Sơn Tây đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã Sơn Tây đạt nhiều kết quả tích cực. Những việc làm tốt, những con số có ý nghĩa là minh chứng sinh động cho sức sống và lan tỏa của phong trào.
Chuyển biến tích cực trong công tác gia đình ở Sơn Tây
Yên bình làng cổ Đường Lâm
Gương nữ Trưởng Ban công tác Mặt trận tận tụy
Kỳ cuối: Lan tỏa những điều tốt đẹp

Thúc đẩy phong trào đi vào chiều sâu

Với mục tiêu thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, những năm qua Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây luôn chú trọng phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào. Bà Đỗ Thị Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây cho biết, hiện Liên đoàn lao động thị xã trực tiếp quản lý 197 công đoàn cơ sở. Trong đó, nữ công nhân viên chức lao động chiếm tỷ lệ 64%.

Đáng chú ý, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố và Thị ủy Sơn Tây, đặc biệt là Ban Nữ công Liên đoàn lao động Thành phố, Liên đoàn lao động thị xã đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai. Gắn công tác này với phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tới 100% công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tổng Liên đoàn và thành phố Hà Nội về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động.

Chú trọng tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số. Phát động và đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình.

Qua thống kê, năm 2019 có 186 cán bộ công đoàn cơ sở, 95 cán bộ nữ công và 3.046 lượt nữ công nhân viên chức lao động được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, chính sách lao động nữ…

Thông qua phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nữ công nhân viên chức lao động đã tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, với năng suất và chất lượng đạt hiệu quả cao, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực quản lý giáo dục, phong trào thi đua được cụ thể hóa và gắn với các phong trào đặc thù như: Dạy tốt học tốt, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo… nhờ sự chủ động áp dụng, nhiều nữ cán bộ giáo viên đã đạt danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”, nhiều cán bộ giáo viên phấn đấu trở thành”Giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi”.

0706 img 7036

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai khen thưởng cho gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Qua các phong trào thi đua, năm 2019 đã có gần 1.000 cá nhân nữ công nhân viên chức lao động được nhận bằng khen, giấy khen. 152 chị em đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 32 chiến sỹ thi đua cơ sở, 3.581 chị em đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, 46 chị được Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây khen thưởng trong phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”. Ngoài ra, năm 2019 có 20 tập thể, 64 cá nhân được Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây biểu dương, khen thưởng trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và 15 gia đình tiêu biểu thị xã năm 2020. Nhân ngày Gia đình Việt Nam các cấp công đoàn thị xã đã biểu dương, khen thưởng 187 gia đình tiêu biểu cấp cơ sở, giới thiệu 01 gia đình tiêu biểu cấp Thành phố. Tổ chức gặp mặt, giao lưu cho 50 chị em là Trưởng Ban nữ công, nữ cán bộ công đoàn cơ sở dịp 20/10.

Khẳng định vai trò nữ công nhân viên chức lao động

Đáng giá chung về kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương nhận định, những năm qua phong trào luôn có sức lan tỏa rất lớn. Phong trào phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nữ công nhân viên chức lao động, các tiêu chí của phong trào đã trở thành động lực giúp cho mỗi nữ công nhân viên chức lao động phát huy được năng lực bản thân.

Phong trào còn có ý nghĩa đặt biệt khi nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới, khẳng định vai trò của nữ công nhân viên chức lao động thị xã trong xây dựng, phát triển thị xã Sơn Tây và Thủ đô.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 và những năm tiếp theo, bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết các cấp công đoàn thị xã sẽ tiếp tục chú trọng, triển khai sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết 6B/NQ-BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phù hợp với tình hình đơn vị mình, gắn với nộ dung tuyên truyền, giáo dục 4 tiêu chí, phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Rõ ràng, bằng sự chủ động, hằng năm các cấp công đoàn thị xã Sơn Tây ngoài chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động còn tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tạo sức lan tỏa lớn, nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực công tác xã hội, tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân viên chức lao động toàn thị xã.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động