Trọn nghĩa, vẹn tình lễ cưới 100 cặp đôi công nhân đúng dịp Quốc khánh

Có mặt tại lễ cưới, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng họ hàng, người thân cùng chúc phúc cho 100 cặp đôi và chứng kiến nghi thức trao nhẫn cưới, giấy đăng ký kết hôn theo truyền thống Việt Nam.
Xúc động đám cưới tập thể dành cho 21 cặp vợ chồng khiếm thịPhường Phúc Xá: Trao Đăng ký kết hôn và tuyên truyền lễ cưới văn minhQui định lễ cưới không quá 30 người, nhiều cặp đôi tại Hà Nội thay đổi kế hoạch “về chung một nhà”
Tron nghia, ven tinh le cuoi 100 cap doi cong nhan dung dip Quoc khanh hinh anh 1
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng 100 cặp đôi tham dự Lễ cưới tập thể năm 2022. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

100 cặp đôi là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tình nguyện viên trên tuyến đầu tham gia công tác chống dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia “Lễ cưới tập thể năm 2022” đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) vào sáng 2/9.

Chương trình do Trung tâm hỗ trợ thanh niên, công nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, không chỉ mang ý nghĩa xã hội, tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, tạo cầu nối tiếp thêm động lực, niềm tin xây dựng ước mơ hạnh phúc của nhiều thanh niên, công nhân, người lao động nghèo đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hân hoan trong trang phục lễ cưới truyền thống, các cặp đôi không khỏi bồi hồi, xúc động bởi hôn lễ có sự chứng kiến của lãnh đạo Thành phố, họ hàng hai bên, bạn bè, người thân cùng nhiều đồng nghiệp.

Dù hoàn cảnh, việc làm khác nhau, song họ đều có chung niềm hạnh phúc, chung lễ cưới trong một ngày trọng đại đáng nhớ - Ngày Tết độc lập - Quốc khánh 2/9.

Ngay dưới chân tượng đài Bác Hồ, họ nguyện đùm bọc, yêu thương, chia sẻ ngọt bùi, nắm tay nhau đi chung con đường, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Hòa chung miền vui, hạnh phúc của 100 cặp đôi, vợ chồng anh Hoàng Văn Nẵng và chị Vũ Thị Tình, (trọ tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) không giấu được niềm vui, xúc động khi có được lễ cưới trọn tình, trọn nghĩa.

Chị Vũ Thị Tình cho biết khi được chủ nhà trọ giới thiệu đăng ký tham gia lễ cưới tập thể sẽ được chụp ảnh cưới, đeo nhẫn, cắt bánh, rót rượu cùng các nghi thức lễ cưới truyền thống được tổ chức trang trọng… hai vợ chồng rất mừng nhưng cũng rất lo.

“Người làm nghề xây dựng, người bán hàng rong, cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày khó khăn, vất vả nên không dám nghĩ đến lễ cưới. Hai vợ chồng đăng ký kết hôn, đến nay đã có ba con mà chưa một lần tổ chức lễ cưới, thậm chí một tấm ảnh cưới cũng chưa có...”, chị Vũ Thị Tình chia sẻ.

Tron nghia, ven tinh le cuoi 100 cap doi cong nhan dung dip Quoc khanh hinh anh 2
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng 100 cặp đôi tham dự Lễ cưới tập thể năm 2022 dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Còn với vợ chồng chị Nguyễn Thị Lành cùng là giáo viên sau 7 năm sống chung một mái nhà thì hôm nay là ngày vui lớn, ngày hạnh phúc nhất khi chính thức được đeo nhẫn cưới, khoác áo cô dâu.

Gia đình hai bên trước đây khó khăn, thiếu thốn nên chỉ làm lễ dạm hỏi nhỏ để bày tỏ tình thân thương trước khi về sống chung với nhau. Năm 2021, cả hai vợ chồng đều tất bật với các hoạt động chống dịch, hỗ trợ người dân đi chợ, mang thực phẩm đến cho người dân khó khăn, trong khu cách ly, vùng dịch...

Tuy nhiều vất vả, hiểm nguy nhưng với vợ chồng chị Nguyễn Thị Lành đây là niềm vui, hạnh phúc bởi họ được san sẻ cùng mọi người trong lúc khó khăn.

Trong ngày trọng đại, cảm xúc hồi hộp xen lẫn hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Lành bày tỏ: “May mắn đến giờ này sức khỏe cả nhà đều ổn và đang tất bật cho lễ cưới. Có lẽ, vui nhất là đứa con gái của mình được chứng kiến ba mẹ trong ngày trọng đại cuộc đời.”

Cùng hoàn cảnh, vợ chồng chị A Lăng Thị Béch, anh Đào Nguyễn Minh Quân (trọ tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) chung sống cùng nhau hơn 10 năm và có một cô con gái nhưng ước mơ được mặc áo cô dâu, chú rể nay mới thành hiện thực.

Cuộc sống với bộn bề lo toan, vất vả, đâu phải ai cũng có cơ hội tổ chức lễ cưới trọn vẹn như ước mơ. Có lẽ vì vậy mà ngay trong ngày cưới cả hai vợ chồng vẫn còn “ngẩn ngơ” chưa tin đó là sự thật.

Không kiềm được xúc động, vợ chồng anh Võ Hồng Mến và chị Lê Thị Niên (trọ gần Quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Vợ chồng mình rất vui và hạnh phúc khi được tham gia lễ cưới tập thể này. Chương trình không chỉ có ý nghĩa, thiết thực mà cần được tiếp tục phát huy, duy trì thường xuyên để giúp các cặp vợ chồng công nhân nghèo có được hôn lễ truyền thống như mong đợi," anh Mến chia sẻ.

Tron nghia, ven tinh le cuoi 100 cap doi cong nhan dung dip Quoc khanh hinh anh 3
100 cặp đôi tham dự Lễ cưới tập thể năm 2022 diễu hành qua các tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Có mặt tại lễ cưới, lãnh đạo Thành phố cùng họ hàng, người thân cùng chúc phúc cho các cặp đôi; dự tiệc cưới và chứng kiến nghi thức trao nhẫn cưới, giấy đăng ký kết hôn theo truyền thống của lễ cưới Việt Nam.

Các cô dâu, chú rể tham gia lễ cưới tập thể cũng được trao tặng nhiều vật phẩm cưới, đồ dùng gia đình phục vụ cuộc sống, phiếu mua hàng, chăm sóc sức khỏe, bàn tiệc cưới và cả “Căn phòng mơ ước” (miễn phí một năm tiền trọ) cho cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Theo ông Lê Thanh Vũ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh, điểm mới của chương trình lễ cưới năm nay là các cặp đôi tham gia diễu hành bằng xe buýt hai tầng, qua các tuyến đường Nam Kỷ Khởi Nghĩa-Nguyễn Văn Trỗi-Hoàng Văn Thụ-Cộng Hòa-Trường Chinh-Phạm Văn Bạch-Tân Sơn… trước khi đến Trung tâm Hội nghị tiệc cưới tại Tân Sơn, quận Gò Vấp có cổng cưới bằng trái cây lớn nhất Việt Nam với biểu tượng rồng phụng cao 5m, chiều ngang 14m.

Lễ cưới tập thể là hoạt động truyền thống của thanh niên công nhân Thành phố; tôn vinh nét đẹp của đám cưới Việt. Chương trình còn khuyến khích công nhân tổ chức lễ cưới tiết kiệm, đầm ấm; tiếp sức cho các cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nên duyên với lễ cưới đủ đầy.

Qua 13 năm tổ chức chương trình lễ cưới tập thể, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã chăm lo, hỗ trợ lễ cưới cho 922 cặp đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tình nguyện viên tham gia công tác chống dịch COVID-19./.

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/tron-nghia-ven-tinh-le-cuoi-100-cap-doi-cong-nhan-dung-dip-quoc-khanh/814272.vnp

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động