Công đoàn ngành GTVT Hà Nội

Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 10/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đến thăm, tặng quà cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch bệnh liên ngành ở cửa ngõ ra vào Thành phố. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Công đoàn ngành, hướng về những cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang ngày đêm bám chốt, nỗ lực tối đa để giám sát, cách ly, loại bỏ những nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn…
tham tang qua cac chot kiem soat phong chong dich covid 19 Động viên công nhân lao động dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng
tham tang qua cac chot kiem soat phong chong dich covid 19 Tích cực chăm lo đời sống người lao động
tham tang qua cac chot kiem soat phong chong dich covid 19 Công đoàn GTVT Hà Nội: Trao nhà"Mái ấm công đoàn”

Ông Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, chuyến thăm và tặng quà các chốt kiểm soát phòng chống dịch ở cửa ngõ ra, vào Thành phố nằm trong chuỗi hoạt động của Công đoàn ngành triển khai tuyên truyền về phòng chống Covid-19.

Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 nơi cửa ngõ, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã trao tặng 300 chiếc khẩu trang, 30 chai nước dung dịch sát khuẩn, 30 thùng nước… cho lực lượng Thanh tra GTVT Hà Nội và các lực lượng liên ngành.

tham tang qua cac chot kiem soat phong chong dich covid 19
Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức thăm, động viên và tặng quà các chốt kiểm soát phòng chống dịch ở cửa ngõ ra vào Thành phố.

Đáng chú ý, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 23, khu vực đầu cầu Long Biên, sau khi đón nhận những phần quà Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội trao tặng, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tiến - Tổ trưởng Tổ công tác số 23 cho biết, tổ có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố tại khu vực cửa ngõ. Ngoài ra, tổ công tác hoạt động liên tục 24/24 giờ mỗi ngày, đẩy mạnh kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch nơi công cộng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Đón nhận tấm lòng của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tiến khẳng định đây là sự cổ vũ, động viên kịp thời của Công đoàn ngành, góp phần tạo sự phấn khởi để những người đồng đội tuyến đầu, những người trực tiếp đối mặt với nguy hiểm của dịch bệnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ sự động viên, cổ vũ này tổ công tác sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ.

Trao đổi thêm, đồng chí Bùi Ngọc Tân - Đội trưởng Đội thanh tra GTVT quận Ba Đình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Sở về công tác phối hợp, tại các tổ công tác ngoài lực lượng Thanh tra Giao thông còn có cảnh sát giao thông, công an, y tế… Nhiệm vụ chủ yếu của các tổ là đo thân nhiệt, rà soát dấu hiệu dịch bệnh Covid-19 đối với từng người dân ra, vào Thành phố.

Tại buổi thăm, tặng quà các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn đã động viên tinh thần tổ công tác; đề nghị các thành viên trong tổ công tác giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh. Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các lực lượng triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, quyết tâm bảo đảm an toàn cho nhân dân thành phố.

tham tang qua cac chot kiem soat phong chong dich covid 19
Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn động viên tinh thần tổ công tác và đề nghị các thành viên trong tổ công tác giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh.

Được biết, thời gian qua, để kịp thời chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội bên cạnh công tác tuyên truyền kịp thời tới các đơn vị công đoàn cơ sở, còn tổ chức kiểm tra, giám sát và trao tặng trên 1.000 khẩu trang, 50 chai dung dịch sát khuẩn… để góp sức cùng các đơn vị cơ sở phòng chống dịch.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, thời gian tới, bên cạnh công tác kiểm tra, nhắc nhở… Ban Thường vụ Công đoàn ngành sẽ tiếp tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các đơn vị thuộc Công đoàn ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết, thời gian qua để chủ động phòng chống dịch, Công đoàn ngành đã yêu cầu các đơn vị cơ sở phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền cách phòng chống dịch Covid-19 qua nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã tổ chức hướng dẫn và yêu cầu các Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố và Sở GTVT Hà Nội về phòng chống, ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh…

Chủ tịch Công đoàn ngành cũng đề nghị các đơn vị cơ sở cần giữ thái độ bình tĩnh, tập trung. Đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong công tác tuyên truyền cần chú ý cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Thành phố và Sở GTVT Hà Nội trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đinh Luyện - Minh Hoàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động