Xây dựng đô thị văn minh nhìn từ quận trung tâm

Thời gian qua, với sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã chuyển biến tích cực.
Xây dựng đô thị văn minh từ những cách làm hay

Nhiều cách làm hay

Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, được Thành phố hết sức quan tâm. Quận Hoàn Kiếm là địa bàn trung tâm của Thủ đô, là trung tâm dịch vụ - thương mại - du lịch, do đó nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông là rất quan trọng, nhằm tạo ra bộ mặt đô thị văn minh, khang trang, sạch đẹp, góp phần thu hút du lịch, kích cầu phát triển dịch vụ và thương mại.

Xây dựng đô thị văn minh nhìn từ quận trung tâm
Các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị Ảnh: K.Tiến

Hàng năm, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đều có Kế hoạch để triển khai thực hiện và xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền quận. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có phương án 116/PA-UBND; phương án số 130/PA-UBND về việc đảm bảo trật tự đô thi, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua quá trình thực hiện, công tác trật tự đô thị trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Các lực lượng chức năng của quận đã kiên quyết xử lý các vi phạm kinh doanh lấn chiếm hè đường phố. Xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định, các điểm trông giữ xe tự phát, quá diện tích, thu quá giá... gây cản trở lối đi của người đi bộ trên hè và mất mỹ quan đô thị nhất là các điểm và tụ điểm phức tạp, tháo dỡ mái che, mái vẩy nhếch nhác, bục bệ, cầu dắt xe gây mất mỹ quan đô thị và bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân các phường tổ chức lực lượng duy trì không để tái vi phạm. Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố Hà Nội tổ chức rà soát và xây dựng phương án quản lý sắp xếp xe đạp, xe máy, ô tô và quy hoạch bố trí các điểm giao thông tĩnh trên hè phù hợp với địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, quận Hoàn Kiếm đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng nòng cốt như công an, trật tự giao thông, quản lý đô thị... Đặc biệt, chú trọng xây dựng bồi dưỡng các mô hình tự quản trong nhân dân từ hộ gia đình đến tổ dân phố; vận động, tuyên truyền các hộ chấp hành quy định của pháp luật về trật tự đô thị ngay từ đường phố, ngăn chặn các vi phạm ngay từ đầu.

Hiện nay, quận Hoàn Kiếm đã thành lập 3 mô hình Tự quản về trật tự đô thị, trật tự giao thông. Các mô hình này đã phát huy được hiệu quả và triển khai rộng khắp trên địa bàn 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm. Cụ thể: Lực lượng Tự quản chuyên trách trật tự đô thị, trật tự giao thông hiện có khoảng 376 đội viên. Các lực lượng này thường xuyên có mặt trên đường phố cùng lực lượng nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân, cơ quan...hiểu chấp hành về trật tự đô thị; phối hợp chặt chẽ cùng công an, trật tự giao thông tuần tra giải quyết xử lý các vi phạm trên địa bàn.

Lực lượng Tự quản thứ 2 gồm 163 tổ với 1.655 tổ viên. Tổ trưởng là các đồng chí Mặt trận Tổ quốc, tổ phó là cảnh sát khu vực và các đồng chí cán bộ cơ sở thường xuyên có mặt trên đường phố vận động, tuyên truyền nhắc nhở, kí cam kết với các hộ vi phạm và thông báo về Ủy ban nhân dân phường các trường hợp vi phạm nhiều lần để lực lượng chức năng kiểm tra xử lý. Bên cạnh đó, quận cũng đã thành lập nhóm Zalo gồm 194 thành viên từ các đồng chí lãnh đạo quận, phường, công an, trật tự giao thông, quản lý đô thị... thường xuyên kiểm tra chụp ảnh lên mạng về kết quả giải quyết và những tồn tại trên đường phố để các lực lượng công an, trật tự giao thông, Ủy ban nhân dân phường giải quyết kịp thời các vi phạm.

Nỗ lực xây dựng đô thị văn minh

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân, trong thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền vận động. Theo đó, Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động thông qua các hội nghị cán bộ chủ chốt, trong sinh hoạt chi bộ, hội nghị đại biểu nhân dân đề cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; họp các hộ kinh doanh, hộ mặt phố, tổ dân phố, cụm dân cư, các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn để quán triệt về các nội dung và công tác đảm bảo trật tự đô thị; vận động các cơ quan, đơn vị, nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; thông báo trên loa truyền thanh về các trường hợp tái vi phạm nhiều lần, chế tài, mức xử phạt với từng hành vi vi phạm.

Ông Nguyễn Anh Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết: “Với tiêu chí chung là đảm bảo vỉa hè, lòng đường được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đảm bảo phần hè cho người đi bộ và hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận. Để việc giải quyết trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tạo chuyển biến bền vững, cần giữ 3 nguyên tắc: Thứ nhất, việc giải quyết cần phải làm thường xuyên; thứ 2, tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết, đi đôi với tuyên truyền, vận động để mọi người nhận thức rõ và nghiêm chỉnh chấp hành; thứ 3, bên cạnh giải quyết phải kết hợp có giải pháp chăm lo đến hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu kinh doanh buôn bán”.

Bên cạnh đó, tuyên truyền từng tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thuộc quận tổ chức hội nghị với đoàn viên, hội viên để tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành, tạo sự lan tỏa đến người dân. Vận động các trường học trên địa bàn quận tuyên truyền, vận động và giáo dục thông qua các bài giảng hoặc tổ chức chương trình ngoại khóa về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông đối với học sinh.

Việc tăng cường kiểm tra của phường, của lực lượng liên ngành, huy động cả hệ thống chính trị cũng được quận Hoàn Kiếm chú trọng. Trong đó, quận tăng cường phát huy trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo quận, phường theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Xác định rõ trách nhiệm đối với quận là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách nhà đất đô thị và Trưởng Công an quận. Trách nhiệm đối với phường là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an phường phải vào cuộc và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quản lý. Nếu để vi phạm sẽ phải xem xét áp dụng hình thức trách nhiệm cụ thể theo quy định về quản lý cán bộ công chức nhà nước và quy định pháp luật có liên quan.

Tại mỗi phường phải phân công cụ thể từng vị trí phụ trách từng tuyến phố, từng đoạn phố. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nêu gương để tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, có kế hoạch giám sát phân công rõ từng đoàn thể chính trị - xã hội chịu trách nhiệm từng tuyến phố, đoạn phố và làm việc với phường để có phương án giải quyết dứt điểm các tồn tại./.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động