Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Ở Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội), không ai không biết đến cô giáo Chử Thanh Nga - một tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo trong chuyên môn, tận tâm với nghề và luôn năng nổ trong hoạt động Công đoàn. Gắn bó với sự nghiệp giáo dục suốt 14 năm qua, cô Chử Thanh Nga không chỉ được đồng nghiệp yêu mến bởi chuyên môn vững vàng, tình yêu trẻ sâu sắc mà còn là một đoàn viên Công đoàn mẫu mực, đầy tâm huyết.
Tấm gương tiêu biểu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo Tấm gương sáng về lòng yêu nước và là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ Nữ Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì cán bộ, giáo viên, người lao động

Sáng tạo đổi mới, ươm mầm từ công nghệ

Một trong những dấu ấn nổi bật của cô Chử Thanh Nga trong năm học 2023 - 2024 là sáng kiến thiết kế sách điện tử “Nhật ký tuổi thơ” trên nền tảng Padlet - một không gian số lưu giữ hành trình khôn lớn của trẻ, kết nối hiệu quả giữa nhà trường và gia đình. Ý tưởng ra đời từ tháng 8/2023, được cô triển khai bài bản với các mục: Hồ sơ điện tử, Cùng con khôn lớn, Nhật ký sự kiện, Kết nối với phụ huynh…

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo
Cô Chử Thanh Nga nhận giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" do Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao tặng

Từ buổi họp phụ huynh đầu năm, thông tin của trẻ được thu thập và cập nhật thông qua mã QR. Trong suốt năm học, mọi hình ảnh, hoạt động, kỷ niệm của trẻ đều được cô ghi lại, tải lên Padlet. Phụ huynh cũng được khuyến khích tham gia chia sẻ hình ảnh, câu chuyện từ chính gia đình mình trong mục “Kết nối với phụ huynh”.

Đến cuối năm, cuốn Padlet được xuất bản thành sách điện tử, lưu giữ những dấu ấn suốt hành trình học tập của trẻ. Sách không chỉ giúp giáo viên theo dõi sát sao quá trình phát triển của từng em, mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa đối với các bậc phụ huynh.

Bằng sách điện tử "Nhật ký tuổi thơ", mọi hoạt động của trẻ trên lớp đều được ghi lại để kết nối tới phụ huynh và thể hiện sự tương tác hai chiều. Sáng kiến này đã nhận được sự đánh giá cao từ Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì và Liên đoàn Lao động huyện.

Cô giáo Chử Thanh Nga được vinh danh với nhiều giải thưởng cao quý như: Giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022 - 2023, Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024 do Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô trao tặng. Ngoài ra, cô còn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Huyện ủy Thanh Trì khen thưởng là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023)”, và đạt danh hiệu “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” năm 2024.

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo
Cô Chử Thanh Nga (áo dài hoa) là một trong 3 nhà giáo được trao giải Xuất sắc tại Chung khảo xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo Thanh Trì tâm huyết, sáng tạo” năm 2024.

Không dừng lại ở đó, cô còn là người tiên phong trong việc xây dựng kho học liệu điện tử tại trường, thiết kế trò chơi ứng dụng công nghệ, đồng thời tích cực chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. Với cô, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là cầu nối để mỗi đứa trẻ được chăm sóc toàn diện hơn, để giáo dục trở nên gần gũi, sinh động và hiệu quả.

Yêu nghề mến trẻ, tỏa sáng trong hoạt động Công đoàn

“Nếu không yêu trẻ, khó có thể làm được cô giáo mầm non”. Câu nói ấy với cô Chử Thanh Nga không chỉ là phương châm nghề nghiệp, mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình 14 năm gắn bó với bục giảng mầm non. Là Tổ trưởng chuyên môn khối mẫu giáo nhỡ, Bí thư Chi đoàn năng động, cô luôn tiên phong trong mọi phong trào, từ thi đua chuyên môn đến các hoạt động xã hội, Công đoàn.

Không chỉ nghiêm túc, sáng tạo trong công việc, cô còn là gương mặt thân thuộc trong các hoạt động Công đoàn như: phối hợp tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, tham gia hội thi “Giáo viên tài năng - duyên dáng”, hướng dẫn đoàn viên làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ vật liệu tái chế, triển khai các buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao kỹ năng mềm cho đoàn viên giáo viên trẻ.

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo
Cô Nga luôn sử dụng linh hoạt các hình thức và phương pháp giáo dục tiên tiến vào tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm”, “Chơi mà học - học mà chơi”.

Trong phong trào nữ công, cô là một trong những cá nhân rất nhiệt huyết, thường xuyên tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền sức khoẻ sinh sản, giáo dục giới tính và phòng chống bạo lực học đường trong môi trường mầm non.

Cô cũng tích cực hưởng ứng các phong trào do Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động như: “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Tuần lễ áo dài”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Tái hiện không gian Tết xưa”,... Ngoài ra, cô còn tham gia phong trào “Dạy tốt - học tốt” gắn với phong trào xây dựng “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, lan toả tinh thần đổi mới trong toàn thể đội ngũ giáo viên nhà trường.

Với tinh thần tự học và sáng tạo, cô Nga không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực cá nhân, đồng thời truyền cảm hứng đến các đồng nghiệp, đặc biệt là giáo viên trẻ. Cô luôn sử dụng linh hoạt các hình thức và phương pháp giáo dục tiên tiến vào tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm”, “Chơi mà học - học mà chơi”. Bản thân cô luôn tìm tòi, sáng tạo, tận dụng các phế liệu sẵn có để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động.

Sự gắn bó, tận tụy của cô đã góp phần xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, nơi mỗi cô giáo là một bông hoa đẹp, vừa chuyên môn vững, vừa đời sống phong phú, vừa lan toả tinh thần trong sáng và nhân văn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động