Viện Pháp tại Hà Nội: Chuyển địa điểm mới, sáng tạo mới

Viện Pháp tại Hà Nội: Chuyển địa điểm mới, sáng tạo mới

(LĐTĐ) Sau 20 năm toạ lạc trên toà nhà biểu tượng số 24 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Viện Pháp tại Hà Nội sẽ chuyển đến địa điểm mới. Dù ở địa điểm nào đi nữa vẫn, nơi đây vẫn là địa chỉ quen thuộc và thân thương đối với người dân Thủ đô và tất cả những người yêu văn hóa, nghệ thuật Pháp.
Kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh bar, vũ trường, karaoke

Kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh bar, vũ trường, karaoke

(LĐTĐ) Tối 7/4, Ban chỉ đạo liên ngành 389 quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức kiểm tra, yêu cầu ký cam kết việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các quán bar, karaoke, massage, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện được phép mở lại từ 0h ngày 8/4.
Huyện Thanh Trì đạt giải Nhất tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi Cụm 1

Huyện Thanh Trì đạt giải Nhất tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi Cụm 1

(LĐTĐ) Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp Huyện ủy Thanh Trì tổ chức sơ khảo Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi thành phố Hà Nội năm 2022 - Cụm 1 gồm các quận, huyện: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Gia Lâm, Mê Linh, Thanh Trì, Thường Tín, Đông Anh và Sóc Sơn.
Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đêm

Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đêm

(LĐTĐ) Về phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch đón khách quốc tế trong điều kiện bình thường mới, thành phố Hà Nội sẽ nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản - di tích; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đêm…
Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc dịp Giỗ tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Từ ngày 9/4 đến ngày 11/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc dịp Giỗ tổ Hùng Vương.
Hà Nội tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31

Hà Nội tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31

(LĐTĐ) Xác định SEA Games 31 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hà Nội, trong thời gian qua, Thành phố đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức, cơ sở vật chất và thông tin tuyên truyền về Đại hội.
Hà Nội tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng cho giáo dục, y tế, văn hóa

Hà Nội tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng cho giáo dục, y tế, văn hóa

(LĐTĐ) Sáng nay (8/4), tại Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã thay mặt Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố trình bày Tờ trình về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội.
Hà Nội tổ chức thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng

Hà Nội tổ chức thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng

(LĐTĐ) Nội dung thi là tìm hiểu về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; kiến thức pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Quyết định nhiều nội dung quan trọng phát triển Thủ đô

Quyết định nhiều nội dung quan trọng phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng nay (8/4), HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ về Dân số trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ về Dân số trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Từ ngày 5/4 đến hết ngày 14/4/2022, Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) - Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với Ban Dân số-KHHGĐ 18 phường trên địa bàn quận tổ chức truyền thông nâng cao chất lượng dân số về phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên trong độ tuổi kết hôn trên địa bàn.
Dự án chậm tiến độ ảnh hưởng tiêu cực đến sự minh bạch của môi trường đầu tư

Dự án chậm tiến độ ảnh hưởng tiêu cực đến sự minh bạch của môi trường đầu tư

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII), chiều 7/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, cần phải đổi mới tư duy, nhận thức, cần có sự vào cuộc quyết liệt, thực chất của cả hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các bộ, ban, ngành Trung ương để giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Nếu không sớm có biện pháp cho các dự án này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế vĩ mô, sự minh bạch của môi trường đầu tư và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.
Đảm bảo an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ được Thành phố chỉ đạo quyết liệt

Đảm bảo an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ được Thành phố chỉ đạo quyết liệt

(LĐTĐ) Trong năm 2021 và Quý 1 năm 2022, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô đã có chuyển biến rõ nét, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh: Công khai thông tin các dự án để người dân giám sát

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh: Công khai thông tin các dự án để người dân giám sát

(LĐTĐ) Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII), chiều 7/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố sẽ chỉ đạo UBND Thành phố và các sở, ngành công khai thông tin về các danh mục dự án để người dân biết, giám sát.
Tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội-Hoàng Mai dự kiến đến 2030 lưu lượng đạt 124.000 hành khách/ngày

Tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội-Hoàng Mai dự kiến đến 2030 lưu lượng đạt 124.000 hành khách/ngày

(LĐTĐ) Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, theo Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 về Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai là một trong những tuyến “lõi”, có vai trò quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô.
Hà Nội triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06

Hà Nội triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06

(LĐTĐ) Ngày 7/4, tại 3 điểm ở phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 bảo đảm hiệu quả, từ đó nhân rộng mô hình triển khai toàn quốc.
Xây dựng văn hóa giao thông từ trường học

Xây dựng văn hóa giao thông từ trường học

(LĐTĐ) Văn hóa giao thông có thể hiểu là những hành vi ứng xử đúng pháp luật theo các chuẩn mực của xã hội về lẽ phải, cái đẹp, cái thiện của người tham gia giao thông. Tại Hà Nội, thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông được chú trọng. Bằng nhiều hình thức khác nhau, hiện có không ít các mô hình tuyên truyền hay và hiệu quả, góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời, xây dựng văn hóa giao thông trong học đường.
Nhiều nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ

Nhiều nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ

(LĐTĐ) Hiện nay, những khu phòng trọ, nhà cho thuê phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, làm việc của người dân ngày càng nhiều. Tuy nhiên, các vụ việc liên quan đến cháy, nổ tại các phòng trọ, nhà cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội mới đây cho thấy công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình này cần được quan tâm hơn nữa.
Đưa học sinh trở lại trường an toàn

Đưa học sinh trở lại trường an toàn

(LĐTĐ) Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến vì phòng, chống dịch bệnh. Để thực hiện “nhiệm vụ kép”, các trường đã xây dựng phương án chi tiết phòng, chống dịch và kế hoạch dạy học cho học sinh.
Chuyện về chàng trai hơn 60 lần hiến máu cứu người

Chuyện về chàng trai hơn 60 lần hiến máu cứu người

(LĐTĐ) Không chỉ có nhiều sáng kiến trong việc tuyên truyền, vận động hiến máu, bản thân Đỗ Hữu Nam (24 tuổi) nhân viên Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã trở thành một tấm gương sáng khi tham gia hiến máu tình nguyện đến 61 lần, trong đó có 49 lần hiến thành phần máu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động