Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Chú trọng công tác An toàn lao động

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Phan Văn Bảo cho biết,  năm 2016, công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ), trong đó đặc biệt là công tác an toàn lao động (ATLĐ) luôn được Công đoàn (CĐ) ngành xác định là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu. 
cong doan nganh xay dung ha noi chu trong cong tac an toan lao dong Không ngừng chú trọng công tác an toàn lao động
cong doan nganh xay dung ha noi chu trong cong tac an toan lao dong Công đoàn PVGAS chú trọng công tác An toàn lao động
cong doan nganh xay dung ha noi chu trong cong tac an toan lao dong Nâng cao ý thức phòng ngừa trong an toàn lao động

Cũng theo ông Phan Văn Bảo, việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, CĐ ngành đã phối hợp với Giám đốc Sở xây dựng Hà Nội chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ, được đoàn Kiểm tra liên ngành Thành phố và Tổng LĐLĐVN đánh giá cao và được UBND Thành phố tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị NLĐ năm 2016.

cong doan nganh xay dung ha noi chu trong cong tac an toan lao dong
Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc được Công đoàn ngành chú trọng, triển khai thường xuyên.

Cùng đó, các cấp công đoàn trong ngành chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp lao động; tham gia xây dựng và triển khai thực hiện thang lương, bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; chủ động tham gia với chuyên môn tìm biện pháp, giải pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách đối với NLĐ...

Thu nhập bình quân năm 2016 tại các đơn vị trực thuộc là 4,5 triệu đồng/người/tháng, một số đơn vị có mức thu nhập bình quân cao hơn là: Công ty Nước sạch Hà Nội, Thoát nước Hà Nội, Nước sạch Hà Đông, Cơ điện trần Phú...

Đồng chí Hoàng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Năm 2016, mặc dù thị trường bất động sản có khởi sắc hơn, nhưng lực lượng công nhân trong ngành Xây dựng không đồng đều về trình độ, không ổn định về số lượng, vì các doanh nghiệp tuyển công nhân tự do, làm thời vụ nhiều.

Đối với khối doanh nghiệp công ích, việc cắt giảm đơn đặt hàng và chưa duyệt đơn giá cũng tạo sự khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, do có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn với Sở Xây dựng và doanh nghiệp nên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu được tình hình, vượt qua khó khăn và nỗ lực hơn trong lao động sản xuất cũng như các hoạt động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất năm.

Công đoàn ngành đã phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức "tuyên truyền, đối thoại về chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, luật lao động, luật Công đoàn với doanh nghiệp". Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập quán triệt luật An toàn vệ sinh lao động, luật tiền lương tối thiểu, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành bộ luật Lao động năm 2012, luật Công đoàn năm 2012.

Mặt khác, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giám sát, thanh tra, kiểm tra tại 40 cơ quan, doanh nghiệp việc thực hiện, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tài chính công đoàn, tham gia các biện pháp giảm nợ lương, nợ BHXH, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giao kết hợp đồng lao động....

Thông qua khảo sát thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và chính sách đối với lao động nữ nhằm phát hiện các vi phạm; kịp thời giải quyết vướng mắc hoặc kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong năm qua công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN), cải thiện điều kiện và môi trường làm việc được CĐ ngành chú trọng, triển khai thường xuyên. Ngoài công tác tổng kết, biểu dương và phát động hưởng ứng ATVSLĐ, PCCN, CĐ ngành còn tổ chức kiểm tra tại 5 đơn vị, đề nghị các đơn vị còn lại tiến hành tự kiểm tra và nộp báo cáo về ngành.

Đồng thời, phối hợp với Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn, phát chứng chỉ cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác ATVSLĐ. Các công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức 38 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho 3.125 cán bộ quản lý và NLĐ. Đến nay, phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” được duy trì có hiệu quả, không để xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động nghiêm trọng.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp có nhà ăn ca sạch sẽ, thoáng mát, tổ chức nấu ăn ca cho NLĐ với mức ăn từ 15.000 đồng đến 25.000đồng/suất. Các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn thường xuyên kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng và chất lượng, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động