Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân
Đơn vị bầu cử số 3 (gồm quận Thanh Xuân, quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy) có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội các khóa XIII và khóa XIV; bà Dương Minh Ánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XIV; bà Đặng Thị Kim Tuyến - chuyên viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; bà Phạm Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Công đoàn bộ phận Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng Việt Nam.
Quang cảnh hội nghị |
Phát biểu tại hội nghị, các ứng cử viên bày tỏ mong muốn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri; khi trúng cử sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần cao nhất, tích cực đóng góp công sức trong quá trình xây dựng, thực thi và giám sát thực thi pháp luật; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tiến hành các hoạt động thực tế tại đơn vị ứng cử cũng như thành phố để kịp thời phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền.
Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, xác định vai trò của người đại biểu Quốc hội, nếu được bầu, trọng tâm hoạt động chính của ông là thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Cụ thể, ông sẽ dành nhiều thời gian, giữ mối liên hệ mật thiết để hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân; thực hiện hiệu quả vai trò giám sát của người đại biểu Quốc hội; tham gia bàn và quyết định các giải pháp phát triển đất nước, từ đó tiếp thu vận dụng kịp thời để trên cương vị Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng với lãnh đạo Thành phố xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.
Bên cạnh đó, ông sẽ quyết liệt đưa ra diễn đàn Quốc hội vấn đề cải tạo chung cư cũ, quản lý chung cư… Các vấn đề về phát triển kinh tế đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đóng góp một phần trách nhiệm để phát triển quận Thanh Xuân nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung trong nhiệm kỳ tới.
Ứng cử viên Nguyễn Phi Thường cho biết, với kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác, ông sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách làm sao để chính sách pháp luật gắn chặt với thực tiễn cuộc sống và đời sống xã hội, đồng thời giám sát việc thực thi pháp luật, nhất là lĩnh vực ông có nhiều kinh nghiệm như: Kinh tế, doanh nghiệp, giao thông vận tải, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới…
Ứng cử viên Nguyễn Phi Thường trình bày chương trình hành động |
Đặc biệt, trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đại biểu Quốc hội, ông sẽ có nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và sinh sống của công nhân, viên chức, lao động. Tại diễn đàn Quốc hội, tiếp tục có những ý kiến để hoàn thiện chính sách pháp luật đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước – Doanh nghiệp - Người lao động. Góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn đáp ứng được những đòi hỏi khi Việt Nam đã thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Tại hội nghị, các ứng viên cũng cho biết sẽ quan tâm đặc biệt tới giáo dục, trong đó đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học… để tạo ra sức cạnh tranh về nguồn lao động với các nước trong khu vực. Ngoài ra tăng cường chất lượng các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; tham gia nghiên cứu đề xuất các sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa…
Tại hội nghị, cử tri quận Thanh Xuân bày tỏ ấn tượng với các chương trình hành động của các ứng cử viên. Các cử tri cũng đề xuất các nội dung mong muốn các ứng viên khi trở thành đại biểu Quốc hội sẽ mang tới diễn đàn Quốc hội các vấn đề về: Cải thiện giao thông, môi trường Thủ đô; việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống; Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở… để những kỳ vọng của người dân trở thành hiện thực không xa.
Thay mặt các ứng cử viên phát biểu cảm ơn ý kiến cử tri, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, dựa trên chức năng, thẩm quyền sẽ quan tâm, giải quyết tháo gỡ các nội dung đã được cử tri nêu. Có những việc cần làm ngay, làm luôn chứ không nhất thiết phải chờ đưa lên nghị trường Quốc hội.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3
Tin mới 28/03/2024 19:14
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới
Sự kiện 28/03/2024 14:45
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán
Sự kiện 28/03/2024 13:38
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững
Sự kiện 28/03/2024 11:02
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030
Sự kiện 27/03/2024 19:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại
Sự kiện 27/03/2024 17:41
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng
Tin mới 27/03/2024 17:11
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần
Tin mới 27/03/2024 16:34
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sự kiện 27/03/2024 14:57