Nhóm "quái xế" tông tử vong cô gái dừng chờ đèn đỏ lĩnh án

Ngày 22/4, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) mở phiên tòa xét xử 24 bị cáo trong vụ án gây tai nạn giao thông, khiến một cô gái tử vong khi dừng đèn đỏ ở đường Trần Hưng Đạo. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "Gây rối trật tự công cộng".
40 tháng tù cho nhóm “quái xế” đua xe tại khu vực hồ Hoàn Kiếm Triệu tập nhóm "quái xế" phóng xe bạt mạng tông tử vong người phụ nữ Triệu tập nhóm "quái xế" lạng lách trên cầu Nhật Tân

Là người đầu tiên trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 2005, quận Tây Hồ, Hà Nội) khai, thời điểm xảy ra vụ án vào ngày 3/11/2024, bị cáo cùng Nguyễn Phương Anh (sinh năm 2005, trú tại Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có ý định đi uống nước, không chủ định đua xe. Đến khi gặp đoàn xe trên phố Lê Duẩn thì bị cáo Nhung điều khiển xe nhập đoàn.

"Bị cáo đi trên xe không để ý đến các phương tiện trên đường, không biết mình đi tốc độ bao nhiêu, có vượt đèn đỏ, có lạng lách", Nhung khai.

Nhóm
Bị cáo Nguyễn Hồng Nhung và các bị cáo khác tại phiên xét xử. (Ảnh: P.B)

Theo Nhung trình bày, khi đâm vào chị N.H.Q (nạn nhân trong vụ việc, đã tử vong), bị cáo chỉ biết là có va chạm, không ý thức được là đã gây tai nạn chết người. Sau đó bản thân bị cáo cũng bị ngã xe và bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra trong bệnh viện, bị cáo mới biết được rằng đã có nạn nhân tử vong do đâm xe.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang (sinh năm 2008, được xác định là người trực tiếp đâm vào người chị Q) khai, ngày xảy ra vụ việc, bản thân cùng một nhóm bị cáo khác rủ nhau đi lượn phố, di chuyển vòng vèo qua các tuyến phố. Đến khi thấy đoàn đua phóng nhanh từ đường Lê Duẩn ra phố Huế, Khang điều khiển xe nhập đoàn.

Bị cáo cho biết, mình có va chạm đâm vào một người phụ nữ, sau đó bỏ chạy vì hoảng sợ. Bản thân bị cáo không có giấy phép lái xe và thừa nhận hành vi lái xe không có giấy phép là sai. Xe máy là xe của mẹ bị cáo. Đồng thời, Khang thừa nhận bản thân rất hối hận về hành vi của mình.

Tại tòa, tất cả các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và thừa nhận hành vi phạm tội. Được gọi lên bục trình bày, mẹ bị cáo Khang bật khóc: "Con dại cái mang, trước hết tôi xin lỗi gia đình nạn nhân, mong tha thứ cho mẹ con em". Với số tiền còn lại phải bồi thường, mẹ bị cáo Khang cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị cáo sẽ cố gắng xoay xở để khắc phục sau.

Theo chủ tọa phiên tòa, vụ án này là điển hình của hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó Hội đồng xét xử thấy cần thiết áp dụng hình phạt tù với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bản án nêu rõ các bị cáo Nhung và Khang là những người trực tiếp lái xe tông chết nạn nhân. Nguyễn Phương Anh có vai trò đồng phạm với Nhung.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Nhung 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"; 18 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tổng hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Tá Minh Khang bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"; 12 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Phương Anh bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cùng với bản án 28 tháng tù trong vụ án trước đó (do Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử), tòa buộc Phương Anh chấp hành hình phạt 40 tháng tù.

21 bị cáo còn lại trong độ tuổi 16 - 17 bị tuyên phạt mức án 5 - 10 tháng tù. Trong số này, một số người bị tạm giam đã chấp hành xong hình phạt, được tòa tuyên trả tự do nếu không phạm tội nào khác.

Hội đồng xét xử cho rằng, bản án được tuyên ngày hôm nay là lời cảnh tỉnh chung với những người có ý định phạm tội, ngăn ngừa vụ việc đau lòng như vụ án này gây ra. Gia đình các bị cáo cũng được nhận định có trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý con cái trong quá trình sinh hoạt, quan hệ bạn bè và sử dụng xe cộ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, khoảng 0h15 ngày 3/11/2024, chị N.H.Q điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (hướng đi từ ga Hà Nội về Bệnh viện 108, quận Hoàn Kiếm).

Lúc đó, Nhung cùng Khang và 22 đối tượng trong nhóm điều khiển xe máy đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao, va vào xe chị Q khiến chị ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, đêm khuya ngày 2/11/2024, Nhung lái xe máy Honda Vision chở bạn đi dạo qua nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội. Khoảng 23h30, khi đến khu vực vườn hoa Tao Đàn trên phố Phan Chu Trinh, Nhung gặp một nhóm thanh niên đang lái mô tô chạy tốc độ cao. Sau đó, Nhung nhập đoàn lái xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, bấm còi, vượt đèn đỏ trên hàng loạt tuyến phố Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo... hướng về phía ga Hà Nội.

Do không chú ý quan sát, Nhung đã điều khiển xe va chạm với xe máy của chị Q khiến chị ngã ra đường. Ngay lúc đó, Khang điều khiển xe máy Honda Wave đang chạy theo đoàn đã đâm tiếp vào chị Q.

Sau khi xảy ra vụ án, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Ngày 5/11/2024, Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nhung, Khang và các đối tượng khác để điều tra.

Lê Thắm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động