Quyết liệt ngăn chặn dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngay sau khi nhận được Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, ngay đêm 29/4, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Công an 21 phường và các đội nghiệp vụ thông báo đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ dừng hoạt động từ 0h ngày 30/4.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động Hà Nội tạm dừng hoạt động quán karaoke, bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4

Trao đổi với phóng viên sáng 30/4, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng Công an quận Đống Đa, cho biết: “Ngay khi có các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Công an Thành phố, Công an quận Đống Đa đã khẩn chương ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời giao các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các phường ký cam kết đến các cơ sở không được phép hoạt động từ 0h ngày 30/4.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ tuần tra đêm của Công an quận phối hợp với Công an các phường kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường, game… nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Đặc biệt, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm cấp Căn cước công dân trên địa bàn quận”.

Quyết liệt ngăn chặn dịch Covid-19
Các quán Hát cho nhau nghe trên địa bàn phường Văn Chương (Đống Đa) đóng cửa ngay trong đêm 29/4. (Ảnh: H.D)

Theo ghi nhận, ngay trong đêm 29/4, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Công an 21 phường và các đội nghiệp vụ thông báo ngay đến các cơ sở kinh doanh dừng hoạt động và chỉ đạo các tổ tuần tra đi kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở này.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Đống Đa đã thực hiện ngay bài thu âm để phát thanh Công điện số 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố gửi cho các đơn vị trên toàn quận phục vụ công tác tuyên truyền.

Tại phường Văn Chương, ngay sau khi nhận được Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo Covid-19 phường Văn Chương đã triển khai lực lượng Công an và các Tổ Covid cộng đồng tổ chức tuyên truyền vận động, ký cam kết và yêu cầu đóng cửa từ 0 giờ ngày 30/4 đối với cửa hàng kinh doanh game, karaoke và hát cho nhau nghe. Kết quả, 100% cửa hàng đã chấp hành nghiêm.

Đặc biệt trong thời gian này, phường Văn Chương sẽ thử nghiệm mô hình mạng Zalo giữa Cảnh sát khu vực với các cửa hàng kinh doanh, cơ sở kinh doanh tại khu vực quản lý (hiện đã kết nối được khoảng trên 150 hộ kinh doanh). Bước đầu đã phát huy hiệu quả, đảm bảo thông tin nhanh và giảm tải cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Quyết liệt ngăn chặn dịch Covid-19
Lực lượng Công an quận Đống Đa kiểm tra, yêu cầu đóng cửa các quán karaoke trên địa bàn. (Ảnh: H.D)

Trước đó, theo báo cáo của Công an quận Đống Đa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 quý 1/2021, trong thời gian tới lực lượng chức năng Công an quận sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cấp, ngành, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài, hoạt động nhập cảnh trái phép; thành lập các tổ kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh karaoke, game, internet không để hoạt động. Bên cạnh đó, duy trì các tổ tuần tra, chụp ảnh vi phạm về trật tự đô thị kết hợp kiểm tra việc tạm dừng hoạt động các quán nước, quán ăn vỉa hè…

Quyết liệt ngăn chặn dịch Covid-19
Một quán karaoke trên phố Đội Cấn, Ba Đình, đã đóng cửa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: H.D)

Tại quận Ba Đình, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo 197 quận đã thành lập 4 tổ kiểm tra do Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết – Phó trưởng Công an quận, trực tiếp chỉ đạo điều hành. Các tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, kiến nghị xử lý các vi phạm về phòng chống dịch bệnh: Các cá nhân, tổ chức không thực hiện quy định 5K (Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung; Khai báo y tế). Các tổ kiểm tra sẽ kiểm tra 2 lần/ngày trong thời gian từ 29/4 – 9/6/2021.

Sáng 30/4, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình có công văn gửi Ủy ban nhân dân các phường đề nghị phối hợp thực hiện: Yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, game tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 30/4. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Công điện của Ủy ban nhân dân Thành phố, xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Hướng dẫn Ban quản lý các di tích thực hiện đúng phương án và các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K. Đặc biệt là việc bắt buộc phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách và khai báo y tế bằng QR-Code.

Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt ngày 29/4, cả nước đã ghi nhận 7 ca dương tính với Covid-19 tại cộng đồng (Hà Nam có 5 ca, Hà Nội có 1 ca, thành phố Hồ Chí Minh có 1 ca). Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tất cả người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4…

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm
Phiên bản di động