Hà Nội: Sẵn sàng cho môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Sáng nay (26/6), hơn 1,16 triệu sĩ tử cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Đây là kỳ thi THPT đầu tiên tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đồng thời nhiều địa phương sẽ tổ chức thi song song 2 chương trình GDPT 2018 và 2006.
Hà Nội: Chủ động, chu đáo tại các điểm thi trước “giờ G” 1.152.336 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Bình tĩnh, tự tin cho kỳ thi

Hôm nay, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo đó, trong buổi sáng, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Ghi nhận của phóng viên Lao động Thủ đô, tại các điểm thi, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. 100% điểm thi có lực lượng Công an, trật tự viên, đoàn thanh niên… túc trực, nhiệt tình hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Thí sinh Trần Vũ Linh Nhi dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) bày tỏ: “Em cảm thấy rất thoải mái, tự tin trước kỳ thi. Trước đó, em đã có cả một quá trình, thời gian để ôn luyện. Năm nay em thi khối thi D01, nguyện vọng vào trường Đại học Quốc gia. Do vậy, mong muốn của em là sẽ làm bài thi thật tốt, đỗ vào nguyện vọng mà mình yêu thích. Việc em cần làm lúc này là chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng, tự tin để bước vào kỳ thi”.

Hà Nội: Sẵn sàng cho môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Các thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Linh Nhi cũng cho biết, hôm qua (25/6) em đã được các cán bộ coi thi phổ biến rất kỹ quy chế thi, các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Những ngày sát kỳ thi, em luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế thoải mái nhất, ăn kỹ, ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe.

Tại điểm thi Trường Trương Công Giai (Cầu Giấy), nhiều sĩ tử có mặt từ rất sớm. Tại điểm thi này, các chốt chặn ở gần khu vực cổng trường đã được bố trí nhằm tránh ùn tắc giao thông, cũng như đảm bảo an toàn theo đúng quy chế.

Đến từ Trường THPT Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội), hai em Duy Anh và Tuấn Anh thoải mái trò chuyện với nhau trước giờ thi. Duy Anh chia sẻ: “Em vừa lấy điểm thi Đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT để xét vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Em đặt cho mình mục tiêu phải được 8 - 9 điểm các môn”.

Học sinh này cũng bày tỏ Ngữ văn là môn thi em cảm thấy thoải mái nhất. Thay vì phải học thuộc lòng, thì hiện tại chỉ cần chăm chỉ theo dõi các thông tin xã hội, hiểu biết ngoài đời sống. Điều này, giúp giảm áp lực không nhỏ cho các em.

Hà Nội: Sẵn sàng cho môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Chọn nguyện vọng vào ngành Quản trị kinh doanh, Tuấn Anh cho biết: “Những ngay qua em cũng không ôn thi tới muộn, các kiến thức cơ bản đều đã nắm chắc. Tuy nhiên, em vẫn có đôi chút hồi hộp cho bài thi đầu tiên”.

Cùng với các sĩ tử đi thi, phụ huynh cũng là những người có mặt từ sớm, hết lòng lo lắng bên ngoài trường thi. Đưa con đến dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa), chị Nguyễn Hồng Hải (Thanh Xuân) cho biết, gần 2 tháng nay, chị đã cố gắng sắp xếp công việc để có thể dành nhiều thời gian nhất đồng hành cùng con trong thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT.

“Hôm nay, do là ngày trong tuần nên chỉ có mẹ xin nghỉ làm đưa con đến điểm thi cho an tâm và tiếp thêm động lực tinh thần cho con bước vào môn thi Ngữ văn đầu tiên. Tôi mong con mình sẽ tự tin, làm bài hết khả năng và yên tâm vì luôn có gia đình đồng hành”, chị Hải tâm sự.

Cùng chung tâm trạng, chị Phan Thu Huệ (Nam Từ Liêm) cũng tạm dừng công việc để theo sát con trong những ngày diễn ra kỳ thi. Chị cho hay, gia đình chị không đặt nặng áp lực và cho con tự chọn ngành học và ngôi trường mong muốn. Trước ngày thi, con cũng rất chịu khó ôn luyện. Chị tin rằng với sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng chức năng và hỗ trợ của các thầy cô giáo, con chị sẽ bình tĩnh, tâm lý thoải mái để đạt được kết quả tốt nhất.

Sự chuẩn bị chu đáo trước nhiều đổi mới

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và đào tạo, năm 2025, có hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng gần 94.000 so với năm 2024. Trong đó, gần 98% số thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018; còn lại hơn 2% số thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2006.

Hà Nội: Sẵn sàng cho môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức thành 3 buổi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức thành 3 buổi, rút ngắn một buổi so với trước đây. Ngày đầu tiên - 26/6, thí sinh thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Ngày hôm sau (27/6), các em làm bài thi môn tự chọn. Các thí sinh dự thi được sắp xếp theo môn để không phải di chuyển nhiều.

Năm nay, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước, với 124.072 thí sinh, tăng gần 16.000 thí sinh so với năm 2024; trong đó có 2.565 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 và 121.057 thí sinh dự thi theo GDPTthông 2018.

Để phục vụ kỳ thi, Thành phố dự kiến bố trí 233 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã với 5.587 phòng phục vụ công tác coi thi (5.172 phòng thi, 182 phòng chờ và 233 phòng dự phòng); đồng thời điều động trên 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; 625 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.

Thấu hiểu những căng thẳng, áp lực của học trò, các trường THPT trên cả nước đều lên kế hoạch dài hơn ngay từ đầu năm học, phân chia thời gian cụ thể, đồng hành cùng học sinh.

Hà Nội: Sẵn sàng cho môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
14h chiều 25/6, các thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thầy Lê Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) thông tin, ngay từ đầu năm học, trường đã lên kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT dài hạn cho học sinh lớp 12, với 3 giai đoạn cụ thể: Củng cố kiến thức; ôn tập tổng lực, tập trung vào thời điểm "nước rút" trước kỳ thi; hỗ trợ 1:1 cho các em chưa đạt yêu cầu hoặc chỉ ở mức trung bình.

Nhằm tổ chức kỳ thi một cách bài bản, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã quán triệt các hướng dẫn, quy chế, điểm mới của kỳ thi đến toàn bộ điểm trưởng và 16.000 cán bộ tham gia công tác coi thi.

Theo nhà giáo Phạm Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn Tây, điểm trưởng điểm thi Trường THPT Hồng Thái (Đan Phượng) - nơi có thí sinh thi theo chương trình GDPT 2006 thì, khác biệt giữa chương trình mới và cũ là khá rõ rệt, nên điểm thi đặc biệt chú trọng công tác phổ biến quy chế cho cán bộ coi thi và thí sinh khi đến làm thủ tục dự thi nhằm tránh nhầm lẫn, bảo đảm quyền lợi và tâm lý yên tâm cho thí sinh.

Với hơn 250 thí sinh không làm bài thi thành phần thứ ba trong bài thi tổ hợp, điểm thi đã bố trí phòng chờ riêng, đầy đủ ánh sáng, quạt mát, nước uống, có cán bộ giám sát để bảo đảm an ninh, an toàn.

Tại điểm thi Trường THCS Hà Đông - một trong bốn điểm thi dành cho thí sinh chương trình giáo dục phổ thông 2006 cũng thực hiện việc quán triệt, phổ biến đầy đủ quy chế, những điểm đáng lưu ý đến cán bộ, giáo viên tham gia công tác làm thi để đảm bảo thực hiện đúng quy định và quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

Tại các điểm thi khác, nhiều nơi đã bố trí nơi bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi đảm bảo an toàn, cách biệt phòng thi; đồng thời bố trí phòng y tế với đầy đủ thiết bị, cơ số thuốc.

Hà Nội: Sẵn sàng cho môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
100% các điểm thi đều đã được kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi.

100% các điểm thi đều đã được kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Công tác in sao đề thi được đảm bảo với 95 cán bộ và thiết bị đầy đủ. Vận chuyển, bảo mật đề thi và bài thi được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng Quy chế. Hai khu vực chấm thi được bố trí với hệ thống máy móc hiện đại đáp ứng chấm thi hai chương trình. Gần 800 cán bộ chấm thi làm việc tại khu vực có giám sát camera, bảo vệ 24/24.

Công an Thành phố điều động gần 900 chiến sĩ tham gia tại các điểm thi, làm phách, chấm thi. 625 cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các điểm thi; cùng với đó là 16 - 17 tổ kiểm tra đột xuất và 5 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính.

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên Hà Nội triển khai bản đồ số tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 giúp học sinh và phụ huynh thuận lợi cho việc tra cứu, tìm kiếm điểm thi. Theo đó, bản đồ số sẽ phát triển trên nền tảng mobile và cho phép thí sinh, phụ huynh sử dụng để tìm điểm thi hoặc tuyến đường đến điểm thi.

Đặc biệt, bản đồ số có giao diện định vị, định tuyến, chỉ dẫn các khu vực trên bản đồ vệ tinh. Từ đó, giúp công tác điều phối, điều động, coi thi, tổ chức thi... được diễn ra an toàn, khoa học.

Khi chạm vào một điểm thi bất kỳ, mọi thông tin về điểm thi, xác định vị trí, đường đi, thời gian di chuyển... sẽ hiện lên màn hình. Việc xây dựng bản đồ số nhằm hỗ trợ thí sinh tra cứu thông tin điểm thi và dẫn đường đến điểm thi, tránh nhầm lẫn trong quá trình tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Đây sẽ là cẩm nang với các em học sinh và người nhà thí sinh, góp phần ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả”, Giám đốc Sở Gíao dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Trần Thế Cương chia sẻ.

Phương Ngân - Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động