Số người chết do tai nạn trong 3 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần giảm
Kế hoạch vận hành xe buýt Thủ đô những ngày đón năm mới Đi lễ chùa đầu xuân an toàn trong mùa dịch Tâm sự của tiểu thương mưu sinh ngày cận Tết |
Theo đó, 3 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ 31/1 đến ngày 2/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 2 Tết) toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người (so với 3 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 6 vụ, giảm 7 người chết; giảm 4 người bị thương).
Đáng chú ý, tại địa bàn Hà Nội, tình hình giao thông trên toàn địa bàn được bảo đảm, ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Trong đó, lưu lượng phương tiện giao thông trên các tuyến cao tốc (Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Hải Phòng) và các cửa ngõ ra vào Thủ đô giảm mạnh do lượng lớn người tham gia giao thông đã di chuyển về quê trong 2 ngày 29, 30/1.
Các khu vực Bến xe (Nước Ngầm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm...) vắng phương tiện vận tải chở khách và hành khách nên không có tình trạng chèo kéo gây mất an ninh trật tự, ATGT.
![]() |
Tình hình trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán có nhiều cải thiện. |
Các tuyến đường Vành đai và trục xuyên tâm khu vực nội thành Hà Nội (Vành đai 2, 3, 4) lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trước và sau đêm giao thừa có tăng so với ngày 31/1 (do người dân xuống phố đón giao thừa và lễ chùa đầu năm), trên Vành đai 3 gần nút Pháp Vân - Cầu Giẽ có hiện tượng ùn tắc cục bộ do lưu lượng phương tiện giao thông cá nhân tăng cao, nhưng giao thông vẫn được đảm bảo ổn định; hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động bình thường phục vụ tốt cho việc di chuyển, đi lại của người tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, do ảnh hưởng của Covid-19, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao, ùn tắc giao thông sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt là các ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trên các trục chính và các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Bởi vậy, các cơ quan chức năng và các địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp trong công điện 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không được xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, đặc biệt chú trọng tới các giải pháp thông tin truyền thông, phân luồng, giám sát, xử lý sự cố kịp thời để kéo giảm ùn tắc giao thông.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Bắt trọn vẻ đẹp Việt cùng hệ thống Khách sạn Mường Thanh ở 3 miền Bắc - Trung - Nam

Xây dựng cơ chế thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Công đoàn trường Tiểu học Trần Nhật Duật ủng hộ 43 bộ áo dài đến nữ công nhân lao động

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Tạm giữ gần 10 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất vi phạm về nhãn hàng hóa

Nhớ thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về
Tin khác

Xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ phương tiện dưới biển cấm
Giao thông 17/03/2023 17:45

Xe buýt “kém sang” vì hạ tầng yếu
Đô thị 16/03/2023 18:38

Gỡ khó dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành
Đô thị 16/03/2023 18:30

Hà Nội: Tổ chức lại giao thông nhiều nút giao với đường Phạm Hùng
Giao thông 15/03/2023 21:46

Nhanh chóng xử lý tình trạng lộn xộn tại phố cà phê đường tàu
Giao thông 15/03/2023 21:42

Khi “dân nhậu” biết sợ!
Đô thị 14/03/2023 09:38

Nỗ lực giải quyết tình trạng ùn tắc đăng kiểm
Giao thông 12/03/2023 17:45

Tránh nguy cơ “đứt, gãy” hệ thống đăng kiểm
Giao thông 09/03/2023 17:06

Ô tô thản nhiên dừng, đỗ ngay sau biển cấm trên nhiều tuyến phố của Thủ đô
Giao thông 08/03/2023 22:44

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 3/2023
Giao thông 03/03/2023 21:08