Thầy hiệu trưởng tâm huyết, sáng tạo

Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, thầy Nghiêm Hồng Trung - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông (THPT) Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất, Hà Nội) được mọi người biết đến là một cán bộ quản lý giỏi, có nhiều sáng kiến hữu ích với công tác giáo dục.
Xây mới nhiều trường học chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô Quận Ba Đình: Thêm nhiều trường học triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” Cô hiệu trưởng tâm huyết với chuyển đổi số

Tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Thầy Nghiêm Hồng Trung sinh năm 1980 trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở xã Phú Kim (huyện Thạch Thất). Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2004, thầy Trung được phân công về công tác tại Trường THPT Phùng Khắc Khoan. Trong suốt quá trình công tác, thầy luôn được lãnh đạo, đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, năng lực.

Năm 2016, thầy Trung nhận cương vị mới là Hiệu trưởng trường THPT Phùng Khắc Khoan. Thầy Trung cho biết, trong suốt quá trình công tác, thầy luôn đau đáu một câu hỏi lớn: “Làm thế nào để trường THPT ở ngoại thành Hà Nội điểm đầu vào rất thấp, cơ sở vật chất, con người còn thiếu thốn, khó khăn đủ đường, có thể vượt khó vươn lên có chất lượng đào tạo ngang bằng với các trường nội thành và sẵn sàng đón nhận xu hướng tự chủ”.

Thầy hiệu trưởng tâm huyết, sáng tạo
Thầy Nghiêm Hồng Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Phùng Khắc Khoan (ngoài cùng bên phải) luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Để giải được câu hỏi đó, một trong những công tác mà thầy Trung đẩy mạnh ở cương vị Hiệu trưởng là tập trung cao cho công tác đào tạo, cụ thể là bồi dưỡng học sinh giỏi. Theo quan điểm của thầy, chỉ cần mô hình chuẩn, phương pháp đúng, học sinh trường làng cũng có thể trở nên “xuất sắc”.

Và sáng kiến đó của thầy đã được áp dụng thành công cho Trường THPT Phùng Khắc Khoan từ năm 2017. Nhà trường từ việc chưa từng có giải nhất Học sinh giỏi cấp Thành phố, tỉ lệ học sinh đi thi có giải Thành phố chỉ 50%, đến năm 2019 tỉ lệ đạt giải học sinh giỏi Thành phố là 94,4% số học sinh đi thi và đã có 1 giải học sinh giỏi Quốc gia; năm học 2020 có giải Nhất học sinh giỏi Thành phố. Nhà trường là 1 trong số 8 trường của Thủ đô vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020”.

Đến năm học 2021, trường tiếp tục có 1 học sinh đạt giải Nhất môn Lịch sử Thành phố. Đặc biệt, trong năm học 2020-2021 trường có 1 học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia môn Văn; năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 trường liên tiếp có em Vũ Thế Sơn đạt giải Ba và giải Nhì cấp quốc gia môn Vật lý.

Thầy Trung chia sẻ, để đạt được kết quả nói trên là sự nỗ lực đổi mới, sáng tạo của cả tập thể nhà trường. Trường đã áp dụng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo học sinh giỏi. Trong đó, bố trí hợp lý giáo viên dạy các lớp đội tuyển học sinh giỏi ngay từ lớp 10. Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ học sinh có học lực trung bình để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

“Nếu như một lớp học có bốn nhóm học sinh khác nhau về mức độ nhận thức: Giỏi, khá, trung bình, yếu thì giáo viên dạy rất vất vả và không hiệu quả. Bởi giải pháp dạy học chỉ phù hợp với một nhóm đối tượng học sinh. Nếu người thầy tâm huyết sẽ chia thời gian tiết dạy làm bốn để dạy các nhóm, như vậy lớp học chỉ lĩnh hội được một phần tư bài giảng, điều này làm cản trở sự phát triển của nhà trường, cần phải khắc phục.

Vì vậy, trước khi vào năm học mới, trường đã phát phiếu lấy thông tin học sinh trúng tuyển đầu cấp trong buổi đăng ký nhập học. Từ đó, biết được thứ tự các môn sở trường, yêu thích của học sinh, trên cơ sở đó có đánh giá và sắp xếp lớp học phù hợp”, Thầy Trung cho biết.

Bên cạnh đó, thầy hiệu trưởng cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện, động viên học sinh chuyển lớp sau mỗi kỳ để tìm đến lớp học phù hợp hơn với những môn học, khối học mà con theo đuổi. Đặc biệt, phù hợp với năng lực của con, và tập dần sự thích nghi trong các môi trường mới.

Việc áp dụng các giải pháp nêu trên diễn ra khá thuận lợi nhờ sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo, học sinh và cha, mẹ học sinh.

“Truyền lửa” cho đồng nghiệp và học sinh

Ngoài việc chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Trung cũng đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Được biết, để bắt kịp xu thế thời đại, mong muốn giáo viên có thể truy cập, sử dụng tài liệu nhiều bài giảng hay từ trang học liệu của nước ngoài, thầy đã lập một nhóm gồm 20 giáo viên trẻ, nhiệt huyết đi đầu trong việc tự học Tiếng Anh thông qua sự trợ giúp của các giáo viên tổ ngoại ngữ.

Việc hỗ trợ giáo viên nâng cao trình độ ngoại ngữ bước đầu ghi nhận đạt được những tín hiệu tích cực, nhà trường sẽ tổng kết, đánh giá và nhân rộng trong thời gian tới.

Cùng với sự cố gắng về chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục, thầy Trung cũng rất chú trọng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giáo dục học sinh làm việc nhóm, sống có trách nhiệm với cộng đồng của các em học sinh Trường THPT Phùng Khắc Khoan.

Với phương châm “Vui để học tập, khỏe được cống hiến”, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được thầy Trung quan tâm phát động, tạo sân chơi lành mạnh trong toàn trường. Nhờ vậy, hoạt động này của trường THPT Phùng Khắc Khoa được học sinh hưởng ứng nhiệt tình, trở thành phong trào sâu rộng, đạt hiệu quả cao.

Thầy hiệu trưởng tâm huyết, sáng tạo
Với phương châm “Vui để học tập, khỏe được cống hiến”, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được thầy Trung quan tâm phát động, tạo sân chơi lành mạnh trong toàn trường.

Hàng năm, vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, thầy cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trưởng tổ chức các giải thi văn nghệ, thể dục thể thao tạo khí thế sôi nổi giữa các lớp. Đồng thời nhiều cuộc thi văn nghệ, Hội khỏe Phù đổng do huyện, Thành phố, Quốc gia tổ chức, học sinh nhà trường đạt nhiều giải thưởng cao. Tiêu biểu, đội bóng nam của trường với 4 lần giành Huy chương Bạc Giải bóng đá học sinh THPT - An ninh Thủ đô; có 1 học sinh đạt Huy chương đồng Vovinam toàn quốc…

Với mong muốn học sinh hình thành năng lực phẩm chất bắt kịp xu hướng giáo dục STEM. Thầy Trung đã chỉ đạo và trực tiếp cùng các thầy cô giáo xây dựng, phát triển Ngày hội STEM và sách. Đồng thời, xây dựng câu lạc bộ như Stem Robotic với nguồn đóng góp ủng hộ của nhà trường 20 triệu và của bản thân thầy Trung ủng hộ 20 triệu để mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Các lớp học hướng dẫn, hỗ trợ học liệu cho học sinh trong trường tham gia Ngày hội STEM mở ra; Câu lạc bộ STEM robotics đã tập hợp thu hút hàng trăm học sinh đam mê tìm hiểu, lắp ghép, lập trình và sáng tạo robot tham gia. Từ sân chơi này, nhiều em đã vươn ra khỏi ao làng để thức sức ở đấu trường Quốc gia và giành vô địch STEM robotic toàn quốc năm 2023.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào học tập và rèn luyện, với mong muốn xây dựng ngôi trường hạnh phúc, tiêu chí yêu thương, chia sẻ được đặt lên hàng đầu, năm 2019, thầy Trung đã đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ học sinh nghèo

Chia sẻ về quỹ này thầy Trung cho hay: “Năm 2019, khi cựu học sinh Trường THPT Phùng Khắc Khoan có nhã ý tặng trường bức tượng bằng đồng đặc, trị giá 400 triệu đồng. Tôi đã đề xuất và đã được chấp thuận đó là thay bức tượng đặc bằng một bức tượng rỗng để có dư số tiền 100 triệu đồng lập quỹ hỗ trợ học sinh nghèo. Sau đó, quỹ được gửi tiết kiệm và nhận hỗ trợ từ cựu học sinh của trường”.

Trên cơ sở tiền lãi của quỹ và tiền quyên góp của các thầy giáo, cô giáo, hằng năm, dịp Tết Nguyên đán, nhà trường tổ chức trao quà theo các mức từ 500 nghìn - 1 triệu đồng/học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm có khoảng gần 100 học sinh được hỗ trợ từ quỹ.

Thầy Trung quan niệm: “Những đứa trẻ được trợ giúp vượt khó vươn lên sẽ dễ thành công hơn trong cuộc sống. Khi thành công rồi sẽ quay về trường và có trách nhiệm với những em học sinh như chính con ngày xưa. Một vòng tròn luân hồi được tạo thành, cứ như vậy sự lan tỏa lớn dần lên”.

Với những cố gắng, nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, thầy giáo Nghiêm Hồng Trung đã được ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng như: Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2018; Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2021; Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học; Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố; danh hiệu nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo năm 2020; có các sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A,B,C cấp Thành phố; có 5 sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, trong đó có 2 sáng chế đang được Hiệp hội Thiết bị dạy học Việt Nam sản xuất bán…
Nguyễn Hiền - Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổ chức chuỗi hoạt động hướng tới lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2025

Tổ chức chuỗi hoạt động hướng tới lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2025

Hướng tới lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2025 cấp quốc gia với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức chuỗi các hoạt động cao điểm như thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ, tổ chức Chợ Nhân đạo,…
Dự kiến khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam trước ngày 31/12/2026

Dự kiến khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam trước ngày 31/12/2026

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa; đầu tư phương tiện, thiết bị để vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện giao Bộ Quốc phòng, Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các cơ quan... tăng cường công tác bảo đảm an ninh dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tri ân đại biểu tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tri ân đại biểu tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Ngày 24/4, thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Cán bộ công đoàn thời 4.0: Không chỉ nhiệt huyết, mà cần cả kỹ năng số

Cán bộ công đoàn thời 4.0: Không chỉ nhiệt huyết, mà cần cả kỹ năng số

Công tác công đoàn ngày càng đòi hỏi nhiều hơn: không chỉ là sự nhiệt tình, tận tâm mà còn cần tư duy đổi mới, kỹ năng số và khả năng kết nối đa chiều. Trong cuộc trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, chúng tôi đã lắng nghe nhiều chia sẻ tâm huyết về những khó khăn, nỗ lực và kỳ vọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong bối cảnh hiện đại.
Trải nghiệm đẳng cấp với giá ưu đãi tại các khách sạn hàng đầu Hà Nội

Trải nghiệm đẳng cấp với giá ưu đãi tại các khách sạn hàng đầu Hà Nội

Các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tung ra nhiều gói sản phẩm với đa dạng chính sách ưu đãi nhằm thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm du lịch tại Thủ đô.
Techcombank tiếp tục ra mắt chi nhánh thế hệ mới tại Bình Dương

Techcombank tiếp tục ra mắt chi nhánh thế hệ mới tại Bình Dương

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục khai trương chi nhánh thế hệ mới tại Bình Dương - từng bước hoàn thiện chiến lược mở rộng quy mô và nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tin khác

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải; đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải.
Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Ở Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội), không ai không biết đến cô giáo Chử Thanh Nga - một tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo trong chuyên môn, tận tâm với nghề và luôn năng nổ trong hoạt động Công đoàn. Gắn bó với sự nghiệp giáo dục suốt 14 năm qua, cô Chử Thanh Nga không chỉ được đồng nghiệp yêu mến bởi chuyên môn vững vàng, tình yêu trẻ sâu sắc mà còn là một đoàn viên Công đoàn mẫu mực, đầy tâm huyết.
Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, một hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông đã thắp sáng lòng tin về sự tử tế và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Hành động kịp thời cứu người của chị Nguyễn Thị Ngọc - nhân viên nhà ga và những đồng nghiệp đang công tác tại Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) không chỉ cứu giúp một con người mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái giữa đời thường.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Đã gần 9 năm nay, chị Đặng Thị Nhung (Hà Đông, Hà Nội) không quản vất vả, khó khăn để vận chuyển những bao hàng chứa quần áo, sách vở, đồ dùng lên miền cao cho đồng bào ở các vùng Sơn La, Điện Biên, Hà Giang,… Từ những chuyến đi đơn lẻ, chị trở thành cầu nối, mang yêu thương từ đồng bằng lên với núi rừng.
Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Những năm qua, nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.
Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Với kỳ vọng để người tự kỷ cũng được lao động, được cống hiến sức mình trong những môi trường làm việc phù hợp, anh Nguyễn Đức Trung (Hà Nội) đã sáng lập ra VAPs (Vietnam Autism Projects), Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ. Đây được coi là dự án tiên phong tại Việt Nam đưa người tự kỷ tới các công việc mang tính chất ổn định, tiến tới hoà nhập cộng đồng.
Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Hơn 20 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Trần Anh Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì người bệnh đúng như lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Không những vậy, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nhiều năm liền, bác sĩ Thắng luôn nhiệt huyết, năng nổ góp phần đưa Công đoàn đơn vị thành điển hình của ngành Y tế Thủ đô.
Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Cách đây gần 20 năm, đã có một thời người nông dân hoang mang không biết canh tác cái gì trên mảnh ruộng của mình. Cũng như nhiều hộ nông dân ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội), anh Bùi Văn Khá buồn bã nhìn đồng ruộng xơ xác trong khi đời sống kinh tế luôn khó khăn, thiếu thốn. Phải làm gì để đất “nở hoa”, những bông hoa của sự no đủ, dồi dào? Và rồi trải qua biết bao khó khăn vất vả cùng trăn trở, anh đã thành công “gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời”.
Xem thêm
Phiên bản di động