Tận dụng các nguồn lực đưa Mê Linh thành đô thị dịch vụ phía Tây Bắc Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 5/8, Đảng bộ huyện Mê Linh khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025. Tham dự đại hội có 257 đại biểu, đại diện cho 8.700 đảng viên của 37 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện.
Huyện Mê Linh chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI
Bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
Làm giàu từ nghề trồng hoa

Tới dự có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội; Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; các thành viên đoàn công tác số 16 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành thành phố…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng gửi hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Đình Hồng, Bí thư Huyện ủy Mê Linh (khóa X) cho biết, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2020-2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương Hai Bà Trưng anh hùng; tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh nhanh, toàn diện, bền vững”.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh cũng khẳng định, Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

tan dung cac nguon luc dua me linh thanh do thi dich vu phia tay bac thu do
Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XI huyện Mê Linh.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Cụ thể, trong những năm qua, kinh tế huyện Mê Linh đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 24.399 tỷ dồng, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 8,0%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách nhà ước trên địa bàn bình quân đạt 4.200 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách theo nhiệm vụ được giao bình quân đạt 560 tỷ đồng, tăng 37% so đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách huyện bình quân hằng năm đạt 1.390 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển của huyện.

Giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng bình quân hàng năm đạt 21.668 tỷ đồng, tăng 8,4% chiếm tỷ trọng 88,9%. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tạo bước đột phá trong xây dựng hạ tầng đô thị. Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, trong đó, có một số công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; hoạt động của ngành tài chính, ngân hàng, tín dụng có nhiều tiến bộ.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định. Sản xuất nông nghiệp của huyện từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, bền vững và có giá trị kinh tế cao. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.624 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 2,2%; giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp đạt 175 triệu đồng, tăng 2 lần so với năm 2015 (đạt chỉ tiêu Đại hội). Công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng các vùng chuyên canh được triển khai có hiệu quả.

Với quyết tâm cao, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện nhiều việc lớn, có ý nghĩa quan trọng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; hoàn thành công tác xây dựng nông thon mới tại 16/16 xã; 2 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Về lĩnh vực văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Huyện đã có những biện pháp cụ thể, thiết thực trong thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa cho nhân nhân. Các đối tượng chính sách được chăm lo chu đáo, kịp thời, công khai, minh bạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững…

Bên cạnh đó, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội huyện có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng triển khai tích cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Huyện Mê Linh đề ra 16 mục tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá: Phát huy tiềm năng về thế mạnh của Huyện; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; Tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa; giữ vững ổn định kinh tế, chính trị- xã hội, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Đưa Mê Linh thành đô thị dịch vụ phía Tây Bắc Thủ đô

tan dung cac nguon luc dua me linh thanh do thi dich vu phia tay bac thu do 2
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội biểu dương, ghi nhận những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Mê Linh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị Đại hội tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong những năm tới dự báo tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; kinh tế tăng trưởng bấp bênh. Do đó, Đảng bộ huyện Mê Linh cần đánh giá sâu hơn về vấn đề này để có giải pháp phát triển kinh tế huyện ổn định bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung nhất trí, tán thành với những chỉ tiêu, những giải pháp cùng 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá đã đề ra trong báo cáo chính trị. Đồng thời, yêu cầu huyện Mê Linh chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện cũng cần tập trung giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị huyện phát huy mọi lợi thế, tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển Mê Linh thành đô thị dịch vụ ở cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô, gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch đa ngành; là nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông, trung tâm thương mại, dịch vụ, y tế cấp vùng phía Bắc thành phố.

tan dung cac nguon luc dua me linh thanh do thi dich vu phia tay bac thu do 4
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, huyện cần triển khai tốt hơn nữa lợi thế về du lịch tâm linh, văn hóa, sinh thái nông nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, theo hướng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước để từng bước hình thành đô thị mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế - xã hội và môi trường.

Huyện Mê Linh cần xác định quan điểm xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Là địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa và lễ hội truyền thống, đồng chí Nguyễn Đức Chung lưu ý huyện tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống quê hương Hai Bà Trưng anh hùng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Đảng bộ huyện quyết tâm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân.

Đảng bộ huyện cần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Huyện cũng cần tăng cường phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thay mặt đại hội tiếp thu chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, đồng chí Đỗ Đình Hồng khẳng định, đại hội sẽ nghiêm túc nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, tạo đà phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động