Phát huy giá trị sản phẩm và tinh thần sáng tạo tại các làng nghề

Với sự đầu tư bài bản và đổi mới, sáng tạo, Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo - sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực (Hà Nội) năm 2025, không chỉ góp phần phát huy giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống, mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra hướng đi mới cho ngành thủ công mỹ nghệ (TCMN) Thủ đô.
Đông Ngạc: Đối thoại để lắng nghe, giải quyết vấn đề tận gốc Xã Hòa Xá triển khai Ngày hội Đại đoàn kết năm 2025 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp lắng nghe, giải quyết kiến nghị của thanh niên trong tháng 11

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tại các làng nghề

Nhằm tôn vinh giá trị nghề truyền thống, quảng bá sản phẩm làng nghề, đồng thời tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp, nghệ nhân và nhà thiết kế, mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh… tối ngày 6/11, đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng TCMN mới, sáng tạo - sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội năm 2025; sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phượng Dực tổ chức.

Phát huy giá trị sản phẩm và tinh thần sáng tạo tại các làng nghề
Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm

Với quy mô lên đến 3.000 m², gồm khu trưng bày sản phẩm và 100 gian hàng, giới thiệu khoảng 500 - 600 sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề Phượng Dực và các địa phương trên địa bàn Thành phố; Triển lãm đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, các hội, hiệp hội ngành nghề, làng nghề truyền thống trong và ngoài xã. Đây là dịp để công chúng, những người yêu thích và quan tâm tới ngành TCMN chiêm ngưỡng những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, sáng tạo, mang tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường; đồng thời tôn vinh đôi bàn tay tài hoa của người thợ thủ công Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm, ông Hoàng Minh Lâm - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội, cho biết, trong những năm qua, Trung ương và thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề thông qua các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, đổi mới thiết kế và phát triển sản phẩm OCOP. Nhờ đó, nhóm hàng TCMN đóng góp ổn định khoảng 6 - 8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Hà Nội, tạo việc làm, thu nhập cho hàng vạn lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Xã Phượng Dực cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía nam từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất của các làng nghề truyền thống, đặc biệt là làng nghề mây tre đan, cỏ tế Phú Túc. Sản phẩm nơi đây đã xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Đông. Các làng nghề không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn lưu giữ, lan tỏa di sản văn hóa của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Phát huy giá trị sản phẩm và tinh thần sáng tạo tại các làng nghề
Ông Hoàng Minh Lâm - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm

“Triển lãm năm nay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mà còn là diễn đàn kết nối sáng tạo, nơi các nhà thiết kế trẻ, nghệ nhân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cùng trao đổi, tư vấn, hợp tác. Sự kiện hướng tới việc xây dựng sàn giao dịch thiết kế và mẫu sản phẩm TCMN Hà Nội, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu của sản phẩm làng nghề”, ông Hoàng Minh Lâm nhấn mạnh.

Đại diện Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội cũng cho biết, thông qua triển lãm, các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp TCMN có thêm cơ hội tiếp cận xu hướng thiết kế mới, ứng dụng sáng tạo vào sản xuất, từ đó tạo ra những sản phẩm phù hợp thị hiếu thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để Hà Nội quảng bá tiềm năng thiết kế sáng tạo, một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030.

Hướng đi mới trong xúc tiến thương mại cho ngành TCMN Thủ đô

Phượng Dực được biết đến là vùng đất của những đôi tay tài hoa. Trong đó, nổi bật là làng nghề Phú Túc, cái nôi của nghề mây tre đan, cỏ tế, với lịch sử hơn 300 năm, tạo ra các sản phẩm tinh xảo, độc đáo, kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và sáng tạo hiện đại. Cùng đó, xã Phượng Dực còn có nhiều nghề truyền thống đặc sắc khác như làng Văn Cao với nghề làm hương truyền thống; làng Cổ Hoàng với nghề làm kẹo cổ truyền hơn 100 năm…

Phát huy giá trị sản phẩm và tinh thần sáng tạo tại các làng nghề
Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, lãnh đạo UBND xã Phượng Dực cùng các đại biểu tham quan gian hàng, các sản phẩm trưng bày tại Triển lãm

Bên cạnh những làng nghề truyền thống lâu đời, thời gian qua, Phượng Dực cũng đã phát triển nhiều nghề mới và đang trên đà phát triển như cơ khí, may mặc, mộc dân dụng ở thôn Đại Thắng… góp phần đa dạng hóa sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ phát triển làng nghề, đời sống người dân Phượng Dực ngày càng được cải thiện.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Phượng Dực chia sẻ, toàn xã hiện có hơn 520 cơ sở sản xuất, 238 doanh nghiệp, cùng hàng trăm hộ gia đình làm nghề, thu hút trên 80% lao động địa phương và vùng phụ cận, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Các sản phẩm TCMN của Phượng Dực nổi bật với bản sắc riêng, mẫu mã đa dạng và chất lượng cao, được tiêu thụ rộng rãi tại các thị trường lớn trong nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng... Đặc biệt, nhiều sản phẩm TCMN tiêu biểu của Phượng Dực đã xuất khẩu sang thị trường Nga, Mỹ, Ba Lan, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan, điều này đã khẳng định thương hiệu làng nghề Phượng Dực nói riêng và Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Phát huy giá trị sản phẩm và tinh thần sáng tạo tại các làng nghề
Tò he là một trong những đặc sản của làng Phượng Dực cùng với nghề đan cỏ tế...

Vì thế, Triển lãm cũng là dịp tôn vinh giá trị nghề truyền thống, quảng bá sản phẩm làng nghề, đồng thời tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp, nghệ nhân và nhà thiết kế, mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh. Qua đó, lan tỏa niềm tin, khích lệ tinh thần sáng tạo trong cộng đồng làng nghề, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh, cho hay: “Với tiềm năng, thế mạnh và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, Phượng Dực đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm làng nghề tiêu biểu của Hà Nội, nơi kết tinh giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc Việt, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập và đổi mới sáng tạo”.

Phát huy giá trị sản phẩm và tinh thần sáng tạo tại các làng nghề
Đông đảo người dân địa phương tham quan, mua sắm tại Triển lãm

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, đã diễn ra chương trình đấu giá sản phẩm làng nghề tò he (xã Phượng Dực), cây cảnh bonsai. Ngoài ra, trong 2 ngày 7 - 8/11, sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm, tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian và Livestream quảng bá trên Facebook, TikTok… Triển lãm diễn ra từ ngày 6 - 9/11 tại sân bóng thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực.

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư bài bản, Triển lãm sản phẩm và mẫu thiết kế hàng TCMN mới, sáng tạo - sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực năm 2025 đã góp phần phát huy giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần sáng tạo, mở ra hướng đi mới cho ngành TCMN Thủ đô.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Sau 5 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12/2025), diện mạo giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ đắc lực cho người dân trong mọi tình huống.
Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Liên tục 2 năm 2024 - 2025 đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chi bộ thôn Cấn Hạ, xã Kiều Phú được Đảng ủy xã khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đứng sau những kết quả ấn tượng đó có bàn tay lãnh đạo tài tình và tấm gương đi đầu của đồng chí Lý Thị Sáu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Việt Nam kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ trẻ em, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chấm dứt lao động trẻ em.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn xã Sơn Đồng và Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn xã Sơn Đồng đã tổ chức Giải bóng đá tứ hùng năm 2025.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

Năm 2025, EVNHANOI đã khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô. Với hàng nghìn ca trực, phương án dự phòng linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý lưới điện, EVNHANOI đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn, góp phần giữ vững ánh sáng Thủ đô và là nền tảng phát triển bền vững cho Hà Nội.

Tin khác

Khai trương Trung tâm thương mại Go! Thăng Long

Khai trương Trung tâm thương mại Go! Thăng Long

Sáng 1/12, GO! Thăng Long, chính thức được tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương đưa vào hoạt động, với một diện mạo hoàn toàn mới. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới đặc biệt ý nghĩa, bởi sau hơn 20 năm hiện diện và phục vụ người dân Thủ đô, địa điểm Big C Thăng Long đã chính thức được nâng cấp thành Trung tâm thương mại Go! Thăng Long.
Đưa thương mại điện tử đến với Muổi Nọi: Thu hẹp khoảng cách số từ những điều căn bản

Đưa thương mại điện tử đến với Muổi Nọi: Thu hẹp khoảng cách số từ những điều căn bản

Từ thực tế thiếu hụt kiến thức số, hạn chế thiết bị và hạ tầng mạng, người dân xã Muổi Nọi (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) lâu nay gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các mô hình kinh doanh hiện đại. Hội nghị tập huấn thương mại điện tử do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Sơn La tổ chức mới đây đã mang đến cách tiếp cận “đến tận nơi - hướng dẫn tận tay”, giúp bà con từng bước làm quen với video ngắn, tiếp thị liên kết và cách quảng bá sản phẩm trên môi trường số.
Xăng đồng loạt giảm giá nhẹ trong chiều ngày 20/11

Xăng đồng loạt giảm giá nhẹ trong chiều ngày 20/11

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 20/11, giá xăng được điều chỉnh giảm đồng loạt, trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh tăng giảm đan xen ở mức từ 34 đồng/lít đến 353 đồng/lít.
Sắp diễn ra Triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch tại xã Thanh Oai

Sắp diễn ra Triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch tại xã Thanh Oai

Từ ngày 20 - 23/11/2025, tại Công viên Thanh Oai, xã Thanh Oai (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với UBND xã Thanh Oai tổ chức Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch. Triển lãm có quy mô hơn 120 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng của các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp và nghệ nhân tiêu biểu…
Triển lãm tôn vinh sáng tạo thủ công: Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải Hà Nội trên hành trình hội nhập

Triển lãm tôn vinh sáng tạo thủ công: Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải Hà Nội trên hành trình hội nhập

Tiếp nối chuỗi Triển lãm Chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, triển lãm Chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải năm 2025, không chỉ tập trung vào nhiệm vụ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mà còn thúc đẩy kết nối giao thương các nhóm sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội - Phó Giám đốc Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội Hoàng Quân nhấn mạnh.
Xây dựng niềm tin số: Online Friday 2025 mở rộng kết nối, bảo vệ người tiêu dùng

Xây dựng niềm tin số: Online Friday 2025 mở rộng kết nối, bảo vệ người tiêu dùng

Diễn ra tối 14/11 tại Hà Nội, Lễ khai mạc Online Friday 2025 thu hút sự tham gia của nhiều sàn thương mại điện tử (TMĐT), doanh nghiệp và đối tác công nghệ. Với chủ đề “An toàn - An tâm - An vui”, chương trình hướng tới lan tỏa thói quen tiêu dùng thông minh, khuyến khích lựa chọn hàng hóa rõ nguồn gốc, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá hàng Việt và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững.
Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc

Sáng 14/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực.
Giá dầu tăng hơn 500 đồng/lít từ 15h ngày 13/11

Giá dầu tăng hơn 500 đồng/lít từ 15h ngày 13/11

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, kể từ 15h chiều nay (13/11), giá các mặt hang xăng được điều chỉnh tăng nhẹ 160 đồng mỗi lít; Ở chiều ngược lại, giá các mặt hàng dầu được điều chỉnh tăng giảm đan xen, trong đó, dầu diesel được điều chỉnh tăng cao nhất ở mức 541 đồng/lít.
Nhiều thương hiệu lớn tham gia Vietnam Foodexpo 2025

Nhiều thương hiệu lớn tham gia Vietnam Foodexpo 2025

Nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước lĩnh vực thực phẩm đã tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2025 (Vietnam Foodexpo 2025) do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức ngày 12/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc diễn ra từ 14 - 16/11

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc diễn ra từ 14 - 16/11

Từ ngày 14 - 16/11/2025, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức.
Xem thêm
Phiên bản di động