LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng nay (16/7), tại trụ sở UBND quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương, khen thưởng 63 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và 85 gia đình “CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024.
LĐLĐ quận Hà Đông: Tặng hàng nghìn phần quà “Cảm ơn người lao động” Hà Đông: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác Nữ công trong tình hình mới Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho công nhân lao động

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Cấn Thị Việt Hà - Chủ tịch UBND quận, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Quận ủy Hà Đông…

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy (thứ 5 từ phải qua) và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường (thứ 5 từ trái qua) trao Giấy khen "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho các nữ CNVCLĐ

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Hà Phương - Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm qua. Trong đó, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết: Kể từ khi thành lập (ngày 28/7/1929) cho đến nay, Công đoàn Việt Nam đã có 13 kỳ Đại hội với 95 năm - Một chặng đường lịch sử. Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển. Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

“Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, đồng chí Lại Hà Phương nhấn mạnh.

Tự hào truyền thống 95 năm vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và chặng đường 45 năm xây dựng, phát triển của Công đoàn Hà Đông; trải qua quá trình xây dựng và phát triển, LĐLĐ quận đang quản lý 355 Công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó gồm 227 CĐCS khối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; 30 CĐCS khối hành chính sự nghiệp và 98 CĐCS khối Giáo dục, với gần 20.000 đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà khen thưởng cho các nữ CNVCLĐ tiêu biểu

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo của Quận ủy Hà Đông, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua do LĐLĐ quận triển khai, phát động đã có nhiều chuyển biến về chất lượng; tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn.

Tiêu biểu như với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, để có sức lan tỏa và hiệu quả, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã xây dựng chương trình công tác Nữ công, cụ thể hóa mục tiêu, nội dung… và triển khai đến 100% CĐCS. Trong đó, gắn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”… đã thu hút được 8.325 lượt nữ CNVCLĐ tham gia. Kết quả, trong năm qua toàn quận đã có gần 2.000 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo quận Hà Đông chụp ảnh lưu niệm cùng với CNVCLĐ tiêu biểu

Đặc biệt, xác định vai trò quan trọng về công tác gia đình, các cấp Công đoàn từ quận tới cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền, khen thưởng, biểu dương nhân các ngày Lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, Thủ đô... đồng thời, phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”; qua đó đã khích lệ CNVCLĐ nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt chức năng làm mẹ, làm vợ và chăm lo gia đình…

Song song đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động nữ luôn được các cấp Công đoàn quận quan tâm. Trong đó, LĐLĐ quận đã trao tặng 1.121 suất quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 738 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 1 công nhân lao động bị tai nạn lao động; tặng quà 6 hộ gia đình có con bị ảnh hưởng chất độc dam cam và bị khuyết tật, với trị giá gần 10 triệu đồng. Hỗ trợ 68 gia đình CNVCLĐ, được vay 2,3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô, giúp các gia đình làm kinh tế cải thiện đời sống…

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương phát biểu tại Hội nghị Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngoài ra, đã có 109 CĐCS tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 813 lượt cháu là con CNVCLĐ đạt học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá tiền trên 400 triệu đồng; LĐLĐ quận phát động mô hình mới “Nuôi ước mơ cho con tới trường”, đã trao 5 suất quà, tổng giá trị 15 triệu đồng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và duy trì tặng hằng năm cho các cháu đến khi 18 tuổi từ nguồn xã hội hoá…

Ghi nhận và biểu dương kết quả LĐLĐ quận đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Sáng kiến, sáng tạo”… Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho biết, Công đoàn các cấp đã tổ chức và phát động được nhiều phong trào thi đua thiết thực, có tác dụng tập hợp được đông đảo CNVCLĐ tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, các cấp Công đoàn quận đã phát động và triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua như: Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu đạt “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động... đã được các cấp Công đoàn triển khai sâu rộng và có hiệu quả.

“Thông qua các hoạt động và các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến; tổ chức Công đoàn các cấp cũng tiếp tục được củng cố và phát triển; đội ngũ cán bộ Công đoàn được rèn luyện và ngày càng trưởng thành”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông nhấn mạnh.

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông (áo dài xanh) và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Hà Đông trao Giấy khen cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024

Nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp LĐLĐ quận đề ra, tuy nhiên, để các phong trào thi đua đạt kết quả cao và thiết thực hơn nữa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông cũng đề nghị, thời gian tới, các cấp Công đoàn quận cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí giai cấp công nhân Việt Nam, về Đảng, về tổ chức Công đoàn, về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong đội ngũ công nhân và người lao động. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua sao cho thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu. Tổ chức Công đoàn phải thực sự là người đại diện tin cậy của người lao động…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Chấp hành LĐLĐ quận đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và 85 gia đình “CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động