Xiếc Việt nỗ lực chuyển mình
Từ 8.321 tuyển được 35 thí sinh
Chúng tôi đến thăm Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam vào giữa trưa nhưng không khí học tập vẫn thật miệt mài. Trao đổi với phóng viên Lao động Thủ đô, TS Hoàng Minh Khánh – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nghệ thuật truyền thống nói chung và ngành xiếc nói riêng vẫn đang gặp khó khăn về mọi mặt. Khó khăn ấy hiển thị rõ rệt ở khâu đào tạo, tuyển sinh và thực tế biểu diễn. Hiện nay, đội ngũ giáo viên kế cận của trường tương đối ít bởi không mấy người sống nổi với nghề.
Nếu như ở các lĩnh vực nghệ thuật khác có đội ngũ ê-kíp riêng như biên kịch, diễn viên, đạo diễn… thì những giáo viên xiếc phải đảm đương nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Theo TS Khánh, để cho ra đời một tiết mục xiếc, người giáo viên phải sáng tác đề án tiết mục, thiết kế đạo cụ và trực tiếp làm việc với thợ sản xuất đạo cụ sao cho đảm bảo an toàn. Cũng chính người giáo viên phải kiêm thêm công tác dàn dựng, đạo diễn và phải mất 3 năm huấn luyện mới cho ra đời được một tiết mục hoàn chỉnh. Thêm vào đó, với nghề đặc thù có tuổi nghề ngắn (nữ khoảng 35 – 40 tuổi, nam từ 45 – 50 tuổi), nhà trường luôn trong tình trạng thiếu hụt giáo viên.
![]() |
| TS Hoàng Minh Khánh- Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Ảnh: Phương Bùi |
Bên cạnh công tác đào tạo, khâu tuyển sinh của trường cũng rất vất vả. Theo TS Khánh, đoàn tuyển sinh của trường phải liên tục đi đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa với thời gian tuyển sinh lên đến nửa năm, từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm.
Theo báo cáo về kế hoạch tuyển sinh của trường, năm nay tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển là 8.321 thí sinh. Mặc dù con số dự tuyển tương đối cao nhưng số lượng thi sính trúng tuyển rất khiêm tốn là 35 thí sinh. Bởi để theo được môn nghệ thuật này, đòi hỏi thí sinh rất gắt gao về tỉ lệ hình thể cũng như sức khỏe.
Bên cạnh đó, người đứng đầu trường xiếc cũng thừa nhận, không phải ai cũng đủ điều kiện theo đuổi nghề. TS Khánh cho biết: “Mặc dù Nhà nước đã miễn 70% học phí nhưng hàng tháng để chi trả cho tiền ăn ở, mỗi em phải mất khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng. Với đặc thù chủ yếu là con em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn thì đây là cả một vấn đề. Tôi nhớ có trường hợp 2 em sinh đôi đều trúng tuyển nhưng gia đình không có tiền để cho cả hai theo học vì với họ số tiền 3 triệu đồng là quá lớn”.
TS Khánh cũng băn khoăn, nhà trường không có ký túc xá riêng mà toàn bộ học sinh phải ở ký túc xá chung do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dành cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật. Mặc dù nhà trường đã có 3 bảo mẫu riêng thay nhau 24/24 giờ ăn ở cùng học sinh nhưng vì là ký túc xá chung nên quản lý vẫn không thể chặt. “Sinh viên các trường nghệ thuật không tránh khỏi chuyện yêu đương. Nhiều em gái mới 11 tuổi xa gia đình, lên ở cùng anh chị lớn bố mẹ không yên tâm, có trường hợp bố sáng đưa con lên nhưng chiều đã đưa về luôn” – TS Khánh trăn trở.
Mở rộng hợp tác
Trong những năm qua, dù khó khăn chồng chất nhưng nhà trường vẫn luôn nỗ lực vươn lên. Theo TS Khánh, từ khi xây dựng Nhà hát thể nghiệm, tình hình đã khá hơn rất nhiều. Ngoài nhiệm vụ đào tạo, trường còn tổ chức nhiều buổi diễn tại Nhà hát thể nghiệm để phục vụ nhân dân, phục vụ chính trị và biểu diễn hợp đồng với các công ty tổ chức sự kiện nhằm tạo nguồn kinh phí cho nhà trường. Từ nguồn thu này, giáo viên có thêm thu nhập và nhà trường cũng đã trích 180.000 đồng/tháng hỗ trợ tiền ăn cho mỗi học sinh. Nói đến xiếc, nhiều người hay nghĩ chỉ dành cho đối tượng thiếu nhi.
![]() |
| Tiết mục thi Tài năng xiếc trẻ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia (Ảnh do Trường cung cấp) |
Theo TS Khánh, nhà trường đã và đang xây dựng những chương trình xiếc cho nhiều đối tượng khán giả. Nhưng đây cũng là vấn đề lớn bởi thiếu nhi thích xem xiếc thú còn thanh niên thích xem xiếc mạo hiểm. “Chúng tôi cũng phải cân nhắc những tiết mục phù hợp với khả năng, thể chất của diễn viên xiếc Việt. Chức năng nghệ thuật xiếc không phải phản ánh hiện thực xã hội mà để phục vụ nhu cầu giải trí. Nhưng dù giải trí thế nào cũng vẫn phải gắn liền với nghệ thuật truyền thống, hội nhập nhưng vẫn phải giữ được bản sắc văn hóa” – TS Khánh cho hay.
| Với những thành tích nổi bật đã đạt được trong các lĩnh vực hoạt động, năm 2016, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể trường; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 1 Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” và cho 2 cho cá nhân; Chủ tịch Nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho 1 cá nhân... |
Mới đây, tại Liên hoan xiếc quốc tế Cuba Circuba 2017, hai diễn viên trẻ của trường là Ngọc Ánh và Thu Thùy đã xuất sắc đạt Cúp Vàng với tiết mục nhào lộn trên không “Cánh chim Việt”. Hai nghệ sĩ đã hoàn toàn chinh phục 12 vị giám khảo quốc tế bởi màn trình diễn xiếc nhưng mang tính chất như một tác phẩm nghệ thuật. Trước đó, tại cuộc thi ở Vũ Hán, Trung Quốc năm 2015, Đoàn xiếc Việt Nam cũng vinh dự đoạt giải Ba. Điều đó cho thấy xiếc Việt đã có chỗ đứng nhất định trong làng xiếc thế giới.
TS Khánh cho biết, trong những năm gần đây, nhiều đoàn xiếc lớn trong nước đặt vấn đề xin học viên nhưng “cung vẫn không đủ cầu”. Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cũng là một trong những trường hiếm hoi được các nước Nhật Bản, Mexico đề nghị nhận đào tạo học sinh nước họ.
Về quan hệ đối ngoại, năm 2016, trường đã cử 3 giáo viên sang tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Học viện Nghệ thuật Xiếc Quốc gia Australia và Trường Xiếc FFFC của Australia về hợp tác mở rộng thêm lĩnh vực đào tạo mới. Trường cũng đã cử cán bộ, giáo viên sang khảo sát hợp tác đào tạo và biểu diễn với Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia, Đoàn Xiếc Quốc gia Cuba.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Văn hóa 05/12/2025 13:16
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu
Văn hóa 04/12/2025 13:38
Bên ấm trà thơm
Văn hóa 02/12/2025 14:32
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12
Văn hóa 01/12/2025 21:03
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm
Văn hóa 01/12/2025 13:09
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ
Văn hóa 29/11/2025 13:29
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác
Văn hóa 27/11/2025 19:57
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm
Văn hóa 27/11/2025 13:48
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao
Văn hóa 27/11/2025 13:10
Nắng đầu đông
Văn hóa 26/11/2025 22:10


