“Bất thường Hà Giang”

- Hóa ra hôm trước chú không thèm thưởng thức trà sen, mà băn khoăn cái bất thường ở Hà Giang (HG) là có cơ sở. - Gớm, bác nói cứ như cán bộ điều tra ấy.
bat thuong ha giang Từ anh Uôn cắp sang anh Giáo dục
bat thuong ha giang Đã có anh quản lý giá!
bat thuong ha giang Phong phú và đa nghĩa!

- Thì rõ là qua điều tra đã phát hiện là có gian lận điểm tại HG còn gì.

- Còn hơn gian lận nhiều bác ơi. Cái bất thường rất nghiêm trọng đó. Tận hơn 100 bài được điều chỉnh nâng điểm. thậm chí có bài được nâng từ điểm liệt lên điểm 9…

- Những thông tin ấy qua các phương tiện thông tin đại chúng, ai cũng biết cả rồi. Vấn đề là bản chất của cái gọi là “bất thường ở HG” là gì; hệ lụy của nó ra sao thôi.

- Chắc chắn là nghiêm trọng rồi. Thế em mới nói câu chuyện này còn hơn gian lận nhiều mà. Đã đủ cơ sở để chứng minh ông Lương, phó phòng Khảo thí Sở GD -ĐT HG là thủ phạm của “chuyện bất thường” này.

-Nghe nói trong máy điện thoại của ông này vẫn còn các tin nhắn “xin nâng điểm”, phải không chú.

-Đúng vậy mà bác. Anh Công an và Giáo dục còn đang tiếp tục điều tra xem có ai ngoài ông phó phòng này làm cái việc tày trời như thế.

-Theo tớ, cứ công bố tin nhắn nhờ sửa điểm của những người nhắn cho nghi can là rõ ngay. Rất có thể toàn là ông cha các thí sinh có mối quan hệ quen biết nhờ vả có thể cả bằng “ Tiền” chứ chẳng ông nào tự nhiên đi sửa điểm mà không liên quan gì.

-Tất nhiên là như thế, chả ai dại gì mà vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế lại chỉ vì “bệnh thành tích”. Cần khởi tố hình sự vụ việc càng sớm càng tốt để cho dư luận yên tâm.

-Tớ vẫn băn khoăn và cho rằng không thể chỉ một mình ông phó phòng này mà “phù phép” như thế được. Nếu không thì lỗ hổng bảo mật ở đây không thể chấp nhận được. Ngoại đạo như tớ, tớ cũng nghĩ rằng nếu thực hiện đúng quy định thì ngay cửa phòng để bài thi cũng phải có ít nhất 4 ổ khoá (Đại diện GV chấm bài một ổ, công an một ổ, đại diện phòng giáo dục một ổ, đại diện sở giáo dục một ổ) như vậy bắt buộc khi vào phòng chấm thi là phải có mặt đủ những thành phần này mới mở được cửa.

-Bác nói phải, đấy mới là phòng, trong phòng còn có hộp (thùng) đựng bài thi, muốn lấy được bài thi để quét kết quả cũng phải qua nhiều “cửa ải” nữa.

- Song trên hết tớ thấy việc quản lý chấm thi qua phần mềm như thế này còn quá nhiều sơ hở, bản thân Bộ GDĐT cũng không thể nắm được và đối phó với “trình công nghệ cao”, như vậy khó mà đảm bảo công bằng được.

-Điều này thì rõ rồi. Em thấy bảo để quét sửa điểm, ông phó phòng mất có 6 giây, trong khi cán bộ giáo dục mất những 8 giờ để thanh kiểm tra lại kết quả bài thi. Vấn đề quan trọng nhất, như đã nói ban đầu là từ sự “bất thường” này sẽ kéo theo những hậu quả gì?

-Trước hết phải khẳng định: Không ai làm không cho ai cả. Rất có thể tất cả đều quy ra tiền. Vậy số tiền sửa điểm của hàng trăm bài thi là bao nhiêu? phải được điều tra làm rõ, thông qua các bậc phụ huynh học sinh hoặc người trực tiếp sửa. Chắc chắn là rất nhiều, như vậy quy vào tội đưa và nhận hối lộ để có chế tài xử phạt nghiêm minh.

-Ngoài thiệt hại về tiền nếu các thí sinh này ngang nhiên vào được các trường ĐH danh giá như trường Y, những bác sĩ tương lai này sẽ làm hại cho biết bao nhiêu người. Và những thí sinh xứng đáng lại đành ngậm ngùi cất đi ước mơ làm “bác sĩ cứu người” của mình.

-Té ra, năm ngoái có chuyện 30 điểm vẫn trượt đại học có lẽ cũng bởi cái tương tự như “bất thường HG” chẳng?

-Ý bác muốn nói là năm ngoái có thể đã có chuyện “bất thường” rồi à?

-Có thể lắm chứ. Chú cứ nhớ lại đi, từ năm mà anh Giáo dục cải tiến tuyển sinh ĐH, CĐ bằng kỳ thi THPT quốc gia (hai trong một), số điểm vào đại học cao vọt, khiến nhiều thí sinh có điểm thuộc tốp trên mà vẫn trượt. Tớ không nghĩ phương pháp giáo dục lại nhanh đến vậy.

-Bác nói cũng có lý. Mà chỉ tính năm nay thôi, chưa chắc là chỉ có “bất thường HG” đâu nhé. Rất có thể, với hệ thống chấm thi còn nhiều lỗ hổng như thế sẽ có nhiều “ông phó phòng”. “Bất thường HG” bị lộ chẳng qua là “mờ mắt làm liều”, không tính đến cái “bất thường”, chứ nếu tỉnh táo chỉ “nâng” vài thí sinh, chắc đã chả có “bất thường”.

-Sau “bất thường HG”, tớ nghe nói tại nhiều nơi khác đã có chuyện học sinh và phụ huynh tố “điểm bất thường”. Chuyện này cũng dễ hiểu, học cùng lớp, trình độ ai thế nào chả nắm được. Cả quá trình học yếu mà bỗng dưng diểm thi cao chót vót cũng đáng nghi lắm chứ.

-Từ xưa chỉ có câu “Học tài thi phận”, chỉ những người học giỏi mà khi thi sơ xảy để trượt thôi, chứ chưa có câu nào đúc kết việc một thí sinh dốt mà thi đạt kết quả cao cả.

-Tóm lại, cái “bất thường HG”, không thể một người làm được mà chắc chắn phải có sự liên kết trên dưới và sự thỏa hiệp, tiếp tay của nhiều người. Để tạo sự công bằng trong thi tuyển, trong vụ này cần làm sáng tỏ và có biện pháp xử lí mạnh tay những ai yêu cầu ông phó phòng nâng điểm, những ai cùng có hành vi gian lận với ông này, kể cả những phụ huynh “nhờ” nâng điểm.

-Và từ “bất thường HG” cũng nên kiểm tra xác xuất toàn bộ các hội đồng thi, nhất là những nơi đang bị “tố” là có bất thường.

-Như vậy thì phức tạp quá. Tớ nghĩ khó thực hiện, bởi thời điểm tuyển sinh chỉ còn tính bằng ngày, mà giờ kiểm tra lại hết, liệu có lỡ nhịp không?

- Em cho là nếu có làm được như thế là còn nhẹ đấy, nhiều ý kiến còn cho rằng đối với các trường hợp học lực 12 chỉ Khá trở xuống nhưng có điểm thi cao ngất đỗ các trường Top đều cần thanh tra lại bằng cách so sánh dữ liệu lưu, điểm công bố sẽ rất nhanh, sẽ bốc một số bài để kiểm tra có bị tẩy xóa, điền thêm bởi bài thi trắc nghiệm không bị cắt phách.

-Rất có thể có khả năng chuyện chữa nâng điểm đã có nhiều năm nay?

-Cái “bất thường HG” rõ ràng đã đặt ra nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ và công tâm. Có như vậy mới tạo được sự công bằng trong đào tạo giáo dục. Câu chuyện tiên quyết của việc đề cao nhân tài.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Xem thêm
Phiên bản di động