Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Không chỉ là sự chuẩn bị để phục vụ thực khách dịp Đại lễ, ẩm thực Hà Nội còn trở thành nhịp cầu kết nối tinh thần tự hào, lan tỏa tình yêu Tổ quốc và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè bốn phương.
Hát Quốc ca - Tô thắm tình yêu Tổ quốc Khơi dậy tình yêu Tổ quốc từ "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" Viết tiếp tình yêu Tổ quốc bằng hành động văn minh

Không khí rộn ràng từ những hương vị mang sắc cờ đỏ sao vàng

Những ngày này, đi dọc các con phố Hà Nội dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng, náo nức trước dịp đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Không chỉ cờ hoa, pano,... rực rỡ khắp nơi, mà nhiều quán cà phê, nhà hàng cũng trở thành điểm nhấn với những cách trang trí sáng tạo, mang đậm dấu ấn Tổ quốc. Từ những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ cắm trên bàn, đến những tấm phông nền rực rỡ sắc đỏ, sắc vàng, đâu đâu cũng nổi bật lên sự trang trọng và niềm tự hào.

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 mùa thu Quốc khánh, nơi từng góc quán lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Chị Phạm Thị Hạnh - chủ quán cà phê SUM Coffee (xã Thanh Trì) chia sẻ: “Ngày Quốc khánh là dịp trọng đại của dân tộc. Với chúng tôi, việc trang trí không gian, sáng tạo đồ uống lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc và mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần kỷ niệm đến từng khách hàng qua những góc nhỏ bình dị trong quán. Mỗi ly nước mang biểu tượng cờ đỏ sao vàng đều được chuẩn bị bằng cả sự trân trọng và niềm vui”.

Không chỉ trang trí, nhiều cửa hàng còn sáng tạo thêm những món mới gắn với hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc. Nổi bật là các loại bánh ngọt phủ kem đỏ, trên có ngôi sao vàng bằng socola, hay những ly sinh tố, cocktail với gam màu đỏ - vàng gợi nhớ màu cờ. Những chi tiết tưởng như nhỏ bé nhưng lại khiến khách hàng không khỏi xúc động, như đang cùng nhau thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc qua hương vị và sắc màu.

Với các quán cà phê, nhà hàng, việc chuẩn bị cho dịp lễ không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách lan tỏa tình yêu nước. Từ việc chọn nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm, đến cách bày trí, phục vụ, mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ.

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Những góc trang trí rợp cờ đỏ sao vàng tại các quán thu hút khách tới check - in ghi lại khoảng khắc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chị Hoàng Thị Huệ - nhân viên của quán SUM Coffee cho biết: “Chúng tôi đã được tăng cường nhân sự, tập huấn lại kỹ năng phục vụ để đón khách trong dịp cao điểm. Ai cũng hiểu đây không chỉ đơn thuần là phục vụ ăn uống, mà còn là góp một phần nhỏ bé để tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách khi ghé Hà Nội trong dịp lễ trọng đại”.

Cũng trong không khí ấy, chị Thanh Hà, chủ một tiệm trà bánh chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ rằng ẩm thực không chỉ để thưởng thức, mà còn có thể là ngôn ngữ chung, kết nối tình cảm. Khi nhìn thấy chiếc bánh nhỏ mang hình lá cờ Tổ quốc, nhiều khách hàng đã mỉm cười và nói rằng họ thấy lòng mình rộn ràng hơn. Đó chính là động lực để chúng tôi cố gắng”.

Giờ đây, những chiếc bánh, ly nước mang sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ thỏa mãn vị giác, mà còn trở thành thông điệp nhỏ nhưng đầy sức mạnh, kết nối mọi người với niềm tự hào và tình yêu quê hương trong không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh.

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Ẩm thực Hà Nội trở thành nhịp cầu kết nối con người và Tổ quốc, mỗi món ăn mang theo câu chuyện về lịch sử và văn hóa.

Cùng nhau lan tỏa tình yêu nước

Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của đất nước trong dịp Đại lễ này, những ngày qua, giới trẻ tại nhiều địa phương đã tìm đến các quán cà phê có đồ uống mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Với họ, trải nghiệm này không chỉ để thưởng thức hương vị, mà còn là cách thể hiện tinh thần yêu nước theo phong cách hiện đại, sáng tạo, nhưng cũng rất thiêng liêng, gần gũi trong từng chi tiết nhỏ.

Anh Nguyễn Công Đoàn (xã Nam Phù) cho biết: “Những ngày này, đi khắp Thủ đô đâu đâu cũng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Vào các nhà hàng hay quán cafe, chỉ cần thấy một chiếc bánh đỏ rực điểm xuyến ngôi sao vàng hay ly nước cắm lá cờ nhỏ thôi cũng khiến tôi thấy tự hào về quê hương, đất nước và thật tuyệt khi thấy tinh thần yêu nước được lan tỏa từ những điều giản dị như thế”.

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Mỗi chiếc bánh, mỗi ly nước là một thông điệp nhỏ, góp phần thắp lên tinh thần yêu nước trong những ngày lễ trọng đại.

Cùng chung tâm trạng đó, chị Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ: “Dịp lễ năm nay tôi thấy không khí ở Hà Nội đặc biệt rộn ràng. Việc các nhà hàng, quán cà phê chung tay trang trí, sáng tạo món mới mang hình ảnh đất nước khiến tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và tinh thần đoàn kết lan tỏa khắp phố phường. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc không chỉ ở những điều to lớn, mà còn trong từng chi tiết nhỏ, từng hành động cụ thể hàng ngày”.

Từ những quán cà phê nhỏ ven phố đến nhà hàng sang trọng trên địa bàn Thủ đô đang khoác lên mình một diện mạo đầy sức sống. Cờ đỏ, sắc hoa, những món ăn sáng tạo,… tất cả hòa quyện thành bức tranh sinh động, nơi ẩm thực trở thành nhịp cầu gắn kết con người với nhau và với Tổ quốc.

Không khí rộn ràng ấy lan tỏa một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: Yêu nước không chỉ thể hiện qua những việc lớn lao mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé, một chiếc bánh, một ly nước, một nụ cười thân thiện khi đón khách.

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Từng chi tiết nhỏ đã truyền tải được niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc.

“Chúng tôi biết mình chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng khi mỗi quán, mỗi người dân cùng chung tay, Hà Nội sẽ đẹp hơn, gần gũi hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Đó cũng là cách chúng tôi góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước đến với du khách”, chị Hạnh chia sẻ thêm.

Từ các món ăn, đồ uống đến cách trang trí, ẩm thực Thủ đô trong dịp Đại lễ đã trở thành phương tiện truyền tải tình yêu nước. Mỗi chiếc bánh, mỗi ly nước, mỗi góc quán đều mang theo thông điệp: Hà Nội -Thành phố của lịch sử và văn hóa, luôn sôi động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Trong không khí Đại lễ, mỗi quán ăn, mỗi quán cà phê đều đang trở thành một “đại sứ nhỏ” của Thủ đô.

Những ngày Quốc khánh, khi khách hàng thưởng thức món ăn, chụp ảnh kỷ niệm, rồi chia sẻ trên mạng xã hội, tinh thần tự hào và tình yêu Tổ quốc được nhân lên gấp bội. Từ những góc quán giản dị, Hà Nội hiện lên không chỉ là một Thủ đô rực rỡ sắc màu, mà còn là nơi thân thiện, gần gũi, lan tỏa tinh thần dân tộc đến tất cả mọi người.

Ẩm thực dịp lễ vì thế không chỉ là thưởng thức vị giác, mà còn là trải nghiệm văn hóa, là nhịp cầu kết nối con người và Tổ quốc. Trong không khí rộn ràng ấy, có thể thấy rằng mỗi quán ăn, mỗi quán cà phê đều đang trở thành một “đại sứ nhỏ” của Thủ đô. Không chỉ phục vụ khách hàng, họ còn góp thêm một nốt nhạc trong bản hòa ca mừng Tổ quốc tròn 80 mùa thu độc lập.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động