Tòa tuyên án 54 bị cáo vụ án "chuyến bay giải cứu"

Sau gần 3 tuần xét xử và nghị án, chiều 28/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu".
253 lần nhận hối lộ, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị ám ảnh án tử hình Đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” Vụ "chuyến bay giải cứu": Các bị cáo nói lời cuối cùng, xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân

Tòa tuyên phạt mức án cao nhất là tù chung thân về tội “Nhận hối lộ” đối với 3 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (nguyên thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) và Vũ Anh Tuấn (nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an). Bị cáo Hoàng Văn Hưng (nguyên Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an) cũng bị Tòa tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tòa tuyên án 54 bị cáo vụ án
Các bị cáo tại Tòa.

Trước đó, trong số các bị cáo, Phạm Trung Kiên là người duy nhất bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tuyên án tử hình về hành vi nhận hối lộ 253 lần, tổng số tiền 42,6 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Kiên là đặc biệt nghiêm trọng, cần tuyên phạt mức án tử hình là đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra vụ án, truy tố và tại tòa, bị cáo thay đổi lời khai, thành khẩn khai báo, giai đoạn xét xử bị cáo đã khắc phục trên 42 tỷ đồng, gia đình có bố đẻ có công với cách mạng. Trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều đóng góp, được tặng thưởng nhiều giấy khen.

Từ những lẽ trên, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải áp dụng mức án loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội mà thay vào đó là mức án tù cũng là đủ tác dụng giáo dục, đồng thời khuyến khích người phạm tội thành khẩn khai báo. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Trung Kiên mức án tù chung thân.

Theo bản án sơ thẩm, trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân ở nước ngoài về nước. Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tập hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao (thông qua Cục Lãnh sự) có nhiệm vụ xây dựng, đề xuất kế hoạch tổ chức các chuyến bay combo; chủ trì và xin ý kiến, trao đổi thống nhất với các Bộ trong Tổ công tác và báo cáo, trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt, quyết định và thông báo việc thực hiện chuyến bay. Bốn Bộ còn lại gồm: Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch cho ý kiến việc phê duyệt gửi Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ cho chủ trương cách ly tại địa phương.

Tòa tuyên án 54 bị cáo vụ án
Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo.

Quy trình cấp phép các chuyến bay combo được thực hiện như sau: Doanh nghiệp có nhu cầu xin được chủ trương cách ly tại địa phương và gửi hồ sơ đến Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự). Trên cơ sở hồ sơ này, Cục Lãnh sự lấy ý kiến Tổ công tác của các Bộ, ngành và trình Chính phủ duyệt, sau đó thông báo cho doanh nghiệp được tổ chức thực hiện chuyến bay.

Thực hiện chủ trương trên, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9/2020 - 12/2022, một số cá nhân thuộc các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay, cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp, cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, có 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng.

Đối với nhóm các bị cáo "Nhận hối lộ", Hội đồng xét xử xác định các bị cáo này là những người có chức vụ, không thực hiện đầy đủ kỷ luật công vụ, phạm tội bằng cách nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin - cho để gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi cấp phép các chuyến bay. Hành vi của nhóm bị cáo nhận hối lộ đã gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của cơ quan nhà nước, tạo dư luận xấu trong nhân dân… nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội.

Nhóm bị cáo “Nhận hối lộ”, Hội đồng xét xử tuyên phạt:

1, Bị cáo Phạm Trung Kiên (nguyên thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế): Tù chung thân;

2, Bị cáo Vũ Anh Tuấn (nguyên Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an): Tù chung thân;

3, Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao): Tù chung thân;

4, Bị cáo Tô Anh Dũng (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao): 16 năm tù;

5, Đỗ Hoàng Tùng (nguyên Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao): 12 năm tù;

6, Vũ Sỹ Cường (nguyên cán bộ Phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an): 9 năm tù;

7, Trần Văn Dự (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an): 7 năm tù;

8, Trần Văn Tân (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam): 6 năm tù;

9, Nguyễn Quang Linh (nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ): 7 năm tù;

10, Nguyễn Tiến Thân (nguyên Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ): 5 năm tù;

11, Nguyễn Thanh Hải (nguyên Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ): 6 năm tù;

12, Nguyễn Mai Anh (nguyên Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ): 6 năm tù;

13, Nguyễn Hồng Hà (nguyên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản): 4 năm tù;

14, Chử Xuân Dũng (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội): 3 năm tù;

15, Vũ Hồng Quang (nguyên Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không Cục Hàng không Việt Nam): 4 năm tù;

16, Vũ Hồng Nam (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản): 30 tháng tù;

17, Lê Tuấn Anh (nguyên Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao): 42 tháng tù;

18, Ngô Quang Tuấn (nguyên Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Giao thông Vận tải): 4 năm tù;

19, Vũ Ngọc Minh (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Angola): 30 tháng tù;

20, Lưu Tuấn Dũng (nguyên Phó Trưởng phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao): 18 tháng tù;

21, Lý Tiến Hùng (nguyên Bí thư thứ Nhất Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga): 30 tháng tù;

Nhóm bị cáo “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Hội đồng xét xử tuyên phạt:

22, Trần Việt Thái (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia): 4 năm tù;

23, Nguyễn Lê Ngọc Anh (nguyên Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia): 30 tháng tù;

24, Nguyễn Hoàng Linh (nguyên Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia): 30 tháng tù;

25, Đặng Minh Phương (nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia): 18 tháng tù;

Nhóm bị cáo “Đưa hối lộ”, Hội đồng xét xử tuyên phạt:

26, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky): 11 năm tù;

27, Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Bluesky): 11 năm tù;

28, Lê Văn Nghĩa (Giám đốc Công ty Nhật Minh): 3 năm tù;

29, Võ Thị Hồng (Giám đốc Công ty Minh Ngọc): 4 năm tù;

30, Hoàng Diệu Mơ (Tổng giám đốc Công ty An Bình): 7 năm;

31, Nguyễn Tiến Mạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Long Luxury): 7 năm tù;

32, Vũ Thùy Dương (Giám đốc Công ty Lữ Hành Việt): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

33, Nguyễn Thị Tường Vy (Giám đốc Công ty ATA): 4 năm tù;

34, Trần Thị Mai Xa (Giám đốc Công ty Masterlife): 3 năm tù;

35, Nguyễn Thị Hiền (lao động tự do): 30 tháng tù;

36, Lê Thị Ngọc Anh (nhân viên Vụ Lễ tân Ban đối ngoại Trung ương): 3 năm tù;

37, Phạm Bích Hằng (Phó Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế): 20 tháng tù;

38, Phạm Bá Sơn (nhân viên Công ty Thái Hòa): 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

39, Đào Minh Dương (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vijasun): 3 năm tù;

40, Nguyễn Thị Dung Hạnh (Giám đốc Công ty G19): 30 tháng tù;

41, Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty Sao Hà Nội): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

42, Vũ Minh Thắng (Giám đốc Công ty Thuận An): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

43, Nguyễn Thế Dũng (Giám đốc Công ty Sang Trọng): 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

44, Trần Hồng Hà (Giám đốc Công ty Sao Việt): 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

45, Trần Tiến (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường): 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

46, Tào Đức Hiệp (Giám đốc Công ty Công đoàn Đường sắt): 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

47, Đào Thị Chung Thúy (lao động tự do): 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

48, Hoàng Anh Kiếm (lao động tự do): 6 năm tù;

Nhóm bị cáo “Môi giới hối lộ”, Hội đồng xét xử tuyên phạt:

49, Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (nguyên Thiếu tướng, nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội): 5 năm tù;

50, Bùi Huy Hoàng (nguyên Chuyên viên Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế): 30 tháng tù;

51, Phạm Thị Kim Ngân (cán bộ Phòng trị sự Tạp chí Thanh tra Chính phủ): 15 tháng tù;

52, Trần Quốc Tuấn (Giám đốc Công ty Vitrato): 3 năm tù;

Nhóm bị cáo "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ", Hội đồng xét xử tuyên phạt:

53, Hoàng Văn Hưng (nguyên Trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an), phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Tù chung thân;

54, Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Hòa) tội “Đưa hối lộ” xử phạt 2 năm tù và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xử phạt 16 năm tù, tổng mức hình phạt là 18 năm tù.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động