Vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn: Nguyễn Đăng Thuyết cam kết sẽ trở về nước chấp hành bản án
Trong vụ án này, Nguyễn Đăng Thuyết (Giám đốc của ba công ty trên, hiện đang bỏ trốn) bị cáo buộc đã chỉ đạo các nhân viên lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế để thu lợi bất chính.
Tại phiên xét xử, chủ tọa phiên tòa đã công bố đơn của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đề ngày 1/3/2025 gửi qua đường bưu điện đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
![]() |
Các bị cáo tại Tòa. |
Trong đơn, bị cáo Thuyết trình bày, vì điều kiện khách quan nên bị cáo không thể có mặt tại Việt Nam để tham dự phiên tòa, đề nghị được xét xử vắng mặt.
Bị cáo Thuyết bày tỏ sự tôn trọng kết quả điều tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định, không khiếu nại nội dung kết luận điều tra, cáo trạng và sắp tới sẽ là bản án.
Bị cáo Thuyết thừa nhận, mình là chủ sở hữu duy nhất của ba công ty liên quan đến vụ án. Bị cáo cũng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh và xin chịu trách nhiệm chính. Thuyết cũng xác nhận các vi phạm của doanh nghiệp do bị cáo điều hành như cáo trạng truy tố và nhận trách nhiệm về những sai phạm đã gây ra.
Đối với các bị cáo khác trong vụ án, ông Thuyết cho rằng các bị cáo này chỉ làm theo sự phân công, phần lớn không được hưởng lợi, không hiểu hết tính chất sự việc, do đã tin tưởng ông Thuyết, tin tưởng công ty nên mới vi phạm.
Ngoài ra, bị cáo Thuyết trình bày trong đơn sẽ khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước, cam kết sẽ thu xếp trở về để chấp hành án. Bị cáo Thuyết mong cơ quan tố tụng xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, cũng như đề nghị khoan hồng cho các bị cáo khác.
Cũng tại phiên tòa, nhóm bị cáo ở các công ty TNHH thiết bị y tế Danh, công ty TNHH Thành An Hà Nội, công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết hoặc của quản lý cấp trên.
Theo chỉ đạo của Nguyễn Đăng Thuyết, nhóm bị cáo này kê khai trên 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống sổ sách thực tế thu chi và hệ thống sử dụng để báo cáo thuế nhằm làm giảm doanh thu, giảm số thuế phải nộp.
Đồng thời nhóm bị cáo này còn thực hiện việc mua bán hóa đơn để kê khai khống chi phí đầu vào. Liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn này, một loạt các bị cáo là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh bị xét xử về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Ở nhóm mua bán hóa đơn, các bị cáo Phạm Thị Quỳnh Như, bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung, bị cáo Phùng Xuân Thục… thừa nhận sử dụng nhiều pháp nhân để bán hóa đơn. Do mua bán quá nhiều hóa đơn, các bị cáo không nhớ chính xác số liệu liên quan.
Số tiền hưởng lợi, bị cáo Như khai sử dụng vào chi tiêu cá nhân, bị cáo Dung khai đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ, bị cáo Thục khai thành lập nhà máy nhưng gặp Covid nên phá sản…
Trước đó, trong phần xét hỏi ngày 25/3, bị cáo Nguyễn Nhật Linh, vợ bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết khai rằng: “Khi anh Thuyết bỏ trốn, công việc vẫn diễn ra như cũ. Thời điểm đó anh Thuyết chưa bị khởi tố, anh Thuyết nói sang Mỹ để chăm sóc các con. Khi sang nước ngoài, anh Thuyết liên hệ với bị cáo qua Viber, Microsoft và vẫn giao nhiệm vụ cho mọi người”, bị cáo Linh khai.
Theo cáo trạng, Nguyễn Đăng Thuyết là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi. Thuyết đã trực tiếp chỉ đạo 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST với mục đích trốn thuế. Bị can này hiện bỏ trốn và bị đánh giá là cản trở hoạt động điều tra. Các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua bán tổng gần 19.200 hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế. Cáo trạng thể hiện, hành vi của các bị can đã vi phạm Luật Kế toán, dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước là hơn 743 tỷ đồng. Đối với vợ của Thuyết là Nguyễn Nhật Linh với vai trò là Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, đã tiếp nhận chỉ đạo của Thuyết để giao nhân viên kế toán 3 công ty trên duy trì việc lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, thực hiện mục đích như cáo buộc, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022. Viện Kiểm sát cáo buộc Linh liên đới cùng chồng gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng cho Nhà nước. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

“Dòng vốn thông minh” cho nền kinh tế bứt phá

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2025 thành công tốt đẹp

Phát triển Khu thương mại văn hoá nhìn từ Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương khai không có ai tác động xây dựng Quyết định số 13

Quận Tây Hồ vận dụng nhiều chính sách hợp lý trong GPMB Dự án Xây dựng cầu Tứ Liên

Hà Nội ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Tin khác

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương khai không có ai tác động xây dựng Quyết định số 13
Pháp đình 22/04/2025 22:11

Nhóm "quái xế" tông tử vong cô gái dừng chờ đèn đỏ lĩnh án
Pháp đình 22/04/2025 19:56

Tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng Công ty Chè Việt Nam
Pháp đình 22/04/2025 17:15

Nguyên Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng thừa nhận sai phạm
Pháp đình 22/04/2025 06:48

Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù ở tội lừa đảo
Pháp đình 21/04/2025 15:01

Cựu nhân viên Vietcombank chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng của khách hàng
Pháp đình 19/04/2025 06:35

TP.HCM: Lên kế hoạch tổ chức thi hành án dân sự vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm
Pháp đình 16/04/2025 17:16

Cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam bị đề nghị 11-12 năm tù
Pháp đình 15/04/2025 23:05

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Chè Việt Nam nhận sai khi bán đất chưa qua đấu giá
Pháp đình 15/04/2025 17:26

Hai ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân sắp hầu tòa phúc thẩm
Pháp đình 15/04/2025 16:16