Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải xây dựng ngay kịch bản phòng chống dịch Covid -19

Sáng nay, 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương về phòng, chống COVID-19. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo của các thành phố Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Nam, Thừa-Thiên Huế tại các điểm cầu.    
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải xây dựng ngay kịch bản phòng chống dịch Covid -19 Quận Hoàn Kiếm đồng hành cùng doanh nghiệp, khôi phục và phát triển du lịch
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải xây dựng ngay kịch bản phòng chống dịch Covid -19 Hà Nội tổ chức cách ly y tế ngay các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam
cac dia phuong phai xay dung kich ban phong chong dich covid 19 cu the

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại cuộc họp, Thủ tướng đã nghe quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống. Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết hiện Hải Phòng đang rà soát tất cả các trường hợp thời gian gần đây đi từ Đà Nẵng về. Theo đó Hải Phòng xác định 5 ngàn người đi từ Đà Nẵng về và Hải Phòng cũng đang tổ chức xét nghiệm cho những người này, và hiện chưa phát hiện trường hợp nào dương dính với SARS - CoV-2.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cho rằng phải tuyên truyền mạnh mẽ trong cộng đồng về các phương pháp phòng chống dịch như rửa tay xà phòng, đeo khẩu trang, đặc biệt trên các phương tiện giao thông công cộng. “ Các tỉnh phải xem lại Chỉ thị 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ, xác định các mức độ để đưa ra kịch bản phòng chống dịch. Các tỉnh phải khởi động lại công tác phòng chống dịch; phân loại những người đi từ Đà Nẵng về để cách ly và xét nghiệm. Không ngăn sông cấm chợ quá sớm nhưng không được lơi là, chủ quan. Các tỉnh cần hành động phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ chia sẻ cùng nhau.” Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Theo đại diện Bộ Quốc Phòng, về phía quân đội đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Thủ tướng giao; các địa bàn có nguy cơ dịch bệnh, duy trì công tác cách ly số người từ nước ngoài về. Đang rà soát chỉ đạo xem xét lại các điểm cách ly, chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng tiến hành cách ly. Chi đạo quyết liệt lực lượng Biên Phòng kiểm soát chặt chẽ, tìm ra đường dây đưa người trái phép vào Việt Nam. Quân đội khẳng định là lực lượng nòng cốt đi đầu sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng dịch bệnh đang gia tăng ở Đà Nẵng và một số địa phương. Dịch sẽ tiếp tục gia tăng và lây lan ra các tỉnh thành vì vậy Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch và Bộ y tế phải có dự báo và xây dựng kịch bản phòng chống dịch cụ thể. Bộ y tế cần tăng cường năng lực về phòng, chống dịch; năng lực điều trị- chuẩn bị máy thở như thế nào?. Vai trò của các địa phương rất quan trọng, địa phương nào chủ quan sẽ thất bại.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, thì cho rằng chúng ta cần theo phương châm, bình tĩnh ngăn chặn nhanh từ bên ngoài, quyết liệt từ bên trong, nhưng không gây hoang mang dư luận. Chúng ta tập trung quyết liệt triển khai các biện pháp để chỉ trong 1 tháng là dập đươc dịch . Tuy nhiên vẫn phải theo tinh thần vẫn như thời chiến, chống dịch như chống giặc. Tiếp tục tuyên truyền tốt, khích lệ tinh thần ý chí chống dịch, đề cao ý thức cảnh giác của nhân dân. Cùng với đó phải tính đến vẫn đề an sinh xã hội, bình ổn giá, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đảm bảo an tinh từ cơ sở. Không để tồn tại các đường dây đưa người trái phép vào Việt Nam. Chúng ta cũng nên giãn đưa kiều bào, sinh viên về nước.

Đại diện Bộ Ngoại Giao cho biết: Nhất trí kiến nghị với Thủ tướng điều chỉnh giãn cách các chuyến bay để trong nước có điều kiện chuẩn bị mọi phương tiện để phòng chống dịch

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ kết luận: Dịch bệnh lần này khác trước vì lây lan nhanh trong cộng đồng, vẫn chưa tìm được F0, nhiều nguy cơ dễ lây nhiễm ra các tỉnh thành, nhất là các thành phố lớn. Chính vì vậy Thủ tướng yêu cầu cần nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trước nhân dân, không được chủ quan, sẽ trở tay không kịp. Các địa phương phải tuyên truyền lại trên mọi góc độ để nhân dân cảnh giác. Ban chỉ đạo, Bộ Y tế, các địa phương thực hiện nghiêm lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các Chỉ thị của của Thủ tướng về phòng chống dịch.

Trước hết ngành y tế, tài chính, các địa phương phải chuẩn bị năng lực, phương tiện, công cụ, nhân sự cho công tác chống dịch. Đẩy mạnh truy tìm F0 và cách ly nhanh các đối tượng tiếp xúc. Các địa phương phải nâng cao năng lực xét nghiệm, những người đi từ Đà Nẵng có nguy cơ lây nhiễm phải được xét nghiệm. Đồng ý không được ngăn sông cấm chợ nhưng phải có biện pháp ngăn chặn đối tượng đi đến từ các vùng dịch. Từng địa phương phải có kịch bản phòng chống dịch. Khuyến cáo nhân dân hạn chế đi lại. Các địa phương quản lý tốt các trung tâm cách ly. Nơi có dịch không được tổ chức hội nghị, tổ chức đám cưới đông người để không chế ca lây nhiễm, đặc biệt người có triệu chứng và tiếp xúc với người bệnh…” Thủ tướng yêu cầu.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Xem thêm
Phiên bản di động