Quận Tây Hồ vận dụng nhiều chính sách hợp lý trong GPMB Dự án Xây dựng cầu Tứ Liên

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu, Quận ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Hà Nội đã tập trung toàn lực để triển khai thực hiện dự án, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và vận dụng nhiều chính sách hợp lý trong công tác dân vận, GPMB.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đôn đốc thực hiện xây dựng dự án cầu Tứ Liên Hà Nội chốt vị trí, phương án tuyến cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu

Tập trung toàn lực để triển khai thực hiện dự án

Dự án Xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa) có quy mô triển khai trên địa bàn 3 quận, huyện, Tây Hồ, Long Biên và huyện Đông Anh. Trong đó, quận Tây Hồ được Thành phố đánh giá có tỷ trọng lên tới 67,17% tổng mức đầu tư của các dự án thành phần GPMB. Đây cũng là mức tỷ trọng lớn nhất trong 3 quận huyện.

Tại quận Tây Hồ, dự án liên quan đến 3 phường là Yên Phụ, Quảng An và Tứ Liên với diện tích thu hồi đất, GPMB lên tới 266.524,1 m2. Thống kê của Ban Quản lý dự án quận cho thấy, có tới 558 trường hợp bị thu hồi đất (322 trường hợp có nguồn gốc đất ở; 230 trường hợp đất nông nghiệp; 3 trường hợp đất thuộc tổ chức và 3 trường hợp đất công). 194 trường hợp có nguyện vọng tái định cư sau khi bị thu hồi đất.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng, trong năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ triển khai xây dựng 3 cây cầu là: Tứ Liên, Ngọc Hồi và Trần Hưng Đạo. Đây được coi là những cây cầu trọng điểm vừa góp phần quan trọng trong việc cải thiện giao thông Thủ đô, vừa từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ hai bên bờ sông Hồng cũng như của toàn Thành phố.

Quận Tây Hồ vận dụng nhiều chính sách hợp lý trong GPMB Dự án Xây dựng cầu Tứ Liên
Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa) được Thành phố dự kiến khởi công xây dựng vào ngày 19/5 sắp tới, với tổng chiều dài khoảng 5,15km. Chính vì vậy, ngay từ thời điểm này, quận Tây Hồ sẽ tập trung toàn lực để triển khai thực hiện dự án.

Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với quận Tây Hồ. Với khối lượng công việc như vậy cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị quận, từng bước xây dựng quận Tây Hồ phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại.

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, đưa dự án khởi công và hoàn thành theo đúng tiến độ, quận đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Thành phố về các chính sách liên quan đến công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trọng tâm là Chỉ thị số 36.

Đề cập tới công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết, Quận ủy, Thường trực Quận ủy đã phân công các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành các chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB các dự án

Cùng với đó, Thường trực Quận ủy chỉ đạo UBND quận tiếp tục thực hiện nghiêm việc đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân đối với những chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

Các phòng, ban chuyên môn có trách nhiệm thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện từng phần việc, có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chặt chẽ về quy trình, dân chủ trong công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những hộ dân có đất bị thu hồi; tập trung xử lý giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm ngay từ nơi phát sinh, tránh tạo “điểm nóng”…

Xây dựng kế hoạch đi trước, đón đầu

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh, quận Tây Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, từ đó chủ động đi trước đón đầu, quyết liệt triển khai từng bước trong công tác GPMB, cụ thể:

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) quận phối hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND 3 phường chủ động rà soát thống kê chủ sử dụng đất, địa chỉ thường trú, số tờ, số thửa, loại đất (trên ranh giới sơ bộ - ngay từ khi có phương án tuyến được duyệt, không chờ đợi kết quả bàn giao mốc giới (từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố), làm cơ sở ban hành Thông báo thu hồi đất (ngay sau khi được bàn giao mốc giới); tổ chức họp công khai Thông báo thu hồi đất ngay trong tháng 4/2025.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2025, quận tổ chức điều tra khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (tính cả thời gian thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc).

Giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11/2025, công khai và lấy ý kiến về phương án dự thảo. Từ tháng 7 đến tháng 12/2025, thẩm định, ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, quyết định thu hồi đất.

Trường hợp không chấp thuận bàn giao đất, các bộ phận liên quan có trách nhiệm tăng cường tổ chức tuyên truyền vận động đồng thời ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất (đối với các trường hợp không hợp tác) và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thực hiện trong quý I, II/2026.

Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục là biện pháp ưu tiên hàng đầu, còn cưỡng chế thực hiện là biện pháp cuối cùng.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, ngoài việc đề xuất tới Thành phố về hỗ trợ, bồi thường, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, UBND quận còn có đề xuất mới tới Thành phố là vận dụng Điều 14, Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố để xem xét chấp thuận chính sách hỗ trợ đối với các công trình không được bồi thường theo Điều 105 Luật Đất đai 2024, nêu tại điểm 3.2 với các mức cụ thể: Hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng trước ngày 15/10/1993; Hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng từ ngày 15/10/1993, đến ngày 1/7/2004; Hỗ trợ bằng 10% mức bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng từ ngày 1/7/2004 đến ngày 1/7/2014.

Đây là những chính sách có lợi cho người bị thu hồi đất dựa trên cơ sở vận dụng các luật định, quyết định của Thành phố, từ đó góp phần giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án.

Khắc Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.

Tin khác

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Xem thêm
Phiên bản di động