Xây dựng đô thị văn minh bắt đầu từ ý thức

(LĐTĐ) Xây dựng văn minh đô thị đã và đang trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng tại các địa phương trên địa bàn Hà Nội. Thành quả đạt được đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Xây dựng đô thị văn minh nhìn từ quận trung tâm Phát huy tinh thần đại đoàn kết để xây dựng đô thị văn minh, đời sống ấm no, hạnh phúc

Nhiều chuyển biến tích cực

Điểm nhấn trong công tác xây dựng văn minh đô thị thời gian qua là việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè đã và đang được các cấp chính quyền Thủ đô vào cuộc quyết liệt.

Sau thời gian cao điểm tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự công cộng… tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện trên địa thành phố Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Xây dựng đô thị văn minh bắt đầu từ ý thức
Thời gian qua, các cấp chính quyền đã có nhiều nỗ lực trong việc giữ gìn trật tự đô thị. Ảnh: Minh Phương

Tại quận Ba Đình, thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo Thành phố, thời gian qua, quận Ba Đình đã tiến hành tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và bước đầu mang lại chuyển biến tích cực.

Trong quý I/2023, quận Ba Đình đã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát 1.123 lượt; kiểm tra, xử lý tổng số 3.039 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, so với quý I/2022, tăng 1.740 trường hợp. Các phường trên địa bàn quận Ba Đình cũng đồng loạt tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Điểm mới trong kế hoạch ra quân lần này là Công an quận được giao nhiệm vụ chỉ đạo Công an các phường tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo hình thức “cuốn chiếu”, làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm và có biện pháp duy trì chống tái phạm. Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình lựa chọn 19 tuyến phố điểm về trật tự và văn minh đô thị, gồm 5 tuyến phố chính: Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã - Nguyễn Thái Học, Láng Hạ - Giảng Võ, Đội Cấn, Hoàng Hoa Thám và 14 tuyến phố chính tại 14 phường.

Còn tại quận Đống Đa, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đến các hộ gia đình mặt phố với các nội dung: Thực hiện nếp sống văn hóa, không lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, không vứt rác ra đường, tự tháo dỡ các mái che, mái vẩy, bục, bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo không đúng quy định; tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở, dự án, công trình đang xây dựng trên địa bàn ủng hộ chủ trương, kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị của chính quyền địa phương; tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng…

Nâng cao ý thức của người dân

Cùng với hoạt động ra quân lập lại trật tự đô thị, công tác tuyên truyền đã được các quận, huyện, thị xã… trên địa bàn Thành phố chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, tuyến đường. Đáng ghi nhận, các địa phương đã tích cực “đến từng ngõ, gõ từng nhà” vận động, kêu gọi sự hưởng ứng của nhân dân. Từ đó, người dân dần tự giác trong thực hiện xây dựng văn minh đô thị, chấp hành tốt các quy định về sử dụng vỉa hè, nếp sống văn hóa khu dân cư.

Chuyển biến rõ nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và đậu đỗ phương tiện giao thông trái quy định gây mất trật tự, mỹ quan đô thị… từng bước được chấn chỉnh.

Trong công tác xây dựng trật tự, văn minh đô thị, nhiều chuyên đề cũng được triển khai hiệu quả như xử lý triệt để ách tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, từng bước nâng cao văn hóa ứng xử của người dân... góp phần tạo nên diện mạo mới trên địa bàn.

Tiêu biểu như tại phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) đã thường xuyên ra quân tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm vi phạm về chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán; xe ô tô, mô tô dừng, đỗ sai quy định; các trường hợp trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu quá giá quy định…

Bên cạnh đó, một số người dân, tổ chức, tổ dân phố có nhiều sáng tạo trong việc giữ gìn trật tự, văn minh đô thị như trồng hoa trang trí trước cửa nhà của các hộ dân, vẽ trang trí các tủ điện của Đoàn Thanh niên, phong trào quét dọn vệ sinh môi trường ngày càng lan tỏa, người dân tự tháo dỡ mái che mái vẩy, hạn chế lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh…

Còn tại huyện Thạch Thất, để hướng tới một làng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Thất Khuất Thị Khuyên cho biết, các hội viên Hội LHPN huyện Thạch Thất đã phát động sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực trong nhiều hoạt động bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Hội LHPN huyện đã phát động chương trình “Phụ nữ Thạch Thất vun trồng tương lai” và phát động cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa” năm 2023 đến 100% cơ sở, góp phần lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở hội - một công trình cây xanh”; duy trì và nâng cao chất lượng 113 đoạn đường hoa và điểm hoa; 85 điểm nhà văn hóa và ra quân vệ sinh môi trường vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, giúp cảnh quan trên địa bàn huyện ngày sạch, đẹp hơn.

Những nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong công tác xây dựng văn minh đô thị đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền thì việc xây dựng ý thức chấp hành của con người là quan trọng. Cùng với đó để duy trì kỷ cương phải áp dụng các biện pháp xử lý mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ. Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác trong việc giữ gìn đô thị văn minh.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động