Chủ động nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

Thời điểm cuối năm, cùng với sự gia tăng các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, hiện nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang tăng lên đáng kể. Trước tình hình này, lực lượng chức năng trên địa bàn Thành phố đã tăng cường ứng trực, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thìn 2024 453 trường hợp tai nạn do pháo nổ trong 4 ngày Tết Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông dịp Tết

Ra quân đảm bảo an toàn giao thông

Mới đây, Ban Chỉ đạo 197 huyện Thường Tín cùng với thị trấn Thường Tín và xã Văn Phú đã tổ chức ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội đầu xuân năm 2025 trên địa bàn huyện.

Theo đó, các ngành chức năng huyện và các địa phương đã tập trung xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy trên các tuyến đường giao thông.

Chủ động nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết
Ban Chỉ đạo 197 huyện Thường Tín cùng với thị trấn Thường Tín và xã Văn Phú đã tổ chức ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Trong đó, tập trung giải tỏa các trường hợp như: Dựng lều lán trái phép, đặt treo biển quảng trái quy định, mất mỹ quan đô thị, các điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép, các điểm để rác thải trên vỉa hè, họp chợ, bày bán hàng hóa, rửa xe trên lòng đường, vỉa hè…

Ngoài việc bàn giao lại cho các xã, thị trấn quản lý, duy trì kết quả sau đợt ra quân giải tỏa an toàn giao thông, đơn vị sẽ bố trí lực lượng cùng với các ngành chức năng huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm phát sinh, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ…

Đợt ra quân nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể cũng như nhận thức của người dân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy… góp phần giảm thiểu tai nạn, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện.

Tương tự, tại huyện Thạch Thất, trong những ngày cuối năm, lực lượng chức năng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành kiểm tra, tháo dỡ bỏ lều lán, mái che, mái vẩy, nhà tạm, quảng cáo rao vặt, biển hiệu sai quy định, các bục bệ, cầu dắt xe, cột cọc làm trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Huyện tập trung giải tỏa toàn bộ vật liệu xây dựng, hàng hóa, phế thải lấn chiếm hè đường, che bạt công trình đang xây dựng không bảo đảm mỹ quan đô thị. Giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán... các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, các hộ kinh doanh vi phạm hành lang đường sắt gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Tại quận Hà Đông, Thượng tá Lê Hữu Hoài, Phó Trưởng Công an quận, cho biết, Công an quận đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề từ sớm để giải quyết các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, việc tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nhanh các điểm nóng đã giúp cải thiện rõ rệt tình hình tại địa bàn.

“Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố cũng như Ban Chỉ đạo 197 quận, từ 8h sáng ngày 15/12, Công an các phường đã ra quân để thực hiện việc lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, đảm bảo sự an toàn giao thông trên toàn địa bàn quận. Trọng tâm là một số tuyến phố như phố Quang Trung và phố Trần Phú, sẽ kiểm tra và xử lý tất cả các xe dừng đỗ trái quy định”, Thượng tá Lê Hữu Hoài nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Trưởng Công an quận Hà Đông, trên địa bàn còn có một số các điểm đã được Sở Công Thương duyệt cấp phép để bán hoa cây cảnh trong dịp Tết. Công an quận cùng với Ban Chỉ đạo 197 các phường cũng đã thống nhất những điểm, kẻ vẽ rõ diện tích, vị trí cụ thể. Tránh việc các cái hộ kinh doanh vi phạm, gây ùn tắc giao thông, cũng như là làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.

Tăng cường nhiều biện pháp

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch cụ thể về các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm, Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu Xuân năm 2025, tạo môi trường an toàn, bình yên để nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trước đó, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo Kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các đơn vị thuộc Công an Thành phố sẽ đồng loạt ra quân bắt đầu từ 8h ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025.

Chủ động nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết
Lực lượng chức năng trên địa bàn Thành phố đã tăng cường ứng trực, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiềm chế tai nạn giao thông (giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương). Không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ, xe tự chế, lứa tuổi học sinh vi phạm. Không để xảy ra ùn, tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Không để tình trạng ô tô chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thành, thùng xe hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ chủ động tham mưu chính quyền, Ban Chỉ đạo 197 các cấp về chủ trương mở đợt cao điểm của lực lượng Công an để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Gắn việc triển khai đợt cao điểm với việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới…

Phối hợp xây dựng phương án bảo đảm việc vận chuyển hành khách dịp nghỉ Tết, không để xảy ra tình trạng xe khách “nhồi nhét” khách; “xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình tuyến cố định” hoạt động, để dư luận phản ánh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát; các thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp để ghi hình các trường hợp vi phạm, tiếp nhận nguồn tin phản ánh của nhân dân về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua các kênh tương tác trực tuyến, làm căn cứ xử lý theo quy định.

Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã… xây dựng các Kế hoạch, Phương án chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; các không gian đi bộ và phụ cận; các khu vực công cộng, các điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người; các khu du lịch, các điểm tâm linh; các điểm bắn pháo hoa, các điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật dịp Tết và Lễ hội đầu Xuân 2025.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Phố cà phê đường tàu tấp nập trở lại sau vài ngày giải tỏa

Phố cà phê đường tàu tấp nập trở lại sau vài ngày giải tỏa

Chiều ngày 29/11, theo ghi nhận của phóng viên, du khách trong và quốc tế vẫn đổ về tấp nập và ngồi kín các quán cà phê ở khu phố cà phê đường tàu trên trục Trần Phú - Điện Biên Phủ, chỉ vài ngày sau khi các lực lượng chức năng giải toả khu vực và người dân ký các cam kết không tái phạm.
Xem thêm
Phiên bản di động