Những góc "hồi sinh" xuất hiện trong ngày đầu TP.HCM nới lỏng giãn cách

(LĐTĐ) Trong ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh cho phép các nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại với hình thức bán mang đi, nhiều chủ cơ sở kinh doanh rục rịch chuẩn bị quay lại buôn bán, nhiều nơi vẫn chờ đợi một quyết sách nới lỏng mạnh tay hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh: Lên phương án nới lỏng tùy theo diễn biến của dịch Lợi dụng nới lỏng giãn cách, chợ cóc, chợ tạm đua nhau hoạt động trở lại Đảm bảo an toàn trong điều kiện nới lỏng

Ghi nhận trong ngày 9/9, sau khi Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy phép đăng ký kinh doanh được hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi, nhiều chủ các cơ sở kinh doanh rục rịch chuẩn bị quay lại công việc buôn bán sau thời gian dài "ngủ đông".

Những góc
Quán phở mở cửa trở lại sau nhiều ngày đóng im ỉm để giãn cách xã hội.
Những góc
Những góc "hồi sinh" trên phố đã xuất hiện trong ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách. Trong ảnh, chủ quán cà phê cho biết sau khi dọn dẹp quán xong sẽ mở app bán mang đi.

Anh Quý, chủ quán bánh xèo trên đường Kha Vạn Cân, thành phố Thủ Đức chia sẻ, anh háo hức vì quán đã đóng cửa 3 tháng nay, chủ mặt bằng nơi anh thuê cũng thông cảm và không lấy tiền mặt bằng của anh. Tuy nhiên, công việc kinh doanh đình trệ kéo thu nhập của gia đình anh vào khó khăn.

"Tôi mới nghe nói cho mở bán mang về từ tối qua nhưng xung quanh đây không thấy quán nào mở nên không biết có được phép bán không và cũng không thấy chính quyền địa phương nói gì. Lát nữa tôi lên phường hỏi rõ xem sao, cũng háo hức lắm vì 3 tháng nay đóng cửa rồi", anh Quý chia sẻ.

Anh Việt (chủ quán cà phê Trí Việt) trên đường Điện Biên Phủ (Quận 1) cho biết rất vui vì thành phố cho mở lại, dù chỉ bán mang về nhưng đây là tín hiệu tích cực trong thời gian này và những ngày tới. Anh Việt cũng cho biết, chỉ được bán qua shipper chứ không bán cho khách và đã đăng ký với các ứng dụng công nghệ, sau khi dọn dẹp xong mới mở App để bán.

"Việc mở bán lại trong giai đoạn dịch bệnh này cũng lo lắng nhưng tôi cố gắng duy trì tuân thủ quy tắc 5K thì hy vọng sẽ vượt qua giai đoạn này. Dự kiến chiều nay hoặc sáng mai sẽ chính thức mở bán lại", anh Việt chia sẻ.

Tuy nhiên, dù đã rục rịch chuẩn bị mở cửa trở lại nhưng nhiều người vẫn chia sẻ những khó khăn và lúng túng nhất định. Cụ thể, với yêu cầu các cơ sở phải đảm bảo hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, người lao động đã tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 và phải thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 với tần suất 2 ngày/lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế đang khiến nhiều quán ăn uống, nhà hàng gặp khó trong việc thực thi quy định.

Những góc
Nhiều quán ăn uống vẫn chưa mở cửa vì lo ngại việc tìm thuê người làm, đảm bảo ăn ở, chi phí xét nghiệm,... và tình hình dịch bệnh.
Những góc
Một quán cơm tấm tại thành phố Thủ Đức quyết định vẫn chưa mở bán trở lại vì lo ngại các điều kiện phòng dịch của quán không đáp ứng quy định đưa ra, đặc biệt là chi phí dành test cho toàn bộ nhân viên theo quy định 2 ngày/lần.
Những góc

Nhiều thương hiệu chuyên về bán đồ mang đi vẫn đóng cửa im ỉm trong ngày đầu nới lỏng giãn cách. Một khó khăn nữa trong việc tái khởi động kinh doanh đó là việc tuyển, điều động người làm việc vì mỗi người ở một nơi trong khi thành phố vẫn còn giãn cách.

Ngoài ra, nhiều chủ kinh doanh khi nghe thông tin được bán mang về đều vui nhưng cũng lo lắng vì chi phí nguyên liệu dự báo sẽ tăng, việc lấy hàng hóa cũng gặp khó khăn. Bên cạnh đó khó khăn trong việc tìm thuê người làm, đảm bảo ăn ở, chi phí xét nghiệm,... lo sợ giá cả leo thang thì khách không đặt mua.

Trong khi đó, chủ quán phở Bắc Hải trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) cũng đang rục rịch mở bán lại vào sáng nay, đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện mở bán. Một chủ quán phở trên đường chia sẻ: "Giá nguyên liệu tăng cao trong giai đoạn này khiến việc bán mang về càng thêm khó, xương heo lên giá sẽ kéo theo nhiều thứ lên giá cả"

Hiện, nhiều hệ thống quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đóng cửa im lìm, đặc biệt là những chuỗi cửa hàng cà phê lớn có tiếng như Coffee House, Highlands, Phúc Long... vẫn chưa có dấu hiệu mở bán trở lại.

Những góc
Nhiều hệ thống quán cà phê lớn có tiếng về bán tại chỗ và mang đi (to-go) như Coffee House, Highlands, Phúc Long... vẫn chưa có dấu hiệu mở bán trở lại.
Những góc
Có vẻ như nhiều chủ quán ăn uống vẫn chờ đợi những quyết định nới lỏng mạnh hơn của chính quyền Thành phố.

Anh Phi Long chủ một chuỗi café phục vụ tại chỗ và mang đi tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết hệ thống của anh cũng đã họp bàn để mở cửa trở lại nhưng không khả thi vì các yêu cầu của chính quyền.

Anh Long cho rằng, chính quyền cho các cửa hàng đồ ăn, cà phê được mở cửa trở lại, bán mang đi, giao hàng qua app. Nghe có vẻ dễ thực hiện nhưng đằng sau đó phải thực hiện “3 tại chỗ”, test covid 2 ngày/lần, nhân viên đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin và phải đăng ký xin phép chính quyền quận rồi chờ duyệt mới được bán. Hai cái sau thì nếu có đạt được thì hai phần đầu lại là một câu chuyện khó cho nhiều doanh nghiệp.

“Có bao nhiêu cửa hàng ăn uống, cà phê có thể tổ chức được 3 tại chỗ, điều đó là bất khả thi trừ trường hợp đó là cơ sở sản xuất hoặc công ty/nhà máy. Doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh chúng tôi hiện rất khó khăn. Có chăng nên chỉ qui định "nhân viên được tiêm ít nhất 1 mũi, chỉ được bán mang đi và đảm bảo tuân thủ 5K", anh Long nói.

Tại khu vực quận 7 nơi chuỗi của anh Long hoạt động, dù đã được công bố là “vùng xanh” hiếm hoi của Thành phố vì mới cơ bản khống chế được dịch. Tuy nhiên, phía UBND quận 7, ngoài các yêu cầu trên thì còn thêm quy định “nhân viên phải tiêm đủ 2 mũi”. Vì thế anh Long cho biết, hệ thống của anh vẫn tiếp tục đóng cửa chờ đợi những chính sách nới lỏng mạnh tay hơn từ phía chính quyền.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động