Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe nhân dân và góc nhìn chống đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với phương châm sức khỏe và tính mạng của người dân là quan trọng nhất, không gì đánh đổi được. Chính vì thế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp cũng như sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nước ta tính đến thời điểm này đã rất thành công.    
tu tuong ho chi minh ve cham soc suc khoe nhan dan va goc nhin chong dai dich covid 19 Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính sách tam nông ở Hà Nội
tu tuong ho chi minh ve cham soc suc khoe nhan dan va goc nhin chong dai dich covid 19 Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại
tu tuong ho chi minh ve cham soc suc khoe nhan dan va goc nhin chong dai dich covid 19

Bác Hồ về thăm Bệnh xá Vân Đình (Hà Tây cũ năm 1963). Ảnh tư liệu

Y tế là một trong những lĩnh vực mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người từng nói: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là cả nước mạnh khoẻ... Sức khỏe của nhân dân là vốn quý nhất”; “Dân cường thì quốc thịnh”. Bởi thế, Người căn dặn: “Chính sách của Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi… Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ cũng có lỗi”. Phát huy tư tưởng của Người về công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thời gian qua dẫu ngân sách quốc gia còn hạn hẹp, song lĩnh vực Y tế luôn được Đảng, Nhà nước đặt lên hàng đầu. Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 là minh chứng sống động.

Từ bên kia bán cầu, một anh bạn Việt Kiều làm nghề báo nhắn tin qua mạng hỏi tôi rằng: “Ông làm báo, xin hỏi một câu: Nguyên nhân vì sao lại dẫn đến những thành tích đáng nể trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng khi quy mô dân số của Thủ đô lên tới gần chục triệu người?”. Tôi trả lời, trước hết tôi nói với tư cách công dân chứ không phải tư cách người làm báo về vấn đề phòng, chống dịch bệnh. Từ xa xưa ở Việt Nam, cha ông ta đã coi thiên tai, dịch họa là một trong những nguy cơ cao nhất ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và sự tồn vong của dân tộc, nên đã đúc kết thành câu nói kinh điển “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Chẳng thế, khi dịch Covid-19 mới xuất hiện ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường cũng nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, các cấp chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trên cơ sở mỗi làng xã, khu phố là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, nên Việt Nam đã phát huy được sức mạnh tổng thể trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan đến mọi vấn đề của đời sống chính trị- kinh tế- xã hội là lấy dân làm gốc. Với lĩnh vực Y tế, Đảng, Nhà nước luôn thầm nhuấn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại làm Kim chỉ Nam trong chỉ đạo, đó là “sức khỏe của người dân là vốn quý nhất”. Do đó, với đại dịch Covid-19, Việt Nam chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt và tự do đi lại của nhân dân trong thời gian nhất định để dồn tổng lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Không những thế, Nhà nước chi trả hoàn toàn mọi chi phí liên quan đến khám, xét nghiệm, chữa bệnh Covid-19 và chi phí cho công tác cách ly tập trung.

tu tuong ho chi minh ve cham soc suc khoe nhan dan va goc nhin chong dai dich covid 19
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (áo Vest, phía phải) và Chủ tịch UBNDTP Hà Nội (phía trái) kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến Mê Linh phục vụ cho công tác phòng, chống Covid-19 ngày 25/3/2020. (ảnh TTXVN)

Với Hà Nội, Thủ đô của đất nước, nơi đang có gần 10 triệu dân sinh sống, học tập và làm việc, nên quan điểm của lãnh đạo thành phố Hà Nội là thực hiện đúng định hướng phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời có những cách làm sáng tạo, vận dụng đúng với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của Thủ đô. Cụ thể, khi phát hiện người có biểu hiện sẽ cho đi xét nghiệm ngay. Nếu người đó cho kết quả dương tính (F0) sẽ tiến hành nhập viện điều trị, đồng thời lập các danh sách F1(những người tiếp xúc trực tiếp với F0) đi cách ly tập trung; F2 (người tiếp xúc với F1); F3 (người tiếp xúc với F2) tự cách ly tại nhà. Thậm chí, chỉ cần một người dân có biểu hiện mắc Covid-19 hoặc cho kết quả dương tính lần 1, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của thành phố Hà Nội đã lên phương án khoanh vùng, điều tra và cách ly. Đồng thời, tiến hành khoanh vùng, phong tỏa khu phố, tòa chung cư nơi có người mắc Covid-19. Cạnh đó, thành phố Hà Nội đã huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó chú trọng đến hệ thống chính trị ở cơ sở, xem đó là một trong những chìa khóa quan trọng trong phòng, phòng chống dịch. Cụ thể, hệ thống loa truyền thanh xã, phường liên tục thông báo về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh, cách thức phòng chống dịch bệnh đến với nhân dân; các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, mặt trận… “đi từng ngõ, gõ từng nhà” không chỉ với mục đích vận động nhân dân đồng hành cùng Thành phố chống dịch mà quan trọng hơn để “điều tra” yếu tố dân cư để tránh bị động, bất ngờ với những đối tượng có nguy cơ mang mầm dịch như đi từ những vùng dịch về mà không khai báo lập danh sách phòng, chống…

Nói gắn gọn, trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố là đồng chí Bí thư Thành ủy và người đứng đầu chính quyền Thành phố kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 là đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố đã luôn thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, xem sức khỏe, tính mạng của nhân dân là quan trọng nhất. Do đó, Thành phố kiên quyết bằng mọi biện pháp không để dịch có cơ hội lây lan nhanh, rộng trong cộng đồng ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Muốn vậy, phải đúc kết kinh nghiệm quý báu của cha ông “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; “lấy phòng, để chống” trên tinh thần tiến công, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm (mỗi người dân là chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch), kết hợp bốn tại chỗ, đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân nên đến nay, Hà Nội đã đạt được những kết quả tốt trong việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Nhịp sống cơ bản đã trở lại bình thường. Đây chính là một trọng những cách làm sáng tạo của thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống Covid-19.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, một lần nữa quan điểm, tư tưởng của Người về Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn là Kim chỉ Nam trong chiến lược, hành động của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội.

L.Hà

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động