Triển khai mô hình "Bến khách an toàn giao thông"

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, công tác đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trên các phương tiện đò khách là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Cảnh sát đường thuỷ, do đó việc kiểm tra an toàn giao thông tại các bến khách luôn được đơn vị địa bàn thường xuyên quan tâm.
Xây dựng và hình thành "Văn hóa giao thông, bình yên sông nước" Chủ động nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu Xuân 2025, đơn vị đã đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.

Triển khai mô hình "Bến khách an toàn giao thông"
Hà Nội hiện có khoảng 100 bến thủy nội địa.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Ngày 19/12, phóng viên Báo Lao động Thủ đô ghi nhận cùng Tổ công tác của Đội CSGT đường thủy số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) sử dụng canô chuyên dụng tuần tra dọc tuyến sông Hồng qua địa bàn hai huyện Thường Tín và Phú Xuyên.​​​​​​

Đội CSGT đường thủy số 2 đã triển khai lắp đặt loa truyền thanh tại các bến khách, để thường xuyên phát thông tin về Luật Giao thông đường thủy nội địa và cách phòng tránh tai nạn; đến các bến khách, làng chài ven sông như: Tân Dân, bến đò Văn Nhân, Văn Đức, bến Dấp, bến vườn chuối… trực tiếp tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành an toàn Luật Giao thông đường thủy của các hộ dân cũng như thuyền trưởng, thuyền viên trên các phương tiện thủy.

Ngoài ra, Đội CSGT đường thủy số 2 đã tổ chức treo pano tuyên truyền tại 13 bến khách với nội dung hướng dẫn chi tiết các quy định như: Không chở quá số người quy định, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, và thực hiện đúng quy trình đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

Tính riêng trong 3 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm (từ 17/12 đến nay) đơn vị đã xử lý 41 trường hợp vi phạm, chủ yếu với các lỗi như: chở quá tải, không trang bị dụng cụ cứu sinh và sử dụng phương tiện không đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông đường thủy và đã được xử lý nghiêm để răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Triển khai mô hình "Bến khách an toàn giao thông"
CSGT đo nồng độ cồn nhân viên vận hành phương tiện.

Anh Trận Trọng Thái (xã Thống Nhất, huyện Thường Tín) cho biết, lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở, nên tôi đã nắm được những quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, các kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông trên sông.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Lê Văn Hải - cán bộ Đội CSGT đường thủy số 2, cho biết, việc kiểm tra chấp hành an toàn giao thông đường thủy được đơn vị tiến hành hằng ngày. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi, các tổ công tác còn trực tiếp vận động người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm có thể nảy sinh do đặc điểm địa hình, đồng thời, hướng dẫn người dân một số phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm pháp, tích cực tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Triển khai mô hình "Bến khách an toàn giao thông"
Hướng dãn người dân mặc áo phao, tuyên truyền luật giao thông đường thủy.

Trung tá Phùng Quang Hưng - Đội trưởng CSGT đường thủy số 2, nhấn mạnh, thời điểm cuối năm trên sông thường xuất hiện sương mù hạn chế tầm nhìn, thêm vào mùa cạn luồng lạch bị hạn chế nên việc tuyên truyền qua loa truyền thanh là hêt sức cần thiết, tạo hiệu quả tích cực bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ. Cùng với đó, mô hình "Bến khách an toàn giao thông" được triển khai với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong quá trình đi lại không chỉ trong dịp Tết. "Thông qua mô hình này, chúng tôi mong muốn người dân hiểu rõ các quy định pháp luật, từ đó tự giác chấp hành, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy", Trung tá Phùng Quang Hưng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Đội CSGT đường thủy số 2 còn tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về “Tự ý cải tạo, hoán cải, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đối với phương tiện theo quy định; không trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, phao cứu hộ; người đi trên phương tiện không mặc áo phao, không mang theo dụng cụ nổi, đặc biệt là lỗi nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện thủy, nhất là người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông…

Triển khai mô hình "Bến khách an toàn giao thông"
Pano tuyên truyền được đặt tại các vị trí để người dân dễ quan sát.

Được biết, Hà Nội hiện có khoảng 100 bến thủy nội địa, nên công tác tuyên truyền, bảo đảm an toàn trong việc tham gia giao thông trên tuyến luôn được các cơ quan chức năng thực hiện với mục tiêu cao nhất là hạn chế tối đa xảy ra tai nạn.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội), cho biết, việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động giao thông đường thủy nội địa là vô cùng quan trọng. Đơn vị đã quán triệt các đội địa bàn luôn lấy công tác tuyên truyền làm nhiệm vụ trọng tâm, nhất là khu vực bến khách ngang sông, nơi có có nhiều người dân thường xuyên tham gia giao thông. Từng bước nâng cao nhận thức, thói quen trong việc chấp hành Luật Giao thông; góp phần xây dựng và hình thành "Văn hóa giao thông, bình yên sông nước" trong cộng đồng và mỗi cá nhân người tham gia giao thông. Đồng thời, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm TTATGT, phòng tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Trong cao điểm bảo đảm TTATGT trên tuyến đường thủy, Phòng CSGT xác định, không chỉ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các chủ phương tiện và người dân tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đảm bảo các bến khách vận hành an toàn, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ, Tết trên các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đuống…

Mô hình “Bến khách an toàn giao thông” không chỉ hướng đến việc giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy mà còn xây dựng ý thức văn minh, tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Đây là một trong những nỗ lực thiết thực của CSGT đường thủy nhằm mang đến một mùa Xuân an lành, thuận lợi và an toàn cho người dân.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động