Trao nhầm con ở BVĐK Ba Vì:

Các gia đình cần có những cách ứng xử lành mạnh

Sự việc Bệnh viện Đa khoa huyện Ba vì (Hà Nội) trao nhầm trẻ sơ sinh xảy ra cách đây 6 năm khiến cả hai gia đình có con bị trao nhầm đều rơi vào tình trạng bị tổn thương tâm lý. Tuy nhiên trước sự nhầm lẫn vô tình đó, theo chuyên gia tâm lý, hai bên gia đình cũng như phía bệnh viện nên ngồi lại cùng nhau, vị tha, khoan dung cho nhau, tạo những điều kiện tốt nhất cho trẻ được nhận tình thương từ hai phía gia đình nhằm hạn chế những ảnh hưởng tới tâm lý, sự phát triển của trẻ về sau này.
cac gia dinh can co nhung cach ung xu lanh manh 76449 Vụ trao nhầm con tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì: Chưa thống nhất được mức bồi thường
cac gia dinh can co nhung cach ung xu lanh manh 76449 Yêu cầu xử lý nghiêm kíp trực trao nhầm con ở Bệnh viện Đa khoa Ba Vì

Cần sự vị tha, khoan dung chứ không phải oán trách nhau

Trao đổi với Lao động thủ đô về việc ảnh hưởng tâm lý đối với con trẻ, với cha mẹ trong câu chuyện trao nhầm trẻ, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc Công ty tâm lý An Việt Sơn) cho rằng: “Tất cả đều do ứng xử, 4 phụ huynh nếu có cách ứng xử không được lành mạnh, không được vị tha và khoan dung lắm thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của trẻ. Nhất là khi nhận chính con của mình về lại chê con do không được sống cùng với bố, mẹ đẻ, sống với bố mẹ bên kia (bố mẹ nuôi trẻ 6 năm – phóng viên) nên bị khổ sở, đen đủi, gầy còm quá. Giá con được sống với bố mẹ đẻ ngay từ đầu thì bây giờ con sẽ đẹp đẽ, xinh xắn hơn. Nếu như vậy chỉ gây hận thù, mà hận thù không phải chỉ với bố, mẹ đã nuôi trẻ mà hận thù với chính với cả bố, mẹ đã sinh ra trẻ, hận thù cả những người đã trao nhầm trẻ”.

Do đó, theo ông Chất, khi phát hiện ra sự nhầm lần mỗi bố, mẹ có thêm bạn mới, trẻ có thêm người anh, em mới, thêm bố, mẹ khác nữa, do đó phải làm thế nào để trẻ mãi mãi biết ơn bố, mẹ đã nuôi trẻ 6 năm qua và quý mến bố, mẹ đẻ. Cả hai bên gia đình nên ngồi với nhau, bắt tay nhau, hồ hởi, phấn khởi chứ không nên trách cứ nhau và giúp trẻ ổn định tâm lý, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ bằng cách để trẻ thường xuyên được gặp gỡ nhau như anh, em ruột, cho trẻ được nhận tình thương từ cả 4 bố, mẹ chứ không chỉ từ 2 bố, mẹ.

cac gia dinh can co nhung cach ung xu lanh manh 76449
Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc Công ty tâm lý An Việt Sơn)

Cùng thống nhất cách cư xử với các cháu, giáo dục trẻ có lòng vị tha, khoan dung với mọi người, kể cả đối với những người đã trao nhầm trẻ ở bệnh viện và cả với bố, mẹ đã nuôi trẻ thời gian qua. Không ai có lỗi cả, đây là sự vô tình do đó phải khoan dung vị tha và trau dồi cho trẻ những đức tính ấy ngay từ bây giờ thì về sau trẻ mới không ảnh hưởng tâm lý.

“Nếu đổ lỗi cho bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên, đổ lỗi cho người nuôi con để con bị xấu xa, thiệt thòi vô tình sẽ tự nhiên tạo cho trẻ những ức chế và trẻ không biết xử lý như thế nào. Điều quan trọng là làm sao để đem tới cho trẻ những điều vui vẻ và thanh thản trong cuộc đời để giúp trẻ có sự phấn chấn, có sự biết ơn người lớn mà không oán trách ai cả”, chuyên gia tâm lý Chất phân tích kỹ hơn.

Lời nói của bố mẹ có thể làm thay đổi cả cuộc đời con trẻ

Có thể thấy, những năm đầu đời là lúc trẻ hình thành nhân cách mạnh mẽ nhất. Khi biết được sự việc trao nhầm, trẻ sẽ có tâm lý bỡ ngỡ, không tiếp nhận người lạ, thậm chí khó tiếp nhận sự thật này. Qua đó, trẻ có thể gặp trở ngại về tâm lý dẫn tới có những hành vi tâm lý lệch chuẩn, ảnh hưởng sự phát triển về sau.

Lúc này, đòi hỏi người lớn phải có sự chia sẻ, thông cảm để cùng giúp cho con thích nghi, không áp đặt con. Tạo cho trẻ có hướng suy nghĩ tích cực trong trường hợp này. Giúp trẻ nhận thấy rằng từ sự nhầm lẫn đó tạo ra những cái thêm tốt đẹp cho hai gia đình khi bố mẹ có 2 người con bằng tuổi nhau, trẻ có thêm anh, em hoặc chị, chắc chắn sự tốt đẹp đó trẻ sẽ được hưởng về lâu dài sau này, mọi người sẽ giúp đỡ trẻ tốt hơn, người vui chơi với trẻ sẽ nhiều hơn.

Cùng với đó, các bố, mẹ không bao giờ tác động đến trẻ bằng cách như trước con khổ sở giờ về sống cùng, bố, mẹ sẽ bù đắp cho tất cả mọi thứ, mua nhiều đồ ăn ngon, may cho thật nhiều quần áo đẹp để con không phải khổ như thời gian sống cùng bố, mẹ nuôi trước đây. Mà phải cho con có suy nghĩ, chúng rất may mắn vì đã có thêm bố, mẹ và bố, mẹ nuôi cũng đã có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc trẻ khi trẻ sống cùng với họ trong quãng thời gian đã qua.

Ngoài ra, để tốt hơn cho cả những đứa trẻ và các bố, mẹ trong hoàn cảnh nhầm lẫn con không đáng có này, chuyên gia tâm lý Chất chia sẻ: Bố mẹ nhận tin này là có một “sét” rất lớn nhưng bậc cha mẹ cần thấy rằng may mắn họ vẫn được nhận, đưa con đẻ của mình về nuôi và chắc chắn họ sẽ nuôi con khôn lớn tốt đẹp. Từ đây cha mẹ sẽ có những hiểu biết thêm, đặc biệt không nên nhắc cho con biết cũng như thông tin với người khác để cho rằng phía bệnh viện làm vô trách nhiệm, mình không cho tiền nên họ làm như thế, họ cố tình làm như thế vì nhà kia cần con trai,...

“Những thông tin đó đều không lành mạnh, chắc chắn những thông tin đó mà dày lên thì chính bố, mẹ đó bị thiệt thòi vì khi ấy chính con trẻ sẽ nghĩ bố mẹ không biết khoan dung, vị tha, không biết thương người, vô tình làm cho trẻ luôn gặp căng thẳng. Càng lớn lên trẻ sẽ càng nghĩ được công lao của người nuôi trẻ mấy năm như thế nào, tự trẻ sẽ tốt nếu hai bên bố, mẹ biết đưa đến những thông tin tốt lành cho trẻ. Mỗi bậc cha, mẹ cần luôn nhớ, một lời nói của mình có thể làm thay đổi cả cuộc đời của con. Thực tế trong quá trình làm việc, các chuyên gia tâm lý của Thế giới cũng đã công nhận điều đó là đúng”, chuyên gia Chất nhấn mạnh.

My Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động