ty cho rằng, các hộ dân đã sử dụng ngõ đi chung phục vụ việc cá nhân, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và kinh doanh của công ty.

Ngày 4/11, công ty đã có văn bản gửi Công an, Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai thông báo, ngày 10/11, nếu các hộ dân không tự dọn dẹp các đồ dùng phục vụ bán hàng, công ty sẽ chủ động dọn dẹp để trả lại lối đi chung. Và mặc dù phía chính quyền, công an địa phương chưa có ý kiến phản hồi, phía công ty đã cho người tháo dỡ, vứt tài sản của các hộ dân ra đường vào ngày 10/11 như nội dung đơn đã phản ánh.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người cao tuổi trong ngõ 80 Hàng Gai vô cùng bức xúc, đồng thời cũng sợ hãi trước những hành vi manh động, coi thường pháp luật của những đối tượng đã gây ra vụ việc. Hơn 10 hộ gia đình với hàng chục nhân khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nếu không còn chỗ để bán hàng mưu sinh như trong suốt hàng chục năm qua. Họ vẫn đang kiên trì gửi đơn tới các cơ quan chức năng để sớm được xem xét, giải quyết sao cho thấu tình, đạt lý.

Để xác minh nội dung đơn của tập thể các hộ dân ở ngõ 80 Hàng Gai, phóng viên đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Ngọc Hà – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai. Bà Hà cho biết, nội dung đơn thư của người dân là có cơ sở. Việc vi phạm trật tự xây dựng, chính quyền phường đã và đang trong quá trình giải quyết, xử lý theo quy định. Đối với hành vi cho “xã hội đen”, thương binh đến để cắt, dỡ, vứt đồ đạc, tài sản của các hộ dân, bà Hà cho rằng, rõ ràng hành vi này là phạm pháp. Việc làm đó thể hiện sự coi thường pháp luật. Đặc biệt, những hộ dân trong ngõ 80 Hàng Gai nhiều người cao tuổi, neo đơn, có nhiều phụ nữ cao tuổi không lập gia đình, cuộc sống của các hộ gặp nhiều khó khăn chỉ trông chờ vào việc kinh doanh nhỏ lẻ hàng ngày ở đầu ngõ. Về việc này, công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và gửi Công an quận để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

“Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý nghiêm những hành vi phạm pháp xảy ra tại số 80 phố Hàng Gai, đảm bảo công bằng cho các hộ dân đồng thời giữ nghiêm kỷ cương pháp luật”, bà Hà cho biết.

Về hợp đồng thuê nhà đất giữa Vinahandcoop với Công ty Quản lý và phát triển Nhà Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng), bà Nguyễn Ngọc Hà cho biết, hợp đồng hiện tại giữa hai đơn vị đã hết hạn và chưa ký tiếp. Ủy ban nhân dân phường đã đề nghị Xí nghiệp Quản lý và phát triển Nhà Hà Nội cung cấp các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến nhà, đất của Vinahandcoop để làm rõ một số nội dung liên quan đến cả những tranh chấp, khiếu kiện ở số nhà 80 Hàng Gai.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động