TP.HCM: Bé trai nguy kịch vì hội chứng hiếm gặp sau 2 ngày ăn cua
Ngày 15/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, chỉ sau hai ngày ăn cua, em T.N.S. (8 tuổi, ngụ Kiên Giang) xuất hiện phát sẩn ban khắp người, mắt kết mạc đỏ, môi hơi sưng.
Em được khám và cho uống các thuốc kháng dị ứng tại địa phương nhưng bệnh tình không giảm bớt. Một ngày sau, trên môi và niêm mạc miệng của em S. bắt đầu xuất hiện các vết loét rộp lên khắp miệng, những ngày tiếp theo, vùng hốc mũi và cơ quan sinh dục cũng bắt đầu xuất hiện các vết loét.
Các vết loét xuất hiện khắp cơ thể. Ảnh: BVCC |
Bác sĩ ở địa phương kết luận em bị hội chứng Steven Johnson và chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bé nhập viện trong tình trạng đã loét sưng nề tiến triển các lỗ tự nhiên cơ thể (môi, mũi, hốc tai, vùng kín, hõm nách, bẹn..). Em thở mệt và nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết toàn thân nên được hỗ trợ thở máy, kháng sinh, Immunoglobulin tiêm truyền và chăm sóc da-niêm-mắt-sinh dục với chế độ vô trùng tuyệt đối.
Các bác sĩ cho biết, hội chứng Steven Johnson hiếm gặp nhưng lại rất nguy hiểm. Khi phát ban sẽ nổi mụn ngứa khắp người, các nốt mụn này vừa ngứa vừa đau khiến bé không ngủ được. Tình trạng viêm kết mạc mắt khiến thị lực giảm, màng kéo che kín khiến bé không mở nổi mắt.
Đặc biệt, tình trạng loét môi miệng khiến bé không thể ăn uống bình thường mà phải truyền thức ăn bằng ống sonde dạ dày. Việc vệ sinh cũng khó khăn do dịch ở vết loét tiết ra, dễ gây tình trạng khô cứng khiến môi, mắt không thể mở ra.
Bệnh nhi phục hồ sau 20 ngày điều trị. Ảnh: BVCC |
Các bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa mắt, niệu, da liễu, chỉnh hình, phục hồi chức năng. Các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc từng bước khống chế nhiễm trùng, đã có da non, cải thiện dần các giác quan cho bé. Sau 20 ngày nằm viện, bé đã thở bình thường, ăn uống qua đường miệng.
Các bác sĩ khuyến cáo hội chứng Steven Johnson là căn bệnh nguy hiểm, tỉ lệ mắc ít nhưng các em nhỏ đều có thể bị mắc phải. Nên các phụ huynh cần hết sức thận trọng khi con bị bất kì dị ứng thuốc, thực phẩm nào mà điều trị ban đầu kém đáp ứng và kèm theo các dấu hiệu lạ thì cần cho trẻ đi bệnh viện thăm khám ngay để kịp thời điều trị.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
Y tế 25/04/2024 18:38
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Y tế 24/04/2024 18:55
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12