Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác Hà Nội: Khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025 Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Đầu tư cho khoa học công nghệ

Tại Họp báo Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam) năm 2025, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao động Thủ đô về những tiềm năng, lợi thế của Thủ đô trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin, tiềm năng để phát triển đổi mới sáng tạo, chủ yếu nhờ vào hệ thống cơ sở khoa học công nghệ, giáo dục và nhân lực mạnh mẽ; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được quan tâm đầu tư; và cơ sở hạ tầng được chú trọng phát triển.

“Chưa bao giờ thành phố Hà Nội dành sự quan tâm mạnh mẽ cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như giai đoạn hiện nay. Những năm trước, ngân sách Thành phố chỉ bố trí khoảng 400-500 tỷ đồng cho lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó 92%-95% là chi sự nghiệp, hầu như không có chi đầu tư phát triển.

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin tại Họp báo.

Tuy nhiên, từ năm 2026, theo kế hoạch, Thành phố sẽ dành tới 4% ngân sách, tương đương 9.088 tỷ đồng cho lĩnh vực này, riêng vốn đầu tư công đã lên tới 5.560 tỷ đồng, chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là bước thay đổi quyết liệt, phù hợp với đánh giá của Trung ương cũng như định hướng mà lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao đổi”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết.

Thành phố xác định điểm nghẽn lớn nhất nhiều năm qua là sự rời rạc trong kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà trường. Thời gian qua, Thành phố đã đẩy mạnh liên kết với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội cùng 7 trường lớn trên địa bàn để xây dựng hệ sinh thái thống nhất.

Trong tháng 12 tới đây, dưới sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội sẽ khánh thành mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thành phố, gồm 6 Hub ươm tạo (incubation hub). Đồng thời, Hà Nội dự kiến tổ chức Techfest tại 37 Trần Bình Trọng, hay còn gọi là “đảo thanh niên.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ chính thức vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô 600 tỷ đồng. Ngay trong ngày 4/12, khoảng 15 doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ làm việc với Thành phố để thảo luận việc cùng tham gia góp vốn. Hà Nội sẽ tham gia theo đúng cơ chế đặc thù, tạo nền tảng thúc đẩy dòng vốn cho đổi mới sáng tạo.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, điều quan trọng không phải là số tiền, mà là giá trị tạo ra. Sở Khoa học và Công nghệ đã kết nối mạnh với doanh nghiệp, các mô hình spin-off và startup; nhiều sản phẩm đã bắt đầu triển khai thực tế. Song song đó, Thành phố vừa ký quyết định thành lập Sàn giao dịch công nghệ và Công ty Cổ phần Đổi mới sáng tạo Thành phố, đánh dấu một bước tiến mới trong phát triển thị trường công nghệ.

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm “90 ngày cụ thể hóa và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Qua đó, nhằm "kích hoạt" 6 nghị quyết quan trọng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa những quyết sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống.

“Trong 90 ngày đêm triển khai 6 nghị quyết của Thành phố, Thành phố sẽ khẩn trương, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ của ngành khoa học, công nghệ và mong nhận được sự đồng hành, lan tỏa mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực đào tạo nhân lực chất lượng cao

Là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước, Hà Nội mang trọng trách tiên phong trong tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng. Việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng là yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của Nghị quyết số 15-NQ/TW (ngày 5/5/2022) của Bộ Chính trị: phát triển Thủ đô thành “thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh tầm cỡ khu vực và thế giới” và tầm nhìn trở thành “Thành phố kết nối toàn cầu”.

Nhận thức rõ vai trò then chốt này, Thành ủy Hà Nội đã xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá chiến lược. Cụ thể, Chương trình số 06-CTr/TU (ngày 17/3/2021) về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm chính trị của Thành phố, nhấn mạnh việc xây dựng con người Hà Nội toàn diện về phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển đổi mới sáng tạo. (Ảnh minh họa)

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, trong các quyết định giao dự toán vừa qua, Thành phố đã xác định nhiệm vụ thành lập Quỹ đào tạo 1.000 kỹ sư và 5.000 nhân lực số. Việc triển khai sẽ được thực hiện thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Thành phố và các cơ sở giáo dục, đào tạo.

“Chúng tôi quán triệt một quan điểm xuyên suốt: Các trung tâm đổi mới sáng tạo của Thành phố không phải chỉ do Thành phố đầu tư. Những Hub Innovation do doanh nghiệp hoặc đối tác tư nhân tham gia xây dựng, nếu gia nhập hệ thống chung, đều sẽ được thụ hưởng cơ chế và chính sách như mô hình của Hà Nội. Mục tiêu là hình thành một mạng lưới mở, cùng chia sẻ và cùng phát triển”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh,

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, một tư duy mới cũng đã được đặt ra trong nghị quyết của Thành phố, đó là mô hình “một trường đại học quốc gia kèm một trường của Hà Nội”. Cách làm này sẽ giúp nâng cao năng lực đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Ví dụ, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ Trường Đại học Thủ đô trong quản trị Hub Innovation tại 37 Trần Bình Trọng; Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Đại học Y Hà Nội sẽ liên kết với Trường Cao đẳng Y tế Cộng đồng và Trường Cao đẳng Y tế Hà Tây. Từ đó, Hà Nội có thể xây dựng lực lượng nhân lực công nghệ và y tế vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành 6 nghị quyết chuyên đề vào ngày 29/9/2025 tạo nền tảng pháp lý cho những cơ chế, chính sách đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nghị quyết bao trùm những nội dung cốt lõi gồm: Quy định một số nội dung về thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND); phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội; quy định cơ chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm, trách nhiệm kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện (Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND); một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND); quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND); thông qua Đề án thành lập Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (Nghị quyết số 459/NQ-HĐND); thông qua đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (Nghị quyết số 461/NQ-HĐND).
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.
Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Chiều 4/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã giới thiệu 3 nhân sự để hiệp thương, gồm, ông Đoàn Viết Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; bà Lương Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và ông Tạ Huy Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên phường.

Tin khác

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 lần đầu tiên đưa một diễn đàn công nghệ lớn hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm, tạo nên “lễ hội công nghệ” mở cho mọi người dân Thủ đô. Với hơn 700 gian trưng bày của các tập đoàn, start-up và nhóm sáng tạo trẻ, sự kiện mang đến trải nghiệm trực tiếp về những công nghệ mới nhất. Đây cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ đi vào cuộc sống.
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo Techfest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Sáng nay (1/12), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, lấy phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao làm trung tâm của tiến trình này.
Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thứ trưởng Bùi Thế Duy chủ trì Hội nghị.
Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN: Hướng tới việc tự do hóa dịch vụ trong khu vực

Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN: Hướng tới việc tự do hóa dịch vụ trong khu vực

Từ ngày 5 đến ngày 11/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN (CCS 111). Phiên họp có sự tham dự của khoảng 160 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
5 Dự luật mở đường cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

5 Dự luật mở đường cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì xây dựng, hoàn thiện 5 Dự luật quan trọng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là bước đi chiến lược để tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy tự chủ công nghệ, phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng cho Việt Nam chủ động trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.
Thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Chiều ngày 3/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Công nghệ mở (Vietnam Open Summit) năm 2025 với chủ đề “AI với công nghệ mở và mã nguồn mở” nhằm trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp chiến lược thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động