Nỗ lực hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

(LĐTĐ) Sâu sát địa bàn và người dân để nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc hoặc vận động đi cai nghiện tự nguyện, khi họ trở về thường xuyên gần gũi, quan tâm, hỗ trợ tìm kiếm việc làm để người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, thực sự tránh xa ma túy, tái hòa nhập cộng đồng… đó là những hoạt động đầy nhân văn của các cơ quan chức năng từ quận tới cơ sở ở quận Hà Đông (Hà Nội) nhằm thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, hỗ trợ người sau cai nghiện phòng, chống tái nghiện.
Đề nghị không quy định kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 454/455 đại biểu nhấn nút thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ người sau cai nghiện

Những mảnh đời lầm lỡ được hồi sinh

Từng có thời gian lên Thái Nguyên sinh sống, làm việc, bị rủ rê, lôi kéo và mắc nghiện, anh P. H ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông tưởng rằng cuộc đời mình vậy là đã chìm vào u mê, tăm tối. Thế rồi, niềm hy vọng cuộc đời đã trở lại khi anh về địa phương, được các thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện của phường Phú Lãm đến tận nhà vận động gia đình đưa P.H đi cai nghiện.

Khi P. H cai nghiện xong, cũng chính Đội công tác xã hội tình nguyện của phường lại tìm địa chỉ, động viên P.H học nghề sửa chữa điện thoại. Sau một năm rưỡi học nghề, hiện P.H đã có công việc ổn định với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Anh vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, thăm hỏi thường xuyên của các thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện nên có nguồn động viên để chú tâm làm việc, tránh xa cạm bẫy của ma túy.

Tương tự là câu chuyện của anh T.V.T sinh năm 1980 ở phường Dương Nội, quận Hà Đông. Sau một thời gian khổ sở vì nghiện ma túy, được sự động viên của gia đình và cơ quan chức năng địa phương, T.V.T đã quyết tâm đi cai nghiện ma túy. Trở về, anh được cán bộ địa phương hướng dẫn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi để cùng với vợ mở cửa hàng bán và may quần áo. Hiện công việc kinh doanh của vợ chồng anh T.V.T khá thuận lợi, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình và giúp anh T.V.T phấn khởi tinh thần, chú tâm vào công việc, không bị lôi kéo vào con đường tăm tối cũ.

Nỗ lực hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
Đội công tác xã hội tình nguyện phường Phú Lãm chia sẻ về học nghề, tìm kiếm việc làm với P.H.

Ngoài hai trường hợp kể trên, trên địa bàn quận Hà Đông cũng còn nhiều trường hợp người lầm lỡ mắc nghiện ma túy đã được tái sinh cuộc đời nhờ quyết tâm cai nghiện của bản thân và sự hỗ trợ về việc làm, cuộc sống của cơ quan chức năng, chẳng hạn như anh N.V.Th ở phường Yết Kiêu, sau khi cai nghiện đã được Đội công tác xã hội tình nguyện phường Yết Kiêu vận động mua xe taxi chở khách và hỗ trợ giới thiệu khách đi xe để công việc của anh được ổn định; hay anh T cũng ở phường Yết Kiêu sau khi cai nghiện đã được động viên, hỗ trợ vay vốn mở quán bán bún chả, rất đông khách, thu nhập ổn định…

Bà Đỗ Thị Minh Loan - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) quận Hà Đông cho biết, năm 2023, quận Hà Đông được giao chỉ tiêu lập hồ sơ và đưa 50 người đi cơ sở cai nghiện ma túy để cai bắt buộc; hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho 4 người sau cai nghiện ma túy. Đến nay, quận đã thẩm định hồ sơ và đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 40/50 trường hợp, đạt 80% chỉ tiêu được giao. Với chỉ tiêu đào tạo nghề, việc làm, nhu cầu vay vốn của người sau cai nghiện ma túy, quận đã rà soát có 37 trường hợp, được bóc tách để hỗ trợ cụ thể.

Trong đó, 14 trường hợp có nhu cầu tìm kiếm việc làm, Phòng LĐTBXH quận đã có kế hoạch mời Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đến tư vấn, giới thiệu cho từng người vào vị trí công việc phù hợp. Hiện nay, toàn quận Hà Đông có 10 gia đình có người sau cai nghiện được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với mức tiền trung bình 50 triệu đồng/hộ để bán hàng ăn, may và bán quần áo. “Các hộ sử dụng đồng vốn vay đạt hiệu quả tốt, trả lãi đầy đủ nên đã được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay lại”, bà Đỗ Thị Minh Loan cho biết.

Tiếp tục nỗ lực hạn chế tối đa tình trạng tái nghiện

Ngoài các hoạt động như trao đổi của bà Đỗ Thị Minh Loan, hiện tại 17 phường trên địa bàn quận Hà Đông cũng có Đội công tác xã hội tình nguyện và Câu lạc bộ B93 có nhiệm vụ giúp đỡ, quản lý người sau cai nghiện ma túy cũng hỗ trợ người sau cai tìm việc làm.

Chia sẻ về công tác hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện phường Yết Kiêu (quận Hà Đông) Trần Văn Viên cho hay, hiện nay, phường Yết Kiêu có hồ sơ quản lý 19 đối tượng, trong đó có 1 trường hợp là quản lý sau cai, còn lại là những người trước kia sử dụng ma túy nhưng nhiều năm không dùng nữa.

Nỗ lực hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐTBXH Hà Nội) khảo sát, đánh giá mô hình hoạt động Câu lạc bộ B93 phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Ảnh: Trần Oanh.

Với những trường hợp có hồ sơ quản lý, các thành viên trong Đội công tác xã hội tình nguyện vận động họ không tụ tập, không mua bán và sử dụng chất ma túy. Với đối tượng sau cai nghiện ma túy, thành viên trong Đội thường xuyên thăm hỏi động viên, tham mưu, vận động, tạo điều kiện cho họ có công việc phù hợp với sức khỏe và mong muốn của bản thân.

“Những người sau khi cai nghiện ma túy được giới thiệu hoặc hỗ trợ có việc làm ổn định như kinh doanh quần áo, hàng ăn, làm bảo vệ, chạy grab, làm khung nhôm cửa kính... từ đó có thu nhập ổn định, tinh thần rất phấn khởi, nhiều năm rồi không sử dụng ma túy”, ông Trần Văn Viên cho hay.

Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại quận Hà Đông đã mang đến những kết quả đáng ghi nhận, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội cũng như chính sách an sinh được đảm bảo. Tuy nhiên, công tác quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn những khó khăn vướng mắc.

Theo Trưởng phòng LĐTBXH quận Hà Đông Đỗ Thị Minh Loan, thực tế tại quận Hà Đông, các đối tượng sau khi cai nghiện ma túy trở về thì hầu như không ở địa bàn quận, mà đi nơi khác nên rất khó khăn trong công tác nắm bắt đối tượng và tư vấn, giúp đỡ.

Việc hỗ trợ người sau cai cũng gặp vướng mắc xuất phát từ tâm lý của họ tự ti, không vượt qua được rào cản để hòa nhập cộng đồng. Về phía cộng đồng dân cư vẫn có khoảng cách nhất định với những người sau cai nghiện ma túy. “Mặc dù có khó khăn như vậy nhưng những người làm công tác quản lý sau cai vẫn sẽ nỗ lực, quyết tâm có những giải pháp triển khai công việc đạt kết quả để giúp người từng nghiện ma túy phòng chống tái nghiện”, bà Đỗ Thị Minh Loan khẳng định.

Còn Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện phường Yết Kiêu (quận Hà Đông) Trần Văn Viên thì bộc bạch: “Một người nghiện cai thành công đã khó, duy trì để không tái nghiện càng không phải điều dễ dàng. Nếu họ tái nghiện, bao nhiêu công sức và nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển, chưa kể, kéo theo đó là hàng loạt gánh nặng đối với gia đình, xã hội… Vì thế tôi và các cộng sự sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, bằng kiến thức, tâm tư, sự sẻ chia, động viên kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng người sau cai tái nghiện trở lại”.

“Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ nhiệt tình hơn nữa của quần chúng, huy động được nhiều nguồn lực cùng tham gia, góp phần giảm thiểu tình trạng phức tạp do nghiện ma túy trên địa bàn, để đời sống nhân dân trong khu vực ngày càng lành mạnh hơn”, ông Trần Văn Viên chia sẻ thêm.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Xem thêm
Phiên bản di động