Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế huyện Mê Linh giai đoạn 2015- 2020

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối hợp, giúp đỡ của các quận, huyện bạn, quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ X đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực kinh tế.
Đồng chí Đỗ Đình Hồng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Mê Linh
Tận dụng các nguồn lực đưa Mê Linh thành đô thị dịch vụ phía Tây Bắc Thủ đô
Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2020: Đa dạng vị trí với mức lương hấp dẫn

Trong giai đoạn 2015 -2020, kinh tế huyện Mê Linh tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Có được kết quả trên là nhờ vào sự lãnh đạo thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố và huyện Mê Linh về phát triển kinh tế.

Những năm qua, sản xuất công nghiệp huyện Mê Linh đạt mức tăng trưởng khá, xây dựng cơ bản được huyện tăng cường đầu tư có hiệu quả. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân hằng năm của huyện đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 8,4% chiếm tỷ trọng 88,9%.

nhieu thanh tuu trong phat trien kinh te huyen me linh
Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế huyện Mê Linh giai đoạn 2015- 2020.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tạo bước đột phá trong xây dựng hạ tầng đô thị, trong đó, có 390 dự án được triển khai trên tất cả các lĩnh vực với tổng mức đầu tư 2.533 tỷ đồng. Cụ thể, lĩnh vực giao thông được đầu tư 1.071 tỷ đồng, 100% các trục đường chính, đường liên xã, liên thôn được cứng hóa, lĩnh vực thủy lợi 61 tỷ đồng; lĩnh vực giáo dục đào tạo 680 tỷ đồng…

Đến nay nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, trong đó có một số công trình trọng điểm như: nâng cấp, cải tạo tuyến đường 35; xây dựng tuyến đường từ khu Trung tâm hành chính Huyện đi thị trấn Chi Đông; nâng cấp tuyến đường Chi Đông – Kim Hoa, đường 35 đi Võ Văn Kiệt; xây dựng tuyến đường trục Trung tâm đô thị mới Mê Linh…

Huyện ủy Mê Linh đã chủ động làm việc với các chủ đầu tư, các cơ quan Thành phố để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đô thị theo quy hoạch. Đồng thời, báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sớm giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền Thành phố và thu hồi dự án chậm triển khai, để đất hoang hóa, không có khả năng thực hiện.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổng giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ hằng năm bình quân đạt 1.095 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 8, 8 % (mức bình quân chung của Thành phố 7,12%); toàn huyện có 1.598 doanh nghiệp dịch vụ, thương mại và 3.109 hộ cá thể kinh doanh dịch vụ, thương mại đã đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

Dịch vụ viễn thông, thông tin phát triển đã đáp ứng đa dạng hóa các nhu cầu ngày càng cao của người dân. Công tác phát triển lưới điện được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt; hoạt động cấp nước sạch đạt kết quả tốt, tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch đạt 100% (vượt 40% Nghị quyết Đại hội). Công tác quản lý thị trường cũng được Huyện ủy đẩy mạnh, việc kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, gian lận thương mại và an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện có hiệu quả.

Lĩnh vực du lịch của huyện ngày càng được quan tâm, phát triển. Đặc biệt, huyện Mê Linh đã tổ chức tốt các lễ hội gắn với quảng bá du lịch; quan tâm tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, nâng cấp, cải tạo xây dựng hạ tầng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, Chùa Trung Hậu, Đình Hạ Lôi. Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm; xây dựng điểm đến tham quan Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh thu hút khách đến tham quan ngày một tăng.

Cùng đó, hoạt động của các ngành tài chính, ngân hàng, tín dụng trong nhiệm kỳ 2015- 2020 cũng có nhiều tiến bộ. Các ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, nhất là các hoạt động cho vay phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện.

Không chỉ có ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển, tình hình xuất nông nghiệp của huyện cũng được duy trì ổn định. Trong nhiệm kỳ 2025-2020, sản xuất nông nghiệp từng bước được phát triển theo hướng hàng hóa, hiệu quả bền vững và có giá trị kinh tế cao.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.624 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2015 (đạt chỉ tiêu Đại hội). Công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng các vùng chuyên canh được triển khai có hiệu quả; hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung tiếp tục phát triển, số gia trại tăng lên từ 90 lên 250 trại; giá trị ngành chăn nuôi đạt 493 tỷ đồng, tăng bình quân 0,6%/ năm, chiếm tỷ trọng 27% giá trị sản xuất nông nghiệp; tổng đàn gia súc, gia cầm giữ mức ổn định so với năm 2015.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng giảm diện tích sản xuất lúa (còn khoảng 5.000 ha), tăng diện tích trồng cây có giá trị kinh tế cao như: cây hoa ổn định trên 500 ha, cây rau màu trên 2.000 ha. Chuyển đổi một số vùng trũng sang phát triển trang trại tổng hợp VAC, nuôi trồng thủy sản; toàn huyện có 337 hộ được chấp thuận chủ trương chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và 73 hộ được phê duyệt phương án chuyển đổi.

Việc chuyển đổi cơ cấu bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực như: Khai thác tối đa nguồn nhân lực từ đất; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, từ đó ổn định cuộc sống cho người dân địa phương.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động