Tết ấm, đủ đầy đến với người lao động huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Chương trình Tết sum vầy là hoạt động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về; là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn.
Công đoàn huyện Thanh Trì đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương Thanh Trì: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thanh Trì: Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng 1/2, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, LĐLĐ huyện đã tổ chức “Tết sum vầy” mang sự sẻ chia đến với người lao động (NLĐ).

Dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Lý, Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì; Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở.

Ấm áp “Tết sum vầy   Xuân chia sẻ” của người lao động huyện Thanh Trì
Đại diện LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố cho LĐLĐ huyện Thanh Trì trị giá 300 triệu đồng.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy cho biết, năm 2023 đã qua đi với nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn trong huyện đã linh hoạt, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động.

Với phương châm đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và NLĐ, các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ hỗ trợ CNVCLĐ. Các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần động viên đội ngũ CNVCLĐ nỗ lực, hăng say lao động sản xuất hoàn thành những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, qua đó tạo niềm tin, sự gắn bó hơn với NLĐ.

Sau cả năm vất vả, thời khắc đón năm mới chính là lúc NLĐ mong muốn giây phút sum họp, đoàn viên những ngày Tết ấm áp, đủ đầy để có động lực, khát vọng, niềm tin hướng về tương lai. Chính vì vậy, LĐLĐ huyện đã triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) kế hoạch chăm lo Tết cho CNVCLĐ. Trong đó, ý nghĩa hơn cả là chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động quê xa về quê đón Tết.

Ấm áp “Tết sum vầy   Xuân chia sẻ” của người lao động huyện Thanh Trì
Ấm áp “Tết sum vầy   Xuân chia sẻ” của người lao động huyện Thanh Trì
LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện Thanh Trì trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên.

Còn tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” hôm nay, LĐLĐ huyện đã tổ chức tặng 2.727 suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Tặng 200 phiếu mua hàng cho CNVCLĐ tại Chợ Tết Công đoàn với tổng trị giá 60 triệu đồng. Tặng 379 NLĐ khó khăn quê xa trên 150km về quê đón Tết mỗi suất 200 nghìn đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng với 20 giải thưởng ý nghĩa tại chương trình “Tết sum vầy”. Đây thực sự là những hoạt động ý nghĩa của các cấp Công đoàn, góp phần cùng các tổ chức xã hội chăm lo cho CNVCLĐ nhân dịp Tết cổ truyền.

“Năm 2024, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của huyện, Thủ đô và đất nước, cũng là năm Việt Nam tiếp tục thực hiện hàng loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, sẽ có rất nhiều thời cơ và thách thức đặt ra cho tổ chức Công đoàn.

Để vượt qua những thách thức đó, LĐLĐ huyện và toàn thể đoàn viên, NLĐ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn. Đoàn kết, nỗ lực không ngừng sáng tạo, đổi mới hoạt động biến thách thức thành cơ hội để triển khai thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, NLĐ”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì nhấn mạnh.

Ấm áp “Tết sum vầy   Xuân chia sẻ” của người lao động huyện Thanh Trì
Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” của người lao động huyện Thanh Trì
Trao quà của LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện Thanh Trì tới NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đánh giá cao hoạt động Tết sum vầy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì chia sẻ: Qua nắm bắt cụ thể, mặc dù còn gặp khó khăn nhưng phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn đã có kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng Tết cho NLĐ và bố trí phương tiện hoặc hỗ trợ NLĐ về quê đón Tết. Sự quan tâm đó là động lực để NLĐ hăng say lao động, gắn bó với doanh nghiệp, xem doanh nghiệp như gia đình của mình, là yếu tố quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

“Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi đánh giá cao những hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ của LĐLĐ huyện; biểu dương tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền nhấn mạnh.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” của người lao động huyện Thanh Trì
Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” của người lao động huyện Thanh Trì
Trao giải cho các đoàn viên Công đoàn may mắn trong phần bốc thăm trúng thưởng

Tại Chương trình, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho đại diện NLĐ, hỗ trợ mái ấm Công đoàn trị giá 40 triệu đồng; LĐLĐ huyện Thanh Trì cùng hỗ trợ mái ấm Công đoàn trị giá 10 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trao quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Thanh Trì đến với NLĐ khó khăn.

NLĐ cũng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn qua phần bốc thăm trúng thưởng của chương trình như ti vi, lò vi sóng, bếp từ,… cùng nhiều đồ gia dụng khác.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động