Tăng lương tối thiểu vùng: Lợi ích kép cho cả người lao động và doanh nghiệp

Đối với người lao động, việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ giúp họ có thêm khoản chi tiêu, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, còn đối với doanh nghiệp, mặc dù có áp lực nhưng việc tăng lương cũng sẽ mang lại lợi ích thiết thực khi giữ được chân người lao động và góp phần thúc đẩy năng suất lao động. Chính bởi vậy, thông tin Hội đồng lương Quốc gia đã chốt trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng với mức 7,2%, thực hiện từ 1/1/2026 đã thu hút sự quan tâm, chú ý của cả doanh nghiệp và người lao động, cả hai bên đều cho rằng đây là mức tăng hợp lý.
Tăng lương tối thiểu vùng năm 2026: Cần thiết để đảm bảo mức sống người lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam lý giải về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng mức 9,2% Chốt trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1/1/2026

Tăng đồng nào, đỡ khó khăn đồng đó

Là lao động nhập cư, sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã 21 năm, chị Nguyễn Thị Phương - công nhân Công ty TNHH may xuất khẩu DHF (xã Phú Cát, Hà Nội) cho biết, thu nhập hiện nay của chị đạt khoảng 8-9 triệu đồng, cộng với lương công nhân cơ khí của chồng chị khoảng 7-8 triệu đồng, tổng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng 15-17 triệu đồng.

"Mức thu nhập này nghe thì cũng có vẻ cao, nhưng ở đất Hà Nội, trong thời buổi giá cả tiêu dùng đắt đỏ mà cuộc sống có rất nhiều khoản phải chi tiêu: Nào tiền thuê nhà, tiền học của con, tiền ăn uống, điện nước… nên chúng tôi phải hết sức tằn tiện mới đủ sống” - chị Phương chia sẻ.

Chị cho biết thêm, cũng có tháng hai vợ chồng tiết kiệm được 2-4 triệu đồng, nhưng chỉ cần một lần con ốm là số tiền dự trữ cũng hết. “Nghe tin Hội đồng lương quốc gia đã chốt được phương án tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2026 để trình Chính phủ thông qua, công nhân chúng tôi rất mừng. Lương tăng thêm được đồng nào, đời sống của công nhân bớt khó khăn đồng ấy”- chị Phương bộc bạch.

Tăng lương tối thiểu vùng: Lợi ích kép cho cả người lao động và doanh nghiệp
Công ty TNHH Lixil Việt Nam đã thực hiện tăng lương sớm trong năm 2025 cho người lao động, giúp người lao động thêm gắn bó, an tâm lao động sản xuất.

Tương tự, chị Khuất Thị Hà - công nhân Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA (phường Hà Đông, Hà Nội) không giấu được niềm vui khi nghe thông tin về dự kiến tăng lương tối thiểu vùng. Hoàn cảnh của chị Hà vốn hết sức khó khăn: Chồng mất, chị phải nuôi con một mình với đồng lương eo hẹp. Chị cho biết: "Lương cơ bản của tôi là 6.330.000 đồng, cộng với tiền chuyên cần, tiền ăn, tiền xăng xe và một số mục khác nữa thì mới được khoảng 9 triệu đồng. Nếu tăng ca thì cũng được thêm khoảng hơn 1,6 triệu đồng nữa nhưng không phải lúc nào cũng có việc để tăng ca, cộng với thực hiện quy định khống chế giờ làm thêm nên công nhân tăng ca rất ít". Chính vì vậy, theo chị Hà, lương cơ bản vẫn là nguồn thu nhập chủ yếu của công nhân.

"Chúng tôi rất mong được tăng lương, tăng lương giúp chúng tôi có thêm chút ít để trang trải, nhất là khi giá cả cứ leo thang không ngừng. Bởi vậy, nghe tin Hội đồng lương quốc đã có phương án tăng lương trình lên Chính phủ, chúng tôi rất vui. Tôi mong phương án sẽ sớm được thông qua và lương sẽ được tăng để đời sống công nhân bớt khó khăn”- chị Hà nói.

Đại diện cho người lao động, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA Nguyễn Tràng Huy cũng rất phấn khởi trước thông tin dự kiến tăng lương. Theo ông Nguyễn Tràng Huy, hiện nay mức sống của người lao động đang bị giảm xuống do các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng giá, tiền điện, nước tăng. Trong khi đó, nhiều công nhân lao động phải thuê nhà trọ, rồi tháng 9 tới đây là năm học mới, phải mua sắm sách vở, đồng phục... cho con tới trường, gánh nặng chi tiêu lại tăng lên. "Hiện nay, đàm phán về thuế quan đã tạm ổn nên người lao động rất mong được Chính phủ quan tâm, sớm thực hiện tăng lương tối thiểu vùng để đảm bảo đời sống" - ông Huy nói.

Anh Nguyễn Văn Tiến (xã Sơn Đồng, Hà Nội), làm công nhân cơ khí trong Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội cũng cho rằng việc tăng lương rất cần thiết và là mong muốn chính đáng của người lao động. Anh Tiến lý giải, nếu không tăng ca hoặc có việc đột xuất, nghỉ đau ốm, lương cơ bản thực sự khó đáp ứng đủ chi tiêu hằng tháng của gia đình, nhất là khi anh còn phải lo cho 2 con đang tuổi đến trường. “Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, dự kiến từ 1/1/2026 thực sự là tin vui, giúp công nhân bớt phần nào khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống của người lao động”- anh Nguyễn Văn Tiến bày tỏ.

Lợi ích kép

Ở chiều ngược lại, mặc dù cho rằng tăng lương tạo ra những áp lực nhất định song nhiều chủ doanh nghiệp cũng nhìn nhận lợi ích thiết thực của việc tăng lương. Bà Hà Phương Anh - chủ một doanh nghiệp dệt may trên địa bàn xã Phú Cát, Hà Nội cho biết, hiện nay, tình hình phát triển kinh tế nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng đang chịu tác động lớn của vấn đề thuế quan và nhiều yếu tố khác. Đơn cử như trong ngành dệt may, trước dịch Covid-19, đơn giá một sản phẩm dệt may có thể ký được ở mức 30.000 đồng thì nay chỉ ở mức 20.000 đồng, thậm chí thấp hơn.

Tăng lương tối thiểu vùng: Lợi ích kép cho cả người lao động và doanh nghiệp
Tăng lương mang lại lợi ích kép cho không chỉ đối với người lao động mà cả cho doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

“Đơn giá giảm nhưng chi phí sản xuất không giảm là bài toán kho cho doanh nghiệp. Đó là lý do mà thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động. Trong bối cảnh này, nếu tăng lương tối thiểu ở mức quá cao rất có thể sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi thấy đề xuất tăng lương ở mức 7% là hợp lý, phù hợp với sức chịu đựng của doanh nghiệp và mong muốn của người lao động. Mức tăng lương phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp bình ổn được hoạt động để đảm bảo việc làm cho người lao động, đồng thời mang lại niềm phấn khởi, tạo động lực cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp, an tâm lao động sản xuất. Đây chính là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp” - bà Phương Anh nhìn nhận.

Cùng chung quan điểm, ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng sản xuất nhà máy Hà Nội thuộc Công ty TNHH Lixil Việt Nam, xã Gia Lâm, Hà Nội cũng cho rằng, mức tăng 7,2% như đề xuất của Hội đồng Tiền lương Quốc gia là phù hợp và kịp thời. Lý do là mức thu nhập bình quân hiện nay nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động.

“So sánh với các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á, xa hơn là thế giới, cụ thể là so với các nhà máy của Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại các nước, thu nhập của người lao động Việt Nam còn thấp nên cần tiếp tục được cải thiện để thu hẹp khoảng cách; tăng lương cũng là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động” - ông Đinh Quốc Toản bày tỏ.

Theo ông Toản, tất nhiên, việc tăng lương cho người lao động tạo ra áp lực cho doanh nghiệp song cũng có mặt lợi là doanh nghiệp sẽ giữ chân được người lao động, động viên người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Để có nguồn kinh phí tăng lương đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động có lãi đòi hỏi doanh nghiệp cần tìm ra các giải pháp tối ưu hóa sản xuất như áp dụng công nghệ, giảm lãng phí, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm....

“Thực tế, năm 2025, trước khi Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, Công ty TNHH Lixi Việt Nam đã thực hiện tăng lương cho công nhân ở mức 7,1%. Hiện nay, tại công ty, lương cơ bản thấp nhất của công nhân mới là 6,5 triệu đồng/tháng, mức thu nhập trung bình của người lao động đạt từ 8-10 triệu đồng/tháng, đồng đều ở các khu vực mà công ty có nhà máy hoạt động. Điều này cho thấy, chính sách tăng lương của công ty đối với người lao động cũng trùng khớp với chỉ đạo của Nhà nước và đến nay công ty vẫn đang hoạt động tốt. Vì đã thực hiện ở mức tăng 7,1% trong năm 2025 nên sang năm 2026, công ty có thể sẽ phải tiếp tục nghiên cứu để có các mức hỗ trợ tăng thu nhập cho người lao động phù hợp, đảm bảo được đời sống của anh chị em” - ông Toản cho biết.

Cùng với đó, ông Toản cũng mong muốn, tới đây, khi đề xuất tăng lương tối thiểu vùng được phê duyệt và thực hiện, Nhà nước sẽ có thêm các giải pháp để điều phối, bình ổn giá, đặc biệt là với các mặt hàng như xăng, dầu, điện, lương thực, thực phẩm thiết yếu..., tránh tình trạng lương tăng giá cũng tăng theo.

Sau hai phiên họp đàm phán, thương lượng, mới đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất với phương án tăng lương tối thiểu vùng mức 7,2%, từ 1/1/2026 để trình Chính phủ. Khi được thông qua, lương tối thiểu Vùng I tăng từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng (tăng thêm 350.000 đồng, 7,1%); Vùng II tăng từ 4,41 triệu đồng/tháng lên 4,73 triệu đồng/tháng (tăng 320.000 đồng. 7,3%); Vùng III tăng từ 3,86 triệu đồng/tháng lên 4,14 triệu đồng/tháng (tăng 280.000 đồng, 7,3%); Vùng IV tăng từ 3,45 triệu đồng/tháng lên 3,7 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng, 7,2%).

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.

Tin khác

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 25/11/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người.
Xem thêm
Phiên bản di động