Những món quà Tết thấm đượm tính nhân văn

(LĐTĐ) Với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thì món quà đó không chỉ có giá trị về vật chất mà còn có giá trị tinh thần to lớn, giúp họ có một cái Tết ấm áp và thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
nhung mon qua tet tham duom tinh nhan van Thưởng Tết Nguyên đán bình quân khoảng 6,5 triệu đồng/người
nhung mon qua tet tham duom tinh nhan van Trên 10 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ tiền, quà Tết
nhung mon qua tet tham duom tinh nhan van Công nhân viên chức lao động ngành Nông nghiệp hân hoan nhận quà Tết

Là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long được nhận suất quà Tết gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, anh Nguyễn Văn Vương xúc động chia sẻ về hoàn cảnh của mình, bản thân tôi bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe không được như người bình thường nhưng được công ty tạo điều kiện cho có công việc và thu nhập ổn định từ năm 2005 đến nay.

nhung mon qua tet tham duom tinh nhan van
Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long đón nhận phần quà Tết ý nghĩa của LĐLĐ thành phố Hà Nội

Vợ tôi ở nhà làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh nên số tiền kiếm được của hai vợ chồng được khoảng 8 – 9 triệu đồng/tháng, chỉ đủ trang trải cho cuộc sống gia đình, nuôi mẹ già và các con ăn học chứ không có dư dả. Năm 2012, tôi không may bị tai nạn giao thông, phải điều trị dài ngày, kinh tế gia đình vì thế mà suy sụp.

“Biết được hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, công ty và Công đoàn đã tạo mọi điều kiện để tôi làm việc, đồng thời, thường xuyên thăm hỏi, động viên tôi nỗ lực vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Tôi thực sự rất biết ơn công ty và tổ chức Công đoàn, đồng thời tự nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng trong công việc, hăng say lao động sản xuất và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn” - anh Nguyễn Văn Vương bày tỏ.

Đón nhận suất quà Tết của LĐLĐ thành phố Hà Nội, chị Vũ Thị Tính, công nhân của Công ty Cổ phần giống vật nuôi Hà Nội cũng không giấu nổi niềm vui, sự xúc động. Nói về hoàn cảnh gia đình mình, người phụ nữ nhỏ bé này rưng rưng xúc động, hai khóe mi như trực trào nước mắt: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, hiện tôi đang bị bệnh ung thư máu, phải nghỉ làm để điều trị bệnh. Tiền chữa trị bệnh, tiền nuôi hai con nhỏ ăn học vượt quá khả năng vợ chồng tôi khiến cho kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ”.

nhung mon qua tet tham duom tinh nhan van
Chị Vũ Thị Tính, công nhân của Công ty Cổ phần giống vật nuôi Hà Nội đón nhận suất quà Tết của LĐLĐ thành phố Hà Nội

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, công ty và các cấp Công đoàn đã thường xuyên động viên, chia sẻ về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp tôi có động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tôi được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và túi quà Tết khiến tôi vô cùng xúc động và biết ơn.

“Với tôi, đây không chỉ là món quà có giá trị về vật chất giúp gia đình tôi giảm bớt gánh lo trong cuộc sống mà còn là nguồn động lực to lớn giúp tôi vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm quay trở lại công ty làm việc” - chị Vũ Thị Tính bày tỏ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chi trên 7,6 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với các hoạt động như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 mái ấm Công đoàn trị giá 1,8 tỷ đồng; trao 6.900 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng; tặng 1.711 vé xe ô tô đưa công nhân lao động về quê đón Tết cho công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Thăm, trao quà 16 Công đoàn cơ sở phục vụ Tết (5 triệu đồng/1 đơn vị) và 07 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (2 triệu đồng/ người)…
Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động