Nỗ lực vì môi trường làm việc an toàn

Sáng nay, 28/4/2017, LĐLĐ Thành phố Hà Nội  tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) năm 2016, phát động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” lần thứ I năm 2017.  
no luc vi moi truong lam viec an toan 100% số vụ TNLĐ nghiêm trọng sẽ được điều tra, xử lý đúng luật
no luc vi moi truong lam viec an toan Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Chú trọng công tác An toàn lao động
no luc vi moi truong lam viec an toan Đảm bảo an toàn lao động là động lực sáng tạo

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã tới dự. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả công tác BHLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, năm qua, công tác bảo hộ lao động, đảm bảo ATVSLĐ đã được các cấp CĐ Thủ đô tích cực triển khai, đạt những kết quả tích cực.

no luc vi moi truong lam viec an toan
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Các cấp CĐ Thủ đô từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật BHLĐ cho mọi đối tượng thông qua việc tích cực thông tin về công tác ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn; soạn thảo, in ấn và phát hành hàng chục ngàn sổ tay, các tờ rơi, ấn phẩm, tài liệu về ATVSLĐ v.v..

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ, PCCN cũng được các cấp CĐ Thủ đô chú trọng với việc thực hiện hàng trăm cuộc thanh, kiểm tra cấp thành phố; trên 600 cuộc thanh, kiểm tra cấp trên cơ sở và gần 5000 cuộc tự kiểm tra ở cấp cơ sở. Qua hoạt động thanh, kiểm tra đã giúp CĐ các cấp kịp thời phát hiện các thiếu sót, tồn tại trong công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp để kiến nghị, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp chấn chỉnh, khắc phục.

Cũng trong năm qua, LĐLĐ Thành phố còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các quy chuẩn Quốc gia về ATVSLĐ bằng văn bản cũng như tham gia trực tiếp tại các buổi hội thảo do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và xã hội tổ chức.

“Với sự cố gắng nỗ lực của tổ chức CĐ Thủ đô và được sự quan tâm của các cấp ngành, năm qua, công tác ATVSLĐ trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều kiện làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp từng bước được quan tâm, cải thiện, vai trò đại diện, chức năng chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức CĐ Thủ đô trong công tác An toàn vệ sinh lao động ngày càng được khẳng định”- Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

no luc vi moi truong lam viec an toan
Khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác bảo hộ lao động năm 2016

Cũng theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, mặc dù công tác ATVSLĐ trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, song do sự thay đổi nhanh chóng của của khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất cùng số lượng các dự án và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển trên địa bàn thành phố đã làm tăng nguy cơ mất an toàn lao động cả về phạm vi, tính chất và mức độ.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2016, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn xảy ra 225 vụ tai nạn lao động làm 49 người chết và 202 người bị thương, khiến Hà Nội vẫn là một trong số các địa phương có số vụ tai nạn lao động cao của cả nước. Do vậy, việc phòng ngừa và hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp vẫn là vấn đề cần được tiếp tục quan tâm.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải bày tỏ, bất cứ ai khi tiếp xúc với người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân những người bị tai nạn lao động đều cảm nhận được nỗi xót xa, mất mát vô cùng to lớn. Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải kêu gọi, các CĐCS phải hành động mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và mạnh dạn cam kết không để xảy ra tai nạn lao động tại đơn vị, doanh nghiệp của mình và tiến tới việc đặt mục tiêu LĐLĐ các quận, huyện, ngành cũng cam kết không để xảy ra tai nạn lao động trên địa bàn của mình.

Để tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải đã giao cho các CĐCS 5 nhiệm vụ, trong đó có việc phải phối hợp với người sử dụng tiến hành các hình thức tuyên truyền trực quan về khả năng xảy ra tai nạn lao động để người lao động thấy rõ; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về lao động an toàn; tổ chức tốt việc sinh hoạt trong lực lượng an toàn vệ sinh viên và tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động bị tai nạn lao động, nhất là giúp đỡ họ có việc làm phù hợp, nếu có nhu cầu và khả năng.

no luc vi moi truong lam viec an toan
no luc vi moi truong lam viec an toan
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho thân nhân và CNLĐ bị tai nạn lao động

Với LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải yêu cầu khi tiến hành các buổi tổng kết công tác bảo hộ lao động cần phải đúc kết, rút ra được kinh nghiệm, các cách làm hiệu quả, các đơn vị làm tốt để biểu dương, nhân rộng sao cho ngày càng có nhiều hơn các đơn vị lao động an toàn. Cùng đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội cần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về an toàn lao động, được đào tạo cơ bản, có chuyên môn, tâm huyết với công tác bảo hộ lao động và phải phối hợp với UBND Thành phố quan tâm toàn diện hơn với những CNLĐ bị tai nạn lao động.

“ Tạo ra môi trường làm việc an toàn cũng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động của tổ chức công đoàn. Tôi tin tưởng rằng người lao động sẽ ủng hộ việc làm của chúng ta vì những việc làm đó góp phần bảo vệ sức khỏe của chính họ”. Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp CĐ Thủ đô tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017, tích cực triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh lao động với phương châm đảm bảo an toàn lao động là trách nhiệm của tổ chức công đoàn, là đòi hỏi và mệnh lệnh của người lao động, phấn đấu giảm số vụ tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.

Ngay tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã phát động trong các cấp CĐ và CNVCLĐ Thủ đô hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 với 6 nội dung chính.

Trong đó, LĐLĐ Thành phố kêu gọi các cấp CĐ, đặc biệt là CĐCS cần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ trong công tác ATVSLĐ, tăng cường đối thoại, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, ưu tiên đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xưởng nhằm giảm nhẹ sức lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh cho NLĐ, nhằm ngăn ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và sự cố chảy nổ xảy ra.

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã trao 120 suất quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động và thân nhân người lao động bị tai nạn lao động, mỗi suất quà gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 200 ngàn đồng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Tin khác

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động