Phụ huynh "mất ăn, mất ngủ" chọn ngành cho con

(LĐTĐ) Trước mùa tuyển sinh, không ít phụ huynh rất băn khoăn khi chọn ngành cho con, thậm chí có người "mất ăn, mất ngủ".
Tìm hiểu định hướng nghề nghiệp ngành Sư phạm mầm non Nên chọn ngành theo đam mê hay theo môn mình giỏi? Hướng nghiệp cho con tuổi mới lớn: Cần trò chuyện cởi mở

Gia đình chị Hoa (ngụ quận 3, TP.HCM) có truyền thống theo nghề sư phạm, nhưng cậu con trai út lại mong muốn được theo nghề diễn viên.

Theo chị Hoa, gần 1 tháng nay, chị đã tìm hiểu, đi tham gia nhiều buổi tư vấn của một số trường đại học để cùng con lựa chọn nghề cho phù hợp. Vợ chồng chị đắn đo rất nhiều trước việc ủng hộ chọn ngành học theo đam mê, sở thích của con hay chọn ngành sư phạm theo truyền thống gia đình.

Phụ huynh
Học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận. Ảnh: Lâm Ngọc

Chị Hoa kể tiếp, trước đây, đứa con lớn của chị rất thích nghề Chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, thời điểm đó, vợ chồng chị mong muốn con nối nghiệp truyền thống gia đình là dạy học, muốn con có một nghề nghiệp ổn định bởi lực học của con khá tốt.

"Từ việc ép đứa đầu theo học nghề sư phạm, cuối cùng cháu bỏ học giữa chừng và quyết định đi học nghề làm tóc, khiến vợ chồng tôi rất hối hận. Vì vậy, lần này gia đình cũng phải suy nghĩ kỹ và đắn đo rất nhiều trong việc định hướng nghề cho con trai út", chị Hoa cho biết.

Câu chuyện của chị Hoa cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình có con đang theo học lớp 12. Việc để con chọn ngành theo sở trường, đam mê, hay chọn theo truyền thống gia đình, định hướng của cha mẹ khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Thậm chí, có phụ huynh lo lắng việc chọn trường, chọn ngành học cho con mà "mất ăn, mất ngủ". Không ít gia đình vì chọn ngành gì cho con theo học mà vợ chồng bất hòa, khiến không khí gia đình "cơm không lành, canh chẳng ngọt".

Liên quan vấn đề này, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Công Thương (TP.HCM) cho rằng, phụ huynh nào cũng mong con sau này chủ động và thành công với cuộc sống của mình, nhưng nền tảng quan trọng là có được một công việc đúng theo sở thích và phù hợp với con. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh can thiệp khá sâu vào việc chọn ngành học của con. Trên thực tế, việc chọn trường, chọn ngành để hướng con mình theo học là việc vô cùng quan trọng đối với bất kỳ phụ huynh nào.

Theo ông Sơn, làm gì để có quyết định đúng đắn khi chọn ngành, chọn trường xét tuyển vào đại học là câu hỏi không đơn giản với bất kỳ học sinh và phụ huynh nào. Chọn nghề là một chiến lược, các bạn học sinh và phụ huynh cần tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp, nên chọn nghề phù hợp với đam mê, chỉ chọn nghề khi đã thực sự hiểu về nghề.

Bên cạnh việc chọn sai trường, sai ngành theo học, rất nhiều người đã thành công khi chọn đúng trường, phù hợp với mình, phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Phụ huynh
Trước mùa tuyển sinh, rất nhiều sĩ tử, phụ huynh băn khoăn về chọn trường, chọn ngành để theo học. (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cho rằng, phụ huynh bây giờ thường hay lo lắng thái quá, tuy nhiên việc ép con vào học những ngành mà bản thân các em không thích là điều sai lầm. Đã có rất nhiều trường hợp các em bỏ giữa chừng hoặc học cho bố mẹ vui, đến khi ra trường thì đi làm cho có, hoặc sẽ học tiếp ngành mà bản thân các bạn đam mê.

“Như vậy thay vì rút ngắn thời gian cho con, nghĩ là định hướng cho các em khi ra trường có một nghề nghiệp ổn định thì lại làm tốn thêm thời gian của con, dập tắt nhiệt huyết, đam mê của các em’’, bà Nguyễn Thị Xuân Dung nói.

Theo bà Xuân Dung, làm thế nào để đưa ra được quyết định đúng đắn khi chọn trường cho con luôn là câu hỏi khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu. Phụ huynh nên nghiên cứu trên thực tế, xác định được giá trị của chương trình học. Để con chọn được ngành phù hợp nhất, có lẽ phụ huynh nên lùi lại một chút ở vai trò đồng hành, chứ đừng toàn quyền quyết định.

Ngoài ra, song song với việc định hướng và đưa ra lời khuyên của mình, phụ huynh nên lắng nghe những chia sẻ, mong muốn, ước mơ của con cái; nếu định hướng của cha mẹ và sở thích, ước mơ của con khác nhau, hãy lắng nghe và chia sẻ, lập luận nhiều hơn để dung hòa và tìm được lựa chọn tốt nhất.

“Phụ huynh nên gần gũi, quan tâm con, không nên ép buộc con cái chọn ngành nghề theo ý mình, mà cần tôn trọng nguyện vọng của con cái, định hướng phân tích năng lực của con tránh gây áp lực không cần thiết’’, bà Xuân Dung nói.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.

Tin khác

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Xem thêm
Phiên bản di động