Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa:

Tiếp tục phấn đấu xây dựng Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Nửa đầu nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ Ứng Hoà, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.
Công đoàn Trường Tiểu học Hữu Bằng: Chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ cơ sở Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021.

Theo đó, trong giai 2018-2020, Liên đoàn Lao động huyện đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam hằng năm, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức các hoạt động chào mừng gắn với công tác chăm lo, bằng nhiều nội dung thiết thực, vui tươi, đầm ấm.

Tiếp tục phấn đấu xây dựng Công đoàn vững mạnh
Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở xuất sắc

Liên đoàn Lao động huyện đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho công nhân tại doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hàng năm và lựa chọn chủ đề phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của huyện, Thủ đô và đất nước. Nhiều mô hình hoạt động mới, sáng tạo được áp dụng hiệu quả, nhân rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện.

Trong năm 2020, mặc dù dịch bệnh toàn cầu Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, Công đoàn các cấp huyện Ứng Hòa đã đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai các hình thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh. Kết quả, hoạt động công đoàn năm 2020 đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp. Đặc biệt là việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và ký kết thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên. Các phong trào thi đua yêu nước trong người lao động được tổ chức sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và tổ chức Công đoàn; chú trọng phát động và tổ chức sâu rộng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa.

Điểm mới nổi bật trong năm qua là Liên đoàn Lao động huyện đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua “Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19” và cuộc thi video ảnh “Nét đẹp cán bộ, đoàn viên, hội viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19”. Các cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng, từ đó cũng đã xuất hiện những mô hình hoạt động mới, nhiệt huyết, sáng tạo và hiệu quả.

Tiếp tục phấn đấu xây dựng Công đoàn vững mạnh
Đồng chí Đỗ Thị Phương Nga - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để chung tay, góp sức phòng chống dịch bệnh và quan tâm chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ cho 160 người lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền 105 triệu đồng và 100 kg gạo; trao tặng 4.200 khẩu trang, 300 chai dung dịch sát khuẩn và 100 bánh xà phòng kháng khuẩn đến nhân dân các xã trên địa bàn huyện; trao 8.274 chiếc tấm chắn giọt bắn gửi tặng các đồng chí trên tuyến đầu chống dịch; tặng hơn 7.000 chiếc khẩu trang đến lực lượng chức năng, công nhân lao động phải trực tiếp làm việc trong thời gian giãn cách xã hội…

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đỗ Thị Phương Nga - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã phát động các phong trào thi đua với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Mừng sinh nhật Bác”, “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động huyện Ứng Hòa tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động huyện phát động. Phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong lao động, sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Lao động huyện đã đạt được trong năm 2020 và nửa đầu nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh những tồn tại hạn chế, khó khăn thách thức và yêu cầu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện phát huy kết quả đã đạt được, biến những thách thức thành cơ hội, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã công bố các quyết định và trao thưởng cho 26 tập thể, 27 cá nhân thuộc Công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020 và nửa nhiệm kỳ 2018-2023. Liên đoàn Lao động huyện được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được Liên đoàn Lao động thành phố công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; có 2 cán bộ được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đỗ Thị Phương Nga được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2019.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động