Phát huy tinh thần đại đoàn kết để xây dựng đô thị văn minh, đời sống ấm no, hạnh phúc

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), tối 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đã đến chung vui với bà con nhân dân Tổ dân phố số 3 (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chăm lo tốt mối quan hệ gắn bó, hợp tác, giúp nhau vượt khó Mỹ Đức cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng huyện Phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong phát triển Thủ đô

Tại Ngày hội, bà Bùi Ngọc Dung, Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 3 đã trình bày diễn văn, ôn lại 92 năm truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trần Hưng Đạo
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố Hà Nội chung vui với bà con Tổ dân phố số 3 trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo bà Dung, những năm qua, Tổ dân phố số 3 đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đẩy lùi dịch bệnh; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

Với vai trò tích cực của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tinh thần đoàn kết, gắn bó của bà con nhân dân, tình đoàn kết giữa các hộ gia đình trong Tổ dân phố số 3 ngày càng bền vững; thể hiện rõ trong tham gia thực hiện các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, thực hiện văn minh trong “việc cưới”, “việc tang”…

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trần Hưng Đạo
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Ngày hội

Năm 2022, có 327/335 hộ gia đình trong Tổ dân phố đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt gần 98%. Tổ dân phố cũng đã vận động ủng hộ vào các quỹ trên 53 triệu đồng, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo cho các gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thường xuyên cho 2 hộ cận nghèo trên địa bàn; hỗ trợ kịp thời cho 25 hộ khó khăn trong những ngày chống dịch Covid-19...

Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp cùng các chi hội đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19; đến nay, 100% nhân dân tại tổ dân phố đã được tiêm vắc xin mũi 3, trên 93% nhân dân được tiêm mũi 4.

Tổ dân phố đã triển khai 4 đợt phun hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết; đến nay, trên địa bàn chưa phát hiện ca bệnh sốt xuất huyết nào.

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trần Hưng Đạo
Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổ dân phố số 3

Vui mừng khi dự Ngày hội của cộng đồng dân cư Tổ dân phố số 3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Ngày hội đại đoàn kết năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi thành phố Hà Nội cùng cả nước đã bước vào giai đoạn bình thường mới sau hơn 2 năm phải thực hiện nhiều biện pháp mạnh nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Thông tin khái quát về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố từ đầu năm đến nay, nhất là kết quả phục hồi, phát triển kinh tế ấn tượng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong thành tích chung của Thành phố có sự tham gia trách nhiệm, đóng góp tích cực của nhân dân quận Hoàn Kiếm, nhân dân phường Trần Hưng Đạo và Tổ dân phố số 3, nhất là bằng tinh thần đoàn kết và hiệu quả trong tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Đinh Tiến Dũng ghi nhận, cảm ơn nhân dân Tổ dân phố số 3, cũng như các tổ dân phố trong quận Hoàn Kiếm; đồng thời nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trần Hưng Đạo
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà các gia đình của Tổ dân phố số 3

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời gian tới, nhất là thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, các chủ trương lớn, nghị quyết quan trọng như đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; phát triển công nghiệp văn hóa...

Từ đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội quận Hoàn Kiếm, phường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố số 3 tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, tham gia tích cực hơn nữa, giành nhiều thành tích hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt việc tự quản, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng Tổ dân phố ngày càng phát triển, giữ gìn và phát huy bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Trần Hưng Đạo
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà các gia đình của Tổ dân phố số 3

Ông Đinh Tiến Dũng tin tưởng Tổ dân phố số 3 sẽ tiếp tục có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu cùng đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng Tổ dân phố, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm và Thủ đô ngày càng phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo các cơ quan Thành phố và quận Hoàn Kiếm đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho Tổ dân phố số 3, các hộ gia đình tiêu biểu tham gia thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư...

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động