Thanh Trì: Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng nay (29/1), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Cần quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho công nhân lao động Giám sát thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ Đóng góp xứng tầm, chăm lo xứng đáng

Tới dự có các đại biểu: Ông Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; ông Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Thanh Trì; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Thanh Trì cho biết: Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 20 và Nghị quyết số 25, ngay sau khi có Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng. Qua 15 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đều hoàn thành, đạt và vượt với kế hoạch đề ra.

Thanh Trì: Xây dựng giai cấp công nhân, thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Ông Vũ Hà - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Đối với thực hiện Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Công đoàn các cấp trên địa bàn huyện luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị; công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ, kỹ thuật cho công nhân lao động.

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn triển khai tích cực. Đã có 2.561 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, trên 370 công nhân đạt danh hiệu cấp huyện, cấp Thành phố; trên 6.200 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, trên 350 sáng kiến, sáng tạo được Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện biểu dương, khen thưởng.

Từ các phong trào thi đua và các cuộc vận động, công nhân, viên chức, người lao động huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đoàn kết, sáng tạo, phấn khởi thi đua, nâng cao hiệu quả công việc, tăng giá trị cho cơ quan, doanh nghiệp và đóng góp to lớn vào ngân sách của huyện; phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng giai cấp công nhân và thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy. Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp tương đối ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị của huyện.

Với những kết quả, thành tích mà các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Trì đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã đóng góp vào thành tích chung của huyện.

Năm 2017, huyện Thanh Trì vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2021 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Nhiều năm liên tục được Thành phố tặng Cờ Thi đua dẫn đầu khối Huyện.

Đến năm 2023, huyện hoàn thành xây dựng Nông thôn mới nâng cao 15/15 xã, về đích trước 2 năm và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra.

Đối với thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, huyện Thanh Trì đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đồng bộ quy hoạch mạng lưới giáo dục đào tạo và quy hoạch phát triển giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để thanh niên học tập, phát triển đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đến nay, toàn huyện có 68/73 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 93,2 %; là huyện có tỷ lệ trường chuẩn trong top đầu của Thành phố. Công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng, qua đó đã động viên khích lệ đoàn viên, thanh niên nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều danh hiệu về văn hóa và năng khiếu.

Đoàn thanh niên các cấp huyện thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa. Huyện Đoàn đã triển khai hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên. Trong đó, đoàn thanh niên khối xã duy trì có hiệu quả hoạt động vay vốn, phát triển mô hình “Thanh niên làm kinh tế giỏi”; phối hợp giải quyết việc làm cho trên 500 thanh niên hàng năm; đoàn thanh niên khối trường trung học phổ thông tổ chức nhiều chương trình hướng nghiệp thiết thực.

Thanh Trì: Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Công tác bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ trên các lĩnh vực được quan tâm thực hiện. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh đảm bảo tính kế thừa; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ trẻ vào các chức danh lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận, nêu lên những kết quả nổi bật, những khó khăn hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị trong huyện thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Huyện ủy; các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Huyện ủy về tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân, về công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Trì: Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Quan tâm công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ học vấn, trình độ kỹ thuật cho công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Đảng, công đoàn và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước;

Liên đoàn Lao động huyện và Huyện Đoàn chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân phù hợp giai đoạn chuyển đổi số, huyện thực hiện Đề án thành lập quận. Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân. Chú trọng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thanh Trì đã khen thưởng 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; khen thưởng 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chương trình Hành động số 01-CTr/HU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động