Hôm nay, gần 95.000 học sinh thành phố Hà Nội thi tuyển vào lớp 10 THPT:

Tỷ lệ chọi cao, áp lực càng cao

Hôm nay (7/6), gần 95.000 học sinh trên địa bàn TP Hà Nội tiến hành thi tuyển vào lớp 10 năm học 2018 - 2019. Trước đó, ngày 6/6 các thí sinh đã có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến Quy chế thi. Theo nhận định, kỳ thi năm nay khá căng do số lượng đầu vào hạn chế, trong khi số lượng thí sinh đăng ký lại khá đông.
ty le choi cao ap luc cang cao Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đã sẵn sàng
ty le choi cao ap luc cang cao Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về công văn giả mạo việc giới hạn tác phẩm thi vào lớp 10

Tuyệt đối an toàn cho kỳ thi

Trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho biết, toàn thành phố có 185 điểm thi với gần 4.000 phòng thi đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đã được “chốt” để phục vụ kỳ thi. Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên được điều động tham gia công tác coi thi là 8.300 người.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Nội đã phối hợp cùng Công an TP Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức kỳ thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng có phương án xử lý, kịp thời khắc phục các tình huống xảy ra; chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kỳ thi.

ty le choi cao ap luc cang cao
Dù biết tỷ lệ chọi rất cao song các thí sinh vẫn luôn tự tin trong kỳ thi này

Đặc biệt, các đơn vị đã có phương án đề phòng bão lốc làm tốc mái, mưa dột ở phòng thi, ngập nước cục bộ tại các điểm thi; chống ùn tắc giao thông. Phương án bảo đảm điện tại các điểm thi cũng được triển khai trong đó gồm cả phương án dự phòng cho các hoạt động của Hội đồng thi, phục vụ Ban in sao đề, coi thi và chấm thi…

Trong hơn 10 năm qua; đặc biệt tại các quận nội đô số lượng trường công xây mới, cải tạo không nhiều. Trong khi đó, tốc độ tăng dân số cơ học ngày càng cao khiến hệ thống trường công trên địa bàn thành phố không đáp ứng được nhu cầu.

Cung vượt cầu vì thế mỗi năm áp lực thi vào bậc THPT là vô cùng lớn đối với phụ huynh. Giải bài toán này không còn cách nào khác là tăng ngân sách (bằng các hình thức khác nhau) để xây mới các trường công lập trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực nội thành.

Đại diện Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, các đoàn kiểm tra của Sở cũng liên tục đi kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các điều kiện tổ chức thi tại từng điểm thi, phòng thi, bảo đảm không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Các điểm thi nằm ở khu vực đông dân cư, gần đường giao thông; các phòng thi có cửa sổ sát nhà dân hoặc gần đường, sát ruộng... được đặc biệt lưu tâm trong quá trình kiểm tra.

Bên cạnh công tác chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, điều kiện dự thi thì lực lượng Công an TP Hà Nội cũng tiến hành rà soát công tác chuẩn bị cho các kỳ thi, ngăn chặn những hành vi mua bán, tàng trữ các thiết bị gian lận công nghệ cao. Đồng thời, đề nghị các cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia công tác coi thi quan tâm đến vấn đề này để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận tại kỳ thi.

Phụ huynh căng như dây đàn

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thanh Phương (Minh Khai, Hà Nội) cho biết: “Mặc dù 9h thí sinh mới vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế, lịch thi, nhưng tôi đã đưa con đến sớm để tránh tắc đường. Trước cháu học Trường THCS Tây Sơn, lực học cũng khá, nên cháu rất tự tin khi tham dự kỳ thi này. Tuy nhiên, cháu vẫn có sự hồi hộp trước kỳ thi quan trọng này. Bởi vậy, bản thân tôi và gia đình đặt mục tiêu quá cao về điểm số hay áp lực nhất định con phải chọn học trường nào, tránh tạo thêm tâm lý áp lực cho con trước kỳ thi”.

Cũng theo lời chị Phương cho biết: Kỳ thi lên lớp 10 cũng quan trọng không kém gì kỳ thi đại học. Bởi vậy, ngoài gia đình, cô giáo chủ nhiệm là người định hướng cho con thi vào trường nào theo lực học của các cháu. “Được biết, Trường THPT Việt Đức là một trong số các trường THPT tốp đầu của thành phố Hà Nội về chất lượng giảng dạy. Với nhiều cán bộ giáo viên dạy giỏi và cơ sở vật chất khá đầy đủ. Tỉ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt xấp xỉ 100% mỗi năm. Đặc biệt, trường cũng có nhiều em đi thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải. Nên khi cho con thi và có thể học tập tại trường này, tôi cũng khá yên tâm”- chị Phương cho biết thêm.

Còn chị Hương nhà ở quận Long Biên cho hay: Vì gia đình hai vợ chồng đều viên chức thu nhập không cao, nên việc học cho con nhất là lo cho cô con gái thi vào lớp 10 khiến cả gia đình “mất ăn, mất ngủ”. Chị nói, không ngờ thi vào lớp 10 còn khó hơn cả thi đại học. Tỷ lệ chọi cao quá, nếu chẳng may may cháu không đậu trường công thì gia đình khó kham nổi tiền cho cháu vào học trường tư. Nên thành ra cả tuần nay gia đình căng thẳng vô cùng.

Cũng theo chị Hương, những năm trước, trong khu vực nội đô các trường công có tiếng tăm mới tỷ lệ chọi cao, thì năm nay hầu hết trường công trong địa bàn nội đô thí sinh đăng lý đều “quá tải” vì thế áp lực lại càng lớn. Tâm sự của các chị Phương, Hương cũng là nỗi niềm chung của đa số phụ huynh có con em đang thi tuyển vào lớp 10 năm học này.

Tỷ lệ chọi cao quyết tâm càng lớn

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 là 94.964 thí sinh; nguyện vọng 2 là 89.602 thí sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 là 63.050 thí sinh, điều này tạo nên áp lực không nhỏ đối với học sinh và phụ huynh có nguyện vọng vào lớp 10 công lập, nhất là khu vực nội thành của Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, em Bạch Kiều Anh (Bạch Mai, Hà Nội) cho hay: “Khi lựa chọn và quyết định nộp đơn thi vào lớp 10 trường THPT Việt Đức, em đã chuẩn bị cho kỳ thi rất kỹ lưỡng. Đặc biệt là suốt năm lớp 9 em đã phải cố gắng học “nước rút” để bước vào kỳ thi một cách tự tin nhất. Em đã phải cải thiện rất nhiều ở môn Toán và Văn để có thể làm bài tốt 2 môn này trong kỳ thi.

Và đây cũng là một trong những kỳ thi quan trọng trong cuộc đời, nên bố mẹ em động viên, khích lệ em rất nhiều, bố mẹ cũng đưa ra những phần quà khá hấp dẫn để cho em có thể có thêm động lực cố gắng trong kỳ thi này”. Còn Nguyễn Phương An, học sinh lớp 9 Trường THCS Sơn Tây chia sẻ: “Em cảm thấy áp lực hơn vì năm nay học sinh rất đông mà năng lực học của các bạn năm nay cũng rất tốt. Em cũng khá lo về xét tuyển của nhà trường. Song dẫu thế nào em cũng cố gắng hết sức mình để không phụ lòng cha mẹ”.

Chị Hương nhà ở quận Long Biên cho hay: Vì gia đình hai vợ chồng đều viên chức thu nhập không cao, nên việc học cho con nhất là lo cho cô con gái thi vào lớp 10 khiến cả gia đình “mất ăn, mất ngủ”. Chị nói, không ngờ thi vào lớp 10 còn khó hơn cả thi đại học. Tỷ lệ chọi cao quá, nếu chẳng may cháu không đậu trường công thì gia đình khó kham nổi tiền cho cháu vào học trường tư. Nên thành ra cả tuần nay gia đình căng thẳng vô cùng.

Cũng theo chị Hương, những năm trước, trong khu vực nội đô các trường công có tiếng tăm mới tỷ lệ chọi cao, thì năm nay hầu hết trường công trong địa bàn nội đô thí sinh đăng lý đều “quá tải” vì thế áp lực lại càng lớn. Tâm sự của các chị Phương, Hương cũng là nỗi niềm chung của đa số phụ huynh có con em đang thi tuyển vào lớp 10 năm học này.

M.Khuê -T.Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Xem thêm
Phiên bản di động