Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội:

Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên

Sáng 18/6, gần 107.000 học sinh Thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2022-2023. Trước kỳ thi có áp lực rất lớn này, các phụ huynh đã có nhiều cách để động viên sĩ tử.
9 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên Hà Nội: Đảm bảo an ninh, trật tự trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Theo lịch, buổi sáng thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Trong khi các thí sinh hồi hộp chờ đợi vào phòng thi thì ở bên ngoài cổng trường, các phụ huynh cũng thấp thỏm lo âu, nhất là với các phụ huynh lần đầu có con dự thi vào lớp 10.

Hồi hộp và lo lắng là tâm trạng chung của các thí sinh trong môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao của các sĩ tử ở Thủ đô. Dù con đã vào phòng thi nhưng phía ngoài cổng trường, rất nhiều phụ huynh vẫn cố gắng ghé mắt nhìn theo và thấp thỏm chờ đợi.

Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên
Sáng 18/6, gần 107.000 học sinh Thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2022-2023.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, mặc dù tiết trời đã khá nóng song nhiều phụ huynh đưa con đến từ rất sớm, thậm chí ngồi ngoài cổng trường để chờ con thi xong.

Chị Nguyễn Thị Huệ (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) chia sẻ: “Con đi thi, bố mẹ lo lắng không khác gì con, thậm chí còn lo lắng hơn. Dù cố gắng để con cảm thấy thoải mái và không tạo áp lực cho con, nhưng tôi cảm thấy hồi hộp như chính mình đi thi ngày trước, lại thêm phần lo lắng của một người mẹ nên cứ thấp thỏm suốt mấy ngày nay”.

Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên
Mặc dù tiết trời đã khá nóng song nhiều phụ huynh đưa con đến từ rất sớm, thậm chí ngồi ngoài cổng trường để chờ con thi xong.

Những lo lắng của chị Huệ cũng là tâm trạng chung của rất nhiều phụ huynh có con đi thi hôm nay bởi chỉ tiêu vào các trường công lập có hạn, chỉ đáp ứng hơn 60% nhu cầu của các em, tương ứng với việc gần 40% thí sinh sẽ bị loại nếu điểm thi không tốt. Với các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường tốp đầu, vốn có điểm chuẩn cao, thì áp lực này lại càng lớn.

Cũng có con thi vào Trường THPT Cầu Giấy, chị Lê Thị Hằng cho biết chị rất hồi hộp, nhất là khi nhìn theo con bước vào cổng trường thi. Trong suốt quá trình con ôn thi, chị đã luôn đồng hành, chăm lo bồi bổ sức khỏe, nhắc nhở con không học quá khuya và cố gắng để con không cảm thấy bị áp lực.

“Con gái tôi được đánh giá là có lực học tốt và ôn thi chăm chỉ nên con khá tự tin. Tôi cũng tin con mình sẽ làm bài tốt. Tuy nhiên, tôi cũng luôn nhắc nhở con phải bình tĩnh và không chủ quan. Vừa thi xong môn Ngữ văn, con gái tôi cho biết cháu làm bài tốt nên tôi khá là yên tâm”, chị Hằng bày tỏ.

Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên
Ông Đào Tăng Minh (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) đợi cháu ngoài điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn.

Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở (THCS) Lê Quý Đôn, ông Đào Tăng Minh (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) có cháu thi vào Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) cũng dành thời gian ngồi ở cổng trường đợi cháu thi xong.

Ông Minh cho biết: “Trước đó, cháu tôi cũng đã thi vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, tuy nhiên thiếu mất 1 điểm. Ở kỳ thi lần này, tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng cháu mình sẽ vượt qua một cách tốt nhất. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các cháu cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập và ôn tập. Tuy nhiên, tôi tin rằng các cháu học sinh sẽ vượt qua được kỳ thi này.”

Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên
Phụ huynh thấp thỏm đợi con ngoài cổng trường thi.

Tương tự, chị Trần Thu Quỳnh sinh sống tại phố Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) có con đang là học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh thấp thỏm khi chờ con mình thi xong.

Đây cũng là lần thứ hai mà chị Quỳnh đưa con đi thi, chị chia sẻ: “Tôi có 2 người con và đây là lần thứ 2 tôi đồng hành cùng con đi thi vào lớp 10. Vì số lượng thí sinh năm nay đông quá nên từ sáng đến giờ tôi vẫn hồi hộp. Dù lo lắng là thế nhưng tôi vẫn tự tin con sẽ làm bài tốt. Mấy ngày cuối cùng trước kỳ thi, cả 2 mẹ con cùng ôn để chỉ mong sao con đỗ đạt đúng nguyện vọng mong ước”.

Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên
Trước áp lực của kỳ thi, các bố mẹ không ngại thể hiện tình cảm, cử chỉ để động viên, tiếp lửa cho con

Còn tại điểm Trường THPT Đoàn Kết (Hai Bà Trưng), anh Nguyễn Hải An có con là học sinh Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: “Dù chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn lo lắng và mất ngủ. Tuy nhiên nếu con không đỗ thì vẫn có sự lựa chọn khác chứ gia đình không gây áp lực cho con. Để đồng hành cùng con, tối qua tôi thức khuya và sáng nay dậy rất sớm chuẩn bị cho con. Tôi mong con bình tĩnh làm bài thi”.

Người ta vẫn nói rằng, muốn hiểu lòng cha mẹ cứ đến cổng trường những ngày thi. Quả thật vậy, dù trời nắng, mồ hôi ướt đẫm, bậc làm cha làm mẹ nào cũng muốn là hậu phương vững chắc cho các con. Có những phụ huynh dù lạc quan nhưng nán lại bên ngoài cổng trường chỉ để con biết: “Dù kết quả thế nào thì bố mẹ vẫn ở đây, đừng sợ”.

Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên
Những cái vỗ vai truyền động lực cho con tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy.

Đặc biệt, trước áp lực của kỳ thi, các bố mẹ không ngại thể hiện tình cảm, cử chỉ để động viên, tiếp lửa cho con. Rất nhiều phụ huynh liên tục nhắc con cố gắng hết sức mình, không được bỏ cuộc dù gặp bài khó. Hơn hết, rất nhiều bậc phụ huynh đều muốn nhắn nhủ đến con: Hãy vượt qua chính mình, khi đã cố gắng, nếu vẫn không vào được trường mơ ước cũng không phải là vấn đề nặng nề.

Được biết, đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 đông nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Và so với 6 kì tuyển sinh gần nhất, "tỷ lệ chọi" trung bình vào lớp 10 công lập Hà Nội năm nay cũng là cao nhất với 1/1,54. Trong khi kỳ thi năm 2021, tỉ lệ này chỉ là 1/1,38, năm 2020 là 1/1,39, năm 2019 là 1/1,36…

Tước đó, vào sáng 17/6, các sĩ tử lớp 9 Hà Nội đã có mặt tại 203 điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023. Trong buổi làm thủ tục dự thi này, có 2 vấn đề được giám thị tại các phòng thi lưu ý kỹ: thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng dịch Covid-19 và phòng chống gian lận thi cử.

Nhóm phóng viên

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động