Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Làm thế nào để kinh tế tư nhân của Thủ đô phát triển? Đặc biệt, tạo ra nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp để làm bệ phóng cho chặng đường dài, đưa Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực? Đây là một trong những nội dung mà phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với TS. Nguyễn Thị Thu Vân, chuyên gia nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng “Cú hích” thể chế cho kinh tế tư nhân bứt phá

PV: Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Hà Nội đang dần định vị là một điểm đến hấp dẫn cho hoạt động khởi nghiệp. Hiện nay, Thủ đô đang triển khai "Đề án Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025", với mục tiêu hỗ trợ hình thành ít nhất 500 dự án và 150 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bà đánh giá thế nào về vị thế của Thủ đô Hà Nội trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia?

TS. Nguyễn Thị Thu Vân: Hà Nội giữ vai trò là đầu tàu của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực phía Bắc. Không chỉ là nơi khai sinh Techfest Việt Nam, Hà Nội còn quy tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển cộng đồng khởi nghiệp: Mật độ trường đại học cao, lực lượng trí thức trẻ dồi dào, sự hiện diện ngày càng rõ nét của các không gian sáng tạo, vườn ươm, và cộng đồng khởi nghiệp công nghệ.

Một số đơn vị như Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) và Đại học Bách khoa Hà Nội đã tích cực triển khai các chương trình ươm tạo, kết nối đầu tư và tổ chức cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên và doanh nghiệp trẻ. Các sự kiện như Techfest vùng thủ đô hay Hanoi Innovation Summit đang giúp Hà Nội dần định vị mình là điểm đến khởi nghiệp năng động của khu vực.

Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới
TS. Nguyễn Thị Thu Vân, giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

PV: Trong khu vực châu Á, Hàn Quốc được đánh giá là quốc gia thành công trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Chương trình K-Startup Grand Challenge (KSGC) là minh chứng rõ nét cho chiến lược khởi nghiệp mang tính quốc tế hóa cao của Chính phủ Hàn Quốc. Theo bà, vai trò phát triển kinh tế tư nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Hàn Quốc như thế nào?

TS. Nguyễn Thị Thu Vân: Kinh tế tư nhân đóng vai trò then chốt trong sự thành công của hệ sinh thái khởi nghiệp Hàn Quốc. Chương trình K-Startup Grand Challenge ra đời năm 2016 là một sáng kiến có tầm nhìn chiến lược, không chỉ là một cuộc thi cấp quốc gia mà còn mang tính quốc tế hóa cao. Điểm đặc biệt của KSGC là cách nó tạo ra một hệ sinh thái "chắp cánh toàn cầu" chứ không giới hạn trong lãnh thổ.

Bằng việc kết nối startup quốc tế với mạng lưới doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trường đại học và các tổ chức chính phủ tại Hàn Quốc, chương trình đã biến đất nước này trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà sáng lập trẻ. Các nhóm khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết không chỉ nhận được vốn tài trợ ban đầu mà còn được làm việc tại Pangyo Techno Valley - nơi được mệnh danh là "thung lũng Silicon của Hàn Quốc", với sự cố vấn từ các doanh nhân kỳ cựu, nhà đầu tư, và các tập đoàn lớn như Naver, Samsung, LG.

Ở mỗi giai đoạn lịch sử có những cách làm khác nhau, song với những gì mà Hàn Quốc nói chung, thành phố Seoul nói riêng đã làm và thành công cũng là mô hình, là "kênh" mà Hà Nội nên tham khảo.

PV: Theo bà, thách thức lớn nhất đối với hệ sinh thái khởi nghiệp Thủ đô hiện nay là gì?

TS. Nguyễn Thị Thu Vân: Thách thức lớn nhất là làm sao để kết nối tốt hơn giữa các thành tố còn rời rạc trong hệ sinh thái của thành phố: Giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân, giữa startup địa phương và thị trường toàn cầu.

Hà Nội cần nhiều hơn những chính sách có chiều sâu, như hỗ trợ không gian làm việc giá rẻ cho startup, miễn giảm thuế giai đoạn đầu, hay hình thành quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo địa phương, những yếu tố từng giúp Pangyo Techno Valley trở thành biểu tượng của khởi nghiệp tại Hàn Quốc.

PV: Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, bà có những đề xuất gì cho việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Thủ đô?

TS. Nguyễn Thị Thu Vân: Một trong những bài học Việt Nam có thể tham khảo là cách Hàn Quốc khuyến khích mô hình hợp tác ba bên: Chính phủ, doanh nghiệp lớn, startup, tạo ra chu trình hỗ trợ liên hoàn mà không lệ thuộc hoàn toàn vào ngân sách công.

Trên tinh thần đó, tôi nghĩ Hà Nội cần tập trung vào một số định hướng sau: Thứ nhất, cần chuyển đổi vai trò của Nhà nước từ điều phối trực tiếp sang vai trò kiến tạo môi trường, đồng thời tạo cơ chế để khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn vào hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thứ hai, nên xem xét phát triển một trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô lớn theo mô hình Pangyo Techno Valley, với các chính sách ưu đãi đặc thù về không gian làm việc, thuế và vốn cho các startup công nghệ.

Thứ ba, tăng cường kết nối quốc tế, đặc biệt với Hàn Quốc. Trong bối cảnh Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, việc tăng cường hợp tác khởi nghiệp giữa hai nước là một cơ hội không nên bỏ lỡ.

Các chương trình trao đổi startup, mô hình "ươm tạo chéo" (cross-incubation), nơi startup Việt có thể sang làm việc tại trung tâm đổi mới Hàn Quốc và ngược lại, hoàn toàn có thể được triển khai.

PV: Trước những thành tựu và thách thức hiện nay, bà nhìn nhận thế nào về tương lai của hệ sinh thái khởi nghiệp Thủ đô?

TS. Nguyễn Thị Thu Vân: Không có hệ sinh thái nào hoàn hảo từ đầu, nhưng nếu các bên liên tục học hỏi, bổ sung và kết nối với nhau, hệ sinh thái đó sẽ dần trở nên sống động và có khả năng sản sinh giá trị thực.

Câu chuyện giữa KSGC và Techfest không chỉ là hai chương trình ở hai quốc gia, mà là cơ hội để đối thoại, học hỏi và cùng kiến tạo một khu vực khởi nghiệp năng động mang tính liên châu Á, nơi các ý tưởng không bị giới hạn bởi ranh giới, mà được nuôi dưỡng bằng hợp tác và tầm nhìn dài hạn.

Tôi tin rằng, với những chính sách đúng đắn và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm khởi nghiệp có tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần.

PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!

Phương Bùi (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động