Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị Thủ đô

Trong thời điểm cuối năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Hà Nội còn 4 quận, huyện “vùng cam”, huyện Gia Lâm ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất Độc đáo phiên chợ Nủa những ngày cuối năm

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, lan rộng với nhiều biến thể vi rút mới nguy hiểm; xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược diễn biến phức tạp, khó lường tạo ra nhiều khó khăn, thách thức đối với kinh tế xã hội của thế giới nói chung, đất nước và Thủ đô nói riêng. Trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và là năm đầu tiên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025...

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Ban Chỉ đạọ 197 Thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, trật tự, văn minh đô thị góp phần quan trọng vào thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị Thủ đô
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được coi là công tác trọng tâm của BCĐ 197 Thành phố.

Trong đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được coi là công tác trọng tâm của BCĐ 197 Thành phố. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, trong năm 2021, BCĐ 197 đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, BCĐ 197 quận, huyện, thị xã tăng cường lực lượng triển khai các biện pháp. BCĐ 197 Thành phố cũng đã chỉ đạo Công an Thành phố chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; duy trì bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Cụ thể, xây dựng, triển khai 2 đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thi, trật tự công cộng, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý các vi phạm điển hình về nồng độ cồn, mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải...

BCĐ 197 đã tập trung xử lý các vi phạm mang tính chất “nổi cộm”, các hành vi vi phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tổ chức làm điểm tại các tuyến, các địa bàn, tạo được sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, được dư luận đánh giá cao; duy trì triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Việc tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm cũng được đẩy mạnh. Trong đó, tập trung vào các chuyên đề công tác trọng tâm, xử lý nghiêm các vi phạm về xe khách, xe tải; vi phạm liên quan đến đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; các vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn; các hành vi vi phạm về đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; các vi phạm sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng các quy định của UBND Thành phố. Thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự. Theo đó, các lực lượng chức năng đã xây dựng triển khai 73 phương án bảo vệ, dẫn đoàn, xếp xe phục vụ các lượt kỳ cuộc, sự kiện của đất nước và Thủ đô…

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị Thủ đô
Việc tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm cũng được đẩy mạnh.

Công tác giải tỏa, sắp xếp “chợ cóc” tiếp tục được được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Các lực lượng chức năng đã chủ động tham mưu, phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán ở các chợ tạm, chợ cóc không chiếm dụng lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông. Tổ chức ra quân phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự đô thị, tổ chức ký cam kết với 10.724 lượt hộ kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát Phản ứng nhanh đã kiểm tra, xử lý 4.757 trường họp vi phạm, trong đó 164 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, 4.593 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, góp phần đảm bảo tình hình trật tự đô thị chung trên địa bàn, xóa bỏ nhiều điểm đen, điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

Trong năm 2021, trên toàn địa bàn Thành phố, các lực lượng chức năng Thành phố đã xử lý 352.338 trường hợp. Với việc triển khai đồng bộ những biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí so với năm 2020: giảm tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; số điểm ùn tắc giao thông được xử lý theo đúng kế hoạch, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài…

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động