Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội:

Nhiều phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh

Hôm nay (ngày 18/6), gần 107.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Toàn Thành phố có 203 điểm thi. Tại các điểm thi, công tác y tế đảm bảo an toàn cho thí sinh được chú trọng.
41 thí sinh F0 dự thi vào lớp 10 Tạo tâm lý yên tâm, thoái mái nhất cho thí sinh thi vào lớp 10 Thí sinh vui vẻ khi hoàn thành môn Ngữ văn

Phụ huynh, thí sinh yên tâm

Có thể thấy, tại các địa điểm thi trên địa bàn Hà Nội, các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống dịch bệnh được chuẩn bị chu đáo. Các điểm thi đã bố trí máy đo nhiệt độ, khử khuẩn tay trước khi thí sinh vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, là một trong những điểm thi có quy mô lớn của thành phố Hà Nội 39 phòng thi với hơn 800 thí sinh. Đáng chú ý, tại đây có 2 thí sinh diện F0 tự nguyện tham dự kỳ thi. 2 thí sinh này được điểm thi bố trí ngồi thi tại phòng thi riêng với đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh
Tại các địa điểm thi trên địa bàn Hà Nội, các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống dịch bệnh được chuẩn bị chu đáo.

Tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, Trưởng điểm thi Nguyễn Thị Bích Loan cho biết, điểm thi có 28 phòng thi chính thức và 2 phòng dự phòng với 672 thí sinh dự thi. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ tại điểm thi là 98 người.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, cô Loan cho biết, điểm thi đã quán triệt thí sinh, phụ huynh, người tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Các phòng thi đều được bố trí nước sát khuẩn tay, khẩu trang dự phòng, nhiệt kế để đo thân nhiệt cho thí sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 18/6, các phụ huynh, học sinh đến điểm thi Trường THPT Cầu Giấy đều nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang và các quy định phòng, chống dịch.

Em Đỗ Hà Linh (quận Cầu Giấy) cho biết, trước ngày thi em cũng như các thí sinh tham gia thi đã được học các quy định. Theo đó, tất cả thí sinh dự thi đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, nơi tập trung thí sinh. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó tiếp tục đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.

“Em thấy các bạn đều thực hiện rất nghiêm túc. Bản thân em cũng luôn ý thức vè việc đeo khẩu trang, giữ an toàn cho bản thân trong suốt kỳ thi”, Đỗ Hà Linh chia sẻ.

Nhiều phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh
Phụ huynh, học sinh yên tâm vì công tác phòng, chống dịch được triển khai nghiêm túc.

Nói về công tác đảm bảo y tế cho các thí sinh tham gia thi, ông Đào Quang Minh (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cũng tỏ ra rất yên tâm. “Tôi được biết, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ và thí sinh thuộc diện F1 sẽ được bố trí dự thi tại phòng thi riêng. Do vậy, tôi cảm thấy vô cùng yên tâm, đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham gia thi”, ông Minh bày tỏ.

Nhiều phương án đảm bảo

Năm nay, để đảm bảo an toàn tại các điểm thi, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đã chủ động triển khai nhiều phương án. Trong đó, tại quận Thanh Xuân có 6 điểm thi với hơn 3.600 thí sinh dự thi. Cán bộ tham gia công tác tổ chức kỳ thi được quán triệt kỹ về các quy định, quy chế thi. Năm nay, mỗi điểm thi có 2 nhân viên y tế, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý xảy ra trong suốt thời gian thi. Liên hệ với bệnh viện trên địa bàn sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân khi có tình huống bất thường xảy ra.

Tại huyện Thường Tín, nhận thấy y tế là một trong những lực lượng quan trọng góp phần đảm bảo an toàn cho các kỳ thi, trong những ngày qua, ngành Y tế huyện đã tích cực trong thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu chủ động phòng chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa có thể xảy ra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thường trực y tế sẵn sàng ứng cứu...

Theo đó, ngành y tế huyện đã xây dựng các phương án đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình dịch Covid-19, diễn biến thời tiết nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh bùng phát. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống gần các địa điểm thi, hướng dẫn các cơ sở quy trình, quy định nhằm đảm bảo giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Bố trí nhân lực thường trực tại các điểm thi đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, sơ cấp cứu ban đầu. Thành lập 1 đội cấp cứu cơ động, thường trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện bảo hộ, sẵn sàng lên đường ứng cứu khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, ngành y tế huyện cũng đã chỉ đạo các Trạm Y tế xã thực hiện phun khử khuẩn môi trường tại 100% phòng học tại các điểm thi trên toàn huyện. Đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động thi tuyển. Với sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao ngành y tế huyện sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo công tác Y tế phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp.

Nhiều phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh
Thí sinh sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Hay tại huyện Chương Mỹ, trước đó Ủy ban nhân dan huyện cũng đã yêu cầu các đơn vị đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đảm bảo vệ sinh chất lượng nước và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác khám, chữa bệnh tại tất cả các tuyến; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư y tế, để đảm bảo công tác sơ cấp cứu khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, thí sinh và người nhà.

Các cơ sở y tế chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng cho những thí sinh bị ốm, bị tai nạn xảy ra trong những ngày thi để thí sinh được áp dụng chính sách theo quy chế thi. Chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu khẩn cấp trong các tình huống thảm họa, khủng bố, ngộ độc hàng loạt.. phục vụ cho thí sinh, người nhà và các lực lượng khác tham gia các kỳ thi.

Trong đó, huyện Chương Mỹ cũng chuẩn bị chu đáo, đầy đủ trang thiết bị y tế và nhân lực phục vụ tại các điểm thi. Duy trì đoàn kiểm tra liên ngành của huyện để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại các trường có tổ chức địa điểm thi…

Được biết, trước đó, để bảo đảm an toàn cho kỳ thi, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi. Theo đó, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thí sinh cần lưu ý một số quy định phòng, chống dịch Covid-19 để tuân thủ đúng.

Cũng theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, các điểm thi được sử dụng điều hòa tại các phòng thi, tuy nhiên phải mở cửa ra vào phòng thi, mở cửa chớp cửa sổ, chỉ đóng cửa kính cửa sổ. Đối với trường hợp thí sinh bị ốm trong khi đang thi sẽ được cán bộ giám sát thi đưa đến phòng y tế của Điểm thi. Nếu trong suốt buổi thi, thí sinh ốm không làm được bài thi, thí sinh tự nguyện không nộp bài thi thì coi như thí sinh đó vắng thi.

Nhóm phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động