Tích cực hỗ trợ nông dân thoát nghèo

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã trực tiếp và phối hợp giúp đỡ 576 hộ thoát nghèo, góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo tại huyện. Năm 2021, trên địa bàn đã không còn hộ nghèo, đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của nhân dân, trong đó có những người nông dân năng động, thi đua làm kinh tế, giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Giải đáp chính sách mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội cho người lao động huyện Đan Phượng Đan Phượng: Tiềm năng từ kinh tế nông nghiệp du lịch sinh thái Ý nghĩa tên gọi của 5 tuyến đường mới tại huyện Đan Phượng

Xóa hộ nghèo từ phong trào thi đua sản xuất

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được xác định là phong trào trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Hội Nông dân huyện Đan Phượng. Hàng năm các cấp Hội tổ chức phát động, vận động hội viên đăng ký thực hiện, tiến hành bình xét công khai, dân chủ. Trong vòng 5 năm qua đã có 68.318 lượt hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và số hộ được bình xét là 54.141.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son, để giúp đỡ nhau xóa nghèo, Hội đã vận động cán bộ hội viên tham gia các hoạt động trợ giúp với trên trên 2.000 ngày công, trên 4.200 cây, con giống, trên 1 tấn lúa, ngô giống và hàng nghìn tấn phân bón các loại;… Ngoài giúp đỡ 576 hộ thoát nghèo, Hội đã vận động đóng góp ủng hộ và hỗ trợ trên 100 triệu đồng tiền mặt, hàng trăm khối cát sỏi, xi măng giúp xây, sửa 9 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Qua thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ, kết quả bình xét từ các Chi hội, thẩm định Hội Nông dân cơ sở và Hội Nông dân huyện, xuất hiện nhiều hộ là tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Góp phần “xóa” hộ nghèo nhờ hỗ trợ nông dân làm kinh tế
Mô hình trồng bưởi mang lại hiệu quả kinh tế cao tại huyện Đan Phượng.

Điển hình trong lĩnh vực trồng trọt là hộ ông Nguyễn Đăng Quý xã Đan Phượng 4,1ha trồng cây nông nghiệp; ông Trần Văn Bảy xã Thọ Xuân 3,6ha; ông Trần Văn Dũng, ông Nguyễn Văn Cốp, Nguyễn Văn Khắc xã Thọ An trồng rau hữu cơ công nghệ cao với diện tích trên 1,1ha với 20-30 nhà màng, nhà lưới hàng năm giải quyết 20-30 lao động, giúp đỡ 8-10 hộ về kỹ thuật, kinh nghiệm;

Hộ ông Bùi Văn Khá xã Đồng Tháp trồng hoa đồng tiền; ông Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hữu xã Hồng Hà trồng hoa đào, quất cảnh; ông Nguyễn Văn Huy xã Song Phượng trồng nấm hữu cơ giải quyết 25-30 lao động. Ông Phan Văn Hào, Nguyễn Văn Tuấn, Tạ Văn Sơn thành viên hợp tác xã trồng xã bưởi Thượng Mỗ hàng năm cho thu nhập 300 - 500 trăm triệu đồng,…

Điển hình về mô hình chăn nuôi hiệu quả có hộ ông Trần Văn Thắng xã Thọ An nuôi bò thịt từ 300 đến 500 con và nuôi trùn quế nhằm nâng cao các biện pháp giải quyết vấn đề môi trường nông thôn, hàng năm cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng, giải quyết 30 lao động, trợ giúp 15 hộ nông dân thoát nghèo. Nhiều hộ phát triển mô hình nuôi lợn nái cho nhập trên 450 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 20-25 lao động, giúp đỡ 8-10 hộ về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi giảm nghèo bền vững,…

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, điển hình hộ ông Trần Việt Lượng kinh doanh vật liệu xây dựng ở xã Hồng Hà; ông Nguyễn Tuấn Cường kinh doanh điện, nước uống tinh khiết xã Trung Châu; bà Phí Thị Mai Hương xã Liên Trung kinh doanh chế biến lâm sản,… và nhiều hộ kinh doanh khác đã góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động tại địa phương.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tiếp tục lan tỏa và khẳng định là phong trào trọng tâm của Hội, có tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đem lại niềm tin của hội viên nông dân.

Nhiều chương trình hỗ trợ đạt hiệu quả cao

Ông Thiều Văn Son cho biết, để đạt được những kết quả như trên, các cấp hội đã tích cực đẩy mạnh nhiều chương trình hỗ trợ nông dân làm kinh tế. Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ vốn.

Tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đến nay đạt 30,025 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố là 27,2 tỷ đồng; cấp huyện 2,8 tỷ đồng; cấp cơ sở 1,6 tỷ đồng. 5 năm qua, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ huyện đã xét duyệt phân bổ Quỹ mới và nguồn quay vòng với 206 dự án, cho 2.314 lượt hộ nông dân vay với số tiền là 52,2 tỷ đồng; thu hồi 48 dự án với số tiền 38,3 tỷ đồng của 2,314 lượt hộ vay vốn.

Góp phần “xóa” hộ nghèo nhờ hỗ trợ nông dân làm kinh tế
Đan Phượng đã không còn hộ nghèo.

Theo ông Thiều Văn Son, cùng với hỗ trợ vốn, Hội đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ; tư vấn trợ giúp pháp lý; cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức trên 400 buổi tập huấn kiến thức về kỹ năng thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật công nghệ cao trong trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến cho trên 41 nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân. Vận động, hướng dẫn nông dân xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP.

Để hội viên nông dân có đầu ra cho sản phẩm, Hội đã hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, Hội đã truyền thông về các mô hình phát triển kinh tế tại các xã, thi trấn; mô hình liên kết theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản; xây dựng phóng sự về vai trò của người nông dân trong xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản; tham gia nhiều gian hàng tại hội chợ quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài huyện, tạo điều kiện cho nông dân tiêu thụ sản phẩm; xây dựng mô hình chuỗi liên kết, xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP do Hội Nông dân Thành phố tổ chức; phối hợp xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương.

Đặc biệt trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho nông dân với 33 lớp dạy nghề về chăn nuôi, thú y, kỹ thuật trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn, chế biến thực phẩm, nghề may cho 934 lượt hội viên nông dân, 100% người có việc làm. Thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề đã giúp nông dân được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quảng bá và xây dựng thương hiệu sản phẩm góp phần phát triển và mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô vừa vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực phi thường của hơn một thập kỷ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 5 năm gần đây, mà còn là nền tảng vững chắc để Hà Nội bước vào chặng đường mới với khát vọng xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi “sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân”.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động