Phụ huynh, thí sinh Hà Nội “thở phào” sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên

(LĐTĐ) Khác với tâm thế lo lắng trong buổi sáng, chiều nay (18/6), các bậc phụ huynh và thí sinh Hà Nội đều “thở phào” khi kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm 2022-2023.
Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên Nhiều phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, thí sinh vui mừng vì đề vừa sức

Đúng 15h (ngày 18/6) thời gian làm bài môn Ngoại ngữ vào lớp 10 tại Hà Nội kết thúc. Như vậy, các thí sinh bình thường sẽ chỉ còn một buổi thi sáng mai với môn Toán, trong khi các thí sinh hệ chuyên cần thi thêm 1 ngày 20/6.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm thi trên địa bàn Hà Nội, các em học sinh, phụ huynh đều “thở phào” nhẹ nhõm sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên. Có rất nhiều học sinh việc đầu tiên sau khi thi xong là vui mừng ôm lấy phụ huynh đang đợi ngoài cổng trường.

Phụ huynh, thí sinh Hà Nội “thở phào” sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên
Có rất nhiều học sinh việc đầu tiên sau khi thi xong là vui mừng ôm lấy phụ huynh đang đợi ngoài cổng trường.

Kết thúc 60 phút thi Tiếng Anh, các sĩ tử đều tỏ ra mừng rỡ khi đề thi được đánh giá dễ thở, nhiều em học sinh tự tin giành điểm cao ở môn thi này. Em Hoàng Tuấn Sơn (học sinh Trường Đoàn Thị Điểm) đánh giá, đề thi chiều nay khá dễ so với những gì mà em đã được học.

“Em chỉ làm bài thi môn Tiếng Anh trong khoảng nửa tiếng là xong. Tuy nhiên em cũng không ra khỏi phòng sớm mà kiểm tra lại bài thi kĩ lưỡng hơn. Trong buổi sáng nay, với môn thi Ngữ Văn em làm cũng khá ổn, do vậy, thi xong ngày đầu tiên, em cảm thấy nhẹ nhõm. Với môn Toán sẽ thi vào sáng mai, em tự tin mình sẽ hoàn thành tốt”, Hoàng Tuấn Sơn chia sẻ.

Tương tự, em Lê Gia Bảo (học sinh Trường THCS Chu Văn An) cũng đánh giá đề thi môn Ngữ Văn và Ngoại ngữ năm nay khá vừa sức với học sinh: “Em thấy đề khá là dễ. Trong đó, môn Ngữ Văn buổi sáng có phần nghị luận xã hội hay. Tối nay về nhà, em có thể ngủ một giấc thật ngon để sẵn sàng bước vào môn thi Toán cuối cùng vào ngày mai”.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, em Trần Lan Anh (điểm thi Trường THPT Cầu Giấy) cảm thấy hài lòng với bài làm của mình. Lan Anh cũng cho biết, công tác chuẩn bị tại điểm thi năm nay tốt, em tham gia kỳ thi không hề gặp bất tiện gì. Trong đó, quy định đồ dùng cá nhân của thí sinh phải để cách phòng thi 25m được thực hiện từ năm nay không hề bất tiện.

“Ngay từ khi đến điểm thi, em được các anh chị tình nguyện viên ghi giúp thông tin và dán phiếu, một phần được đính vào balo, phần còn lại em giữ. Lúc ra về, em chỉ cần đưa phiếu và lấy lại balo, không mất quá nhiều thời gian”, Lan Anh chia sẻ.

Phụ huynh, thí sinh Hà Nội “thở phào” sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên
Các sĩ tử đều tỏ ra mừng rỡ khi đề thi được đánh giá dễ thở, nhiều em học sinh tự tin giành điểm cao ở môn thi này.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày thi đầu tiên, thời tiết nóng, gay gắt nhưng rất nhiều phụ huynh vẫn đứng đợi con ngoài cổng trường. Khác với tâm trạng lo lắng đầu buổi sáng, trong chiều nay (18/6), chị Hoàng Thị Trang (phụ huynh có con thi tại điểm Trường THCS Cầu Giấy) lại khá thoải mái.

“Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của các cháu. Tôi cũng khá lo lắng, căng thẳng trước kỳ thi nhưng không quá áp lực. Tôi luôn cố gắng động viên con, cùng các con vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất”, chị Hoàng Thị Trang cho biết.

Bày tỏ tôn trọng quyết định của con và không đặt nặng thành tích, điểm số, anh Lê Văn Phú (phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Gia đình tôi chỉ động viên con cố gắng hết sức mình. Nếu đậu nguyện vọng 1 của con thì mừng, mà không đậu thì con vẫn còn nhiều sự lựa chon khác. Tôi tin, chỉ cần con cố gắng thì dù ở môi trường học tập nào con vẫn phát huy hết được khả năng của mình”.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy toàn Thành phố có hơn 106.586 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT không chuyên, 102.954 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2. Đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 đông nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

Phụ huynh, thí sinh Hà Nội “thở phào” sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên
Học sinh vui vẻ sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 18 - 19/6 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh lựa chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng Ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS). Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút, có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc có 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng. Trong đề thi, mức độ yêu cầu kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đạo tạo; các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Dự kiến, chậm nhất đến ngày 9/7, Hà Nội sẽ công bố kết quả thi tới thí sinh.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động